Số phận của 64 thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học khẳng định sau khi điểm thi thật ở Hòa Bình được cập nhật, nếu phát hiện sinh viên của trường mình nằm trong danh sách được nâng điểm thi, các trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Thông báo kết quả cho các thí sinh trước ngày 20.3

Theo kết quả điều tra gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình, có 64 thí sinh (63 em của năm 2018 và 1 của năm 2017) bị sửa điểm thi. 56 thí sinh có bài thi trắc nghiệm sửa điểm. Một thí sinh có bài thi Hóa học được nâng 9,25 điểm. Cá biệt, có thí sinh được nâng điểm tổng 3 môn thi là 26,45.

Sau khi điểm thật được trả lại, số thí sinh được nâng điểm đã được xác định rõ ràng, thì kết quả xét tuyển đại học liệu có thay đổi? Những sinh viên "ngồi nhầm chỗ" sẽ bị xử lý ra sao? Đây là băn khoăn của nhiều người liên quan đến vụ việc này.

Theo ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo –GDĐT), những sinh viên “ngồi nhầm chỗ” sẽ bị xử lý nghiêm theo quy chế thi. Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các trường đại học, học viện trên cả nước về việc xử lý kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo kết quả xác minh của cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an.

 
Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục quản lý chất lượng  thông tin về vụ việc gian lận điểm thi ở Hòa Bình.

Theo đó, sau khi nhận được đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ GDĐT đã thành lập hội đồng chấm thẩm định các bài thi của thí sinh có liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình. Kết quả chấm thẩm định của Bộ GDĐT là kết quả chính thức của kỳ thi. Kết quả này được dùng để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng cho các thí sinh liên quan.

Hiện Bộ đã yêu cầu Sở GDĐT Hòa Bình căn cứ danh sách thống kê của cơ quan điều tra để cập nhật điểm thi lên hệ thống phần mềm quản lý thi, rà soát kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 để báo cáo Bộ GDĐT.

Đồng thời, Sở GDĐT Hòa Bình phải thông báo kết quả cho các thí sinh có liên quan trước ngày 20.3.2019.

Làm công tác tư tưởng cho học sinh

Để đảm bảo việc xử lý kết quả điều tra đúng quy chế và pháp luật hiện hành, Bộ GDĐT cũng đề nghị Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) và các trường liên hệ chặt chẽ với Sở GDĐT Hòa Bình để được cung cấp các thông tin liên quan, căn cứ thông tin được cung cấp để rà soát kết quả xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018, 2017 của trường và thông báo cho các thí sinh có liên quan.

Bộ GDĐT cũng đề nghị các trường trong quá trình xử lý thí sinh được nâng điểm cần làm công tác tư tưởng cho học sinh, sinh viên và các đối tượng có liên quan, đảm bảo không để xảy ra hiệu ứng bất lợi.

Nhiều thí sinh điểm cao không nhập học

Hiện các trường đại học đều đang chờ điểm thật của các thí sinh ở Hòa Bình được cập nhật lên hệ thống tuyển sinh, để trường có thể sàng lọc, từ đó có hướng xử lý với những thí sinh gian lận điểm.

Đại diện Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, sẽ có hình thức kỉ luật nếu phát hiện sinh viên liên quan đến gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình. Về nguyên tắc, những em bị phát hiện gian lận điểm thi sẽ bị buộc thôi học.

Nhiều trường khẳng định nếu sau khi điểm thi ở Hòa Bình được cập nhật, phát hiện sinh viên của trường mình nằm trong danh sách được nâng điểm thi, các trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào trường nhưng điểm cập nhật sau đó bị giảm không đạt điểm chuẩn vào trường thì sẽ không công nhận trúng tuyển.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều thí sinh có điểm cao của Hòa Bình đã chủ động không làm thủ tục nhập học vào các trường đại học sau khi vụ việc gian lận điểm thi ở tỉnh nhà bị phát hiện, công an vào cuộc điều tra. Trong số những thí sinh không nhập học, có cả những người đỗ thủ khoa vào các trường quân đội, công an.

Toàn cảnh các vụ gian lận điểm thi năm 2018.
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử Hòa Bình: Choáng với thí sinh được nâng tới 26,45 điểm

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Tại buổi thông tin chính thức với báo chí về những gian lận thi cử tại Hòa Bình chiều 12.3, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong vụ việc này có thí sinh được nâng khống tới 26,45 điểm cho 3 môn thi.

Bộ GDĐT thông tin chi tiết về kết quả gian lận thi cử ở Hòa Bình

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Về kết luận điều tra gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) - khẳng định sai phạm, gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù thủ đoạn có tinh vi như thế nào thì cũng bị phát hiện và xử lý.

Trước khi phát hiện gian lận, điểm thi ở Hòa Bình cao lạ lùng thế nào?

Đặng Chung |

Trước khi có kết quả điều tra về gian lận thi cử ở Hòa Bình, đây là một trong những địa phương có số điểm 9 cao nhất cả nước; số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cũng ở top đầu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Choáng với thí sinh được nâng tới 26,45 điểm

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Tại buổi thông tin chính thức với báo chí về những gian lận thi cử tại Hòa Bình chiều 12.3, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong vụ việc này có thí sinh được nâng khống tới 26,45 điểm cho 3 môn thi.

Bộ GDĐT thông tin chi tiết về kết quả gian lận thi cử ở Hòa Bình

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Về kết luận điều tra gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) - khẳng định sai phạm, gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù thủ đoạn có tinh vi như thế nào thì cũng bị phát hiện và xử lý.

Trước khi phát hiện gian lận, điểm thi ở Hòa Bình cao lạ lùng thế nào?

Đặng Chung |

Trước khi có kết quả điều tra về gian lận thi cử ở Hòa Bình, đây là một trong những địa phương có số điểm 9 cao nhất cả nước; số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cũng ở top đầu.