Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên lý giải việc chưa giảm học phí

Nhóm PV |

Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cho rằng, việc địa phương này chưa giảm học phí theo kịp thời điểm Nghị quyết 165 của Chính phủ có hiệu lực là do công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết cần có trình tự, thủ tục.

Ngày 7.3, PV Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên (GDĐT) để làm rõ một số thông tin liên quan đến việc bạn đọc phản ánh địa phương này chưa giảm học phí năm học 2022-2023 như yêu cầu của Chính phủ trong Nghị quyết 165.

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc tăng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã được triển khai từ đầu năm học 2022 - 2023 theo Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 18 năm 2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Cũng theo ông Thịnh, mặc dù mức thu học phí có cao hơn năm học trước đó (2021-2022) nhưng vẫn là ở mức thấp nhất (mức sàn) theo quy định của Nghị định 81.

Học phí năm học 2022 -2023 cao hơn nhiều lần so với năm học trước. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Học phí năm học 2022 -2023 cao hơn nhiều lần so với năm học trước. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

"Tôi thấy khung học phí năm 2022 - 2023 tăng hơn nhiều lần so với năm học trước nhưng không có cách nào khác bởi vì Nghị quyết HĐND ban hành việc thu học phí phải trên khung học phí của Nghị định 81" - ông Thịnh thông tin.

Liên quan đến việc thu hồi văn bản số 3110/SGDĐT-KHTC nội dung yêu cầu tạm dừng thu học phí tháng 1.2023 (học kỳ II) năm học 2022 - 2023 sau gần 10 ngày ban hành, ông Thịnh cho rằng các trường thường thu học phí vào đầu tháng.

Văn bản số 3110 khi ban hành để trước mắt tháng 1.2023 chưa thu. Trong thời gian 1 tháng đó, nếu Sở kịp tham mưu để điều chỉnh thực hiện, triển khai Nghị quyết 165, như vậy sẽ không phải thực hiện việc trả lại.

"Tuy nhiên trong 1 tháng không đủ thời gian, nếu vẫn dừng thì đương nhiên tháng 1 các trường không thu học phí, việc này sai với Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh đang có hiệu lực. Chính vì vậy Sở mới làm văn bản thu hồi" - ông Thịnh lý giải.

Cũng tại cuộc làm việc, ông Dương Văn Quý - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết, so với các địa phương lân cận thì Thái Nguyên đang tích cực phối hợp triển khai thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc không tăng học phí từ sớm.

Tuy nhiên, theo ông Quý, việc xây dựng và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết 165 cần có trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Trong khi thời điểm Nghị quyết 165 ban hành vào cuối học kỳ I của năm học nên địa phương gặp khó.

"Phương án khả thi nhất là dùng ngân sách địa phương cấp hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện hoàn trả phần chênh lệch giữa 2 mức thu học phí của năm học này và năm học trước đó.

Sở GDĐT cũng các cơ quan đã tham mưu với UBND trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết Hỗ trợ kinh phí để thực hiện Nghị quyết 165. Dự kiến vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo, xem xét thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối tháng 3.2023" - ông Quý cho hay.

Trước đó, như Báo Lao Động phản ánh về việc Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20.12.2022, yêu cầu các địa phương không tăng học phí năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mức thu học phí tại Thái Nguyên vẫn tăng hơn nhiều lần so với năm học trước.

Việc này đã khiến một số phụ huynh học sinh trên địa bàn có đơn thư khiếu nại gửi tới các cơ quan liên quan đề nghị làm rõ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Việc nợ học phí tại Apax Leaders, phụ huynh có thể khởi kiện

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng trăm phụ huynh tại TPHCM đồng loạt gửi đơn lên cơ quan chức năng để tố hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nhận tiền học phí của phụ huynh nhưng không tổ chức dạy học như cam kết, nhiều trụ sở “biến mất” mà không thông báo cho phụ huynh. Phụ huynh liên hệ, yêu cầu hoàn trả lại học phí đã đóng nhưng bất thành. Trao đổi với Lao Động, các luật sư đã phân tích những yếu tố liên quan tới vụ việc trên.

Tuyển sinh lớp 10: Nhiều trường giảm học phí cho học sinh có IELTS

KHÁNH AN |

Không chỉ các trường đại học, nhiều trường THPT cũng "chuộng" IELTS để chuyển sinh đầu cấp.

Thái Nguyên: Phớt lờ yêu cầu từ Chính phủ, học phí vẫn tăng gấp 2 - 5 lần

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Mặc dù Chính phủ đã có yêu cầu không tăng học phí năm học 2022 - 2023 nhưng theo ghi nhận, mức học phí tại Thái Nguyên vẫn tăng từ 2-5 lần.

Lát đá vỉa hè ở Hà Nội: Yêu cầu các quận huyện rà soát, báo cáo trước 16.3

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước ngày 16.3, các quận, huyện sẽ phải gửi báo cáo về sở về công tác lát đá vỉa hè. Sau đó, Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực và chỉ đạo gửi thanh tra của các dự án.

Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng chấm dứt hoạt động kinh doanh sau 30 năm

Văn Trực |

Ngày 9.3, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường New Phương Đông (số 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) của Công ty TNHH Hữu Thanh theo Điều 14, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Người dân ngỡ ngàng khi nhận chưa đến nửa cân gạo hỗ trợ hộ nghèo, chính sách

Hoài Luân |

Sau khi được chính quyền địa phương cấp phát bù gạo hỗ trợ, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) ngỡ ngàng vì số gạo được nhận chưa đến nửa cân.

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Giám sát lẫn nhau trong phòng chống tiêu cực và xây dựng chính sách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ có Quốc hội giám sát Chính phủ mà nhiều cơ quan, chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau. Phải chú trọng cả quy định “phòng” và quy định “chống”, có chế tài cụ thể, rõ ràng để bảo đảm kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Việc nợ học phí tại Apax Leaders, phụ huynh có thể khởi kiện

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng trăm phụ huynh tại TPHCM đồng loạt gửi đơn lên cơ quan chức năng để tố hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nhận tiền học phí của phụ huynh nhưng không tổ chức dạy học như cam kết, nhiều trụ sở “biến mất” mà không thông báo cho phụ huynh. Phụ huynh liên hệ, yêu cầu hoàn trả lại học phí đã đóng nhưng bất thành. Trao đổi với Lao Động, các luật sư đã phân tích những yếu tố liên quan tới vụ việc trên.

Tuyển sinh lớp 10: Nhiều trường giảm học phí cho học sinh có IELTS

KHÁNH AN |

Không chỉ các trường đại học, nhiều trường THPT cũng "chuộng" IELTS để chuyển sinh đầu cấp.

Thái Nguyên: Phớt lờ yêu cầu từ Chính phủ, học phí vẫn tăng gấp 2 - 5 lần

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Mặc dù Chính phủ đã có yêu cầu không tăng học phí năm học 2022 - 2023 nhưng theo ghi nhận, mức học phí tại Thái Nguyên vẫn tăng từ 2-5 lần.