Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng để thịt lợn bẩn, gà nát vào bữa ăn

Đặng Chung - Hà Phương |

Sau khi nhận được thông tin phụ huynh bắt quả tang trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh, UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Khương để xác minh, làm rõ vụ việc.

Trưa 6.3, phóng viên Lao Động có mặt tại Trường Mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) - nơi phụ huynh phản nhà trường để thịt lợn bẩn, thịt gà bở nát “tuồn” vào trường học để nấu ăn cho học sinh. 

Như những ngày trước đó, rất đông phụ huynh tập trung phía ngoài cổng trường, bức xúc về sự việc đã xảy ra. Nhiều người cho biết hôm nay không cho con đi học vì lo ngại thực phẩm bẩn trong bữa ăn bán trú.

Đặc biệt, phụ huynh không chỉ lên tiếng phản đối việc trường sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, mà còn tự mình đi xác minh, tìm bằng chứng để tố cáo sự việc. Vào ngày 5.3, phụ huynh đã vào trường, bắt tận tay việc sử dụng thịt gà "bở nát như cám" chế biến cho học sinh.

Điều khiến phụ huynh bức xúc nhất là không nhận được lời giải thích của lãnh đạo của nhà trường về sự việc. Trong khi đó, đầu năm học nhà trường cam kết sử dụng thực phẩm tươi sống, đảm bảo vệ sinh để chế biến cho học sinh.

Video người dân bức xúc tố Trường sử dụng thịt gà đông lạnh,  bở nát chế biến cho học sinh. Video: Hoài Anh

Trước sự việc này, ngày 6.3, UBND huyện Thuận Thành đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Cao Thị Hòe - Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Khương, để xác minh làm rõ những thông tin mà phụ huynh phản ánh.

Đồng thời, UBND huyện Thuận Thành đã đề nghị Ban An toàn thực phẩm, Đội Vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh đóng trên địa bàn huyện Thuận Thành lấy mẫu thực phẩm đưa đi giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia.

Bên cạnh đó, huyện đề nghị dừng sử dụng thực phẩm bếp ăn bán trú của Công ty THHH tài chính Hương Thành (đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường mầm non Thanh Khương) trên toàn huyện để chờ kết quả giám định.

Trưa 6.3, rất đông phu huynh tập trung tại Trường Mầm non Thanh Khương để chờ cơ quan chức năng xác minh,  điều tra vụ việc.
Bà Nguyễn Thị Mây - Hiệu phó Trường Mầm non Thanh Khương cho biết, từ trưa 6.3 Hiệu trưởng nhà Trường đã bị tạm đình chỉ công tác. 

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Mây- Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Khương - cho biết, trưa 6.3 đã nhận được quyết định về việc hiệu trưởng nhà trường bị đình chỉ công tác. Thời gian tạm đình chỉ là 15 ngày, để cơ quan công an điều tra, xác minh vụ việc.

Cũng theo bà Mây, sau thông tin phụ huynh phản ánh về việc thịt lợn bị nhiễm sán và thịt gà bở nát, ngày 6.3, phần lớn phụ huynh đã cho con nghỉ học ở nhà. Hôm nay chỉ có 115 trẻ trên tổng số 568 trẻ đến lớn. Những phụ huynh cho con đi học thì không cho con ăn trưa tại trường. 

 
 Thịt gà đông lạnh, bở nát được dùng để chế biến thức ăn cho trẻ. Ảnh: PHCC

“Hiện nay trường tạm dừng nhận thực phẩm của công ty Hương Thành và tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong 2 tuần để chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng. Sau đó nhà trường sẽ tìm nhà cung cấp thực phẩm khác theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Chúng tôi cũng mong phụ huynh thực hiện quyền đi học của trẻ, tiếp tục cho con đến lớp để không làm gián đoạn tình hình học tập của trẻ. Trong thời gian trường dừng nấu ăn bán trú, nếu phụ huynh có nhu cầu, có thể nấu cơm mang đến trường và cô giáo sẽ hỗ trợ cho các cháu ăn”- bà Mây cho biết.

Đến 16h ngày 6.3, phụ huynh vẫn tập trung rất đông ở trường để chờ phản hồi từ cơ quan chức năng về sự việc.

Đặng Chung - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Trường nấu thịt gà "bở như cám": Phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm

ANH THƯ |

Trước vụ việc phụ huynh "tố" trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) nấu thịt gà cho học sinh ăn nghi là gà đông lạnh, cơ quan chức năng đã vào cuộc lập hồ sơ vụ việc.

Mời công an làm rõ vụ trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi nhận thông tin phụ huynh bắt tận tay trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh, Phó phòng GDĐT huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết đã mời công an vào cuộc làm rõ.

Phụ huynh bắt tận tay trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Vụ việc phụ huynh có con học tại trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) phát hiện thịt lợn trong bếp ăn nghi nhiễm sán còn chưa ngã ngũ, mới đây họ tiếp tục “bắt tận tay” thịt gà nấu cho học sinh của trường nghi là gà đông lạnh. Theo phản ánh, thịt gà bở và nát như cám, không đúng như cam kết của nhà trường là thịt gà tươi, khiến phụ huynh bức xúc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Trường nấu thịt gà "bở như cám": Phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm

ANH THƯ |

Trước vụ việc phụ huynh "tố" trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) nấu thịt gà cho học sinh ăn nghi là gà đông lạnh, cơ quan chức năng đã vào cuộc lập hồ sơ vụ việc.

Mời công an làm rõ vụ trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi nhận thông tin phụ huynh bắt tận tay trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh, Phó phòng GDĐT huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết đã mời công an vào cuộc làm rõ.

Phụ huynh bắt tận tay trường nấu thịt gà "bở nát như cám" cho học sinh

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Vụ việc phụ huynh có con học tại trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) phát hiện thịt lợn trong bếp ăn nghi nhiễm sán còn chưa ngã ngũ, mới đây họ tiếp tục “bắt tận tay” thịt gà nấu cho học sinh của trường nghi là gà đông lạnh. Theo phản ánh, thịt gà bở và nát như cám, không đúng như cam kết của nhà trường là thịt gà tươi, khiến phụ huynh bức xúc.