Công nhân trông chờ mở cửa trường học trở lại

Bảo Hân |

Dù còn khá lo lắng về dịch bệnh, nhưng nhiều công nhân có con nhỏ tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vẫn mong mở cửa trường học để có thể đưa con đến trường.

Chị Nguyễn Thu Hoà (công nhân thuê trọ tại CT1A, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có con đang học lớp 2 và 1 cháu hơn 1 tuổi. Thời gian vừa qua, chồng chị làm việc “3 tại chỗ” ở công ty, còn chị, do con nhỏ nên xin nghỉ ở nhà để trông con. Ngoài phải “xoay trần” chăm sóc các con, làm việc nhà, chị Thu còn phải hỗ trợ cho con lớn học online.

“Thời gian vừa qua, tôi thực sự rất mệt mỏi vì phải lo việc nhà, trông các con, mặc dù có bà hỗ trợ. Bà rất muốn về quê rồi nhưng do các biện pháp phòng dịch của địa phương nên chưa về được”- chị Hoà cho hay.

Thời gian tới, chị Hoà đang rất lo lắng không biết sẽ xoay xở ra sao nếu bà về quê, bởi lúc đó, cả 2 anh chị sẽ đều đi làm bình thường, không có thời gian trông con. Vì vậy, mặc dù còn lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhưng chị Hoà cho biết, chị mong trường học mở cửa trong thời gian tới để có thể cho cháu lớn đi học; còn cháu nhỏ, thời gian đầu anh chị vẫn nhờ bà trông.

“Một lý do nữa mà tôi mong trường học mở cửa trở lại là các cháu ở nhà lâu quá rồi, rất gò bó; nếu được đi học, gặp gỡ bạn bè sẽ rất tốt cho cháu” - chị Hoà bày tỏ, và nói thêm sẽ quan tâm nhắc nhở con đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay khi đến trường.

Chị Hoà tính toán không thể tiếp tục nghỉ làm thêm vì thu nhập của cả 2 vợ chồng sẽ rất thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. “Khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch, tổng thu nhập của vợ chồng tôi rơi vào khoảng 12-13 triệu đồng/tháng. Chúng tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm mới đủ để trang trải các khoản chi tiêu” - chị Hoà chia sẻ.

Cũng giống như chị Hoà, anh Triệu Bá Minh (trú tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng mong trường học sớm mở cửa trở lại trong thời gian tới. Cháu lớn nhà anh Minh đang học lớp 5. Thời gian vừa qua, cháu học online. Lý do anh Minh mong cháu được đến trường là vì anh thấy cách thức học online không hiệu quả, không đảm bảo chất lượng. “Được học trực tiếp ở trường, các cháu sẽ tiếp thu bài tốt hơn” - anh Minh nói.  Anh Minh cũng bày tỏ lo lắng về nguy cơ dịch bệnh bùng phát, nhưng anh cho rằng, không thể đóng cửa trường học mãi được, nhất là thời gian tới, khi các bậc phụ huynh như vợ chồng anh đi làm bình thường...

Hai tuần vừa qua, anh Minh làm việc “3 tại chỗ”, còn vợ anh ở nhà trông các con. Hiện nay, công ty anh đang chuyển sang làm việc bình thường. Rất may, anh chị không trùng ca (anh làm ca buổi sáng, chị làm ca buổi chiều tối) nên thời gian tới, vợ chồng anh có thể thay nhau trông các con. Trong thời gian ngắn, nếu chưa thể gửi các con đến trường, anh chị có thể xoay xở như vậy, nhưng nếu kéo dài, sẽ rất mệt mỏi cho cả 2 vợ chồng…

“Nếu mở cửa trường học, tôi sẽ hỗ trợ để con mình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đến trường” - anh Minh cho hay.  

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Vừa hết "3 tại chỗ", công nhân đổ xô đi rửa xe, vá săm

Minh Phương - Bảo Hân |

Ngày đầu TP.Hà Nội nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15, nhiều công nhân vội vàng đi sửa xe, mua sắm đồ sau khi vừa hết thực hiện "3 tại chỗ".

Mẹ công nhân lương thấp, không thể mua máy tính cho con

Việt Lâm |

Cách đây hơn 9 năm, khi đang mang thai đôi gần 3 tháng, vào một buổi chiều, chị Đặng Thị Thủy (sinh năm 1987, làm việc tại Công ty TNHH điện tử Asti, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bỗng nhận được hung tin, chồng bị tai nạn giao thông tử vong trong khi đang từ KCN về nhà. Từ đó đến nay, chị Thuỷ một mình gồng gánh nuôi 3 con với mức lương công nhân eo hẹp…

Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để phục hồi sản xuất

Đỗ Phương |

Công nhân trong các khu công nghiệp, kể cả khu phong toả ở Hà Nội được tiếp cận tiêm vaccine COVID-19 dễ dàng. Đến nay cơ bản người lao động trong các khu công nghiệp - chế xuất tại Hà Nội đã tiêm hoàn thành mũi 1 và đang chờ tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Trong khi đó, tổng số NLĐ các KCX-KCN tại TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 là gần 268.000 người (tỉ lệ 93%); số người đã tiêm mũi 2 là hơn 93.600 người (tỉ lệ 32,4%). Việc ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân cần được đẩy nhanh để phục hồi sản xuất.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vừa hết "3 tại chỗ", công nhân đổ xô đi rửa xe, vá săm

Minh Phương - Bảo Hân |

Ngày đầu TP.Hà Nội nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15, nhiều công nhân vội vàng đi sửa xe, mua sắm đồ sau khi vừa hết thực hiện "3 tại chỗ".

Mẹ công nhân lương thấp, không thể mua máy tính cho con

Việt Lâm |

Cách đây hơn 9 năm, khi đang mang thai đôi gần 3 tháng, vào một buổi chiều, chị Đặng Thị Thủy (sinh năm 1987, làm việc tại Công ty TNHH điện tử Asti, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bỗng nhận được hung tin, chồng bị tai nạn giao thông tử vong trong khi đang từ KCN về nhà. Từ đó đến nay, chị Thuỷ một mình gồng gánh nuôi 3 con với mức lương công nhân eo hẹp…

Ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân để phục hồi sản xuất

Đỗ Phương |

Công nhân trong các khu công nghiệp, kể cả khu phong toả ở Hà Nội được tiếp cận tiêm vaccine COVID-19 dễ dàng. Đến nay cơ bản người lao động trong các khu công nghiệp - chế xuất tại Hà Nội đã tiêm hoàn thành mũi 1 và đang chờ tiêm mũi 2 vaccine COVID-19. Trong khi đó, tổng số NLĐ các KCX-KCN tại TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 là gần 268.000 người (tỉ lệ 93%); số người đã tiêm mũi 2 là hơn 93.600 người (tỉ lệ 32,4%). Việc ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân cần được đẩy nhanh để phục hồi sản xuất.