Người dân ngỡ ngàng khi nhận chưa đến nửa cân gạo hỗ trợ hộ nghèo, chính sách

Hoài Luân |

Sau khi được chính quyền địa phương cấp phát bù gạo hỗ trợ, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) ngỡ ngàng vì số gạo được nhận chưa đến nửa cân.

Mang bao lớn để đi nhận 4,18 lạng gạo

Gần 1 tháng qua, nhiều người dân, cán bộ hưu trí ở xã miền núi Tây Giang (huyện Tây Sơn) đang bàn tán xôn xao về việc chính quyền địa phương tổ chức cấp phát bù gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán trong 3 năm qua, nhưng mỗi người chỉ nhận được hỗ trợ 4,18 lạng (0,418kg) gạo. 

Trụ sở UBND xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoài Luân
Trụ sở UBND xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoài Luân

Theo một số người dân ở xã Tây Giang, trong các ngày 9, 10, 13.2 vừa qua, chính quyền địa phương đã mở đợt cấp bù gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán các năm 2020, 2021, 2022 cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách, neo đơn trên địa bàn 6 thôn thuộc xã này. Tuy nhiên, khi biết số gạo được nhận chỉ hơn 4 lạng thì ai nấy đều tỏ ra hụt hẫng.

Bà D. (52 tuổi, trú thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang) là gia đình chính sách, thuộc diện được hỗ trợ gạo của chương trình “đỏ lửa ngày Tết” cho biết: "Ban đầu, chính quyền xã phát phiếu lên nhận gạo Nhà nước hỗ trợ thì chúng tôi rất vui mừng. Ai nấy trong làng cũng nghĩ ít nhất sẽ nhận đâu đó 15kg gạo nên mua thêm bao lớn để đựng, nhưng khi nhận thì mỗi người chỉ được hơn 4 lạng gạo".

 
Người dân địa phương vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nhận 4,18 lạng gạo hỗ trợ thiếu đói. Ảnh: Hoài Luân

“Lần đầu tiên trong mấy chục năm, tôi thấy cảnh nhận hỗ trợ gạo thiếu đói 4 lạng. Không biết chính quyền địa phương thực hiện như thế nào, nhưng làm ra vậy thì người dân chúng tôi rất mất niềm tin. Nhiều ngày qua, làng xóm khắp nơi trong xã Tây Giang mọi người đều xôn xao, nhiều người vẫn chưa hết bất bình" -  bà D. bức xúc nói.

Theo tìm hiểu của PV, trong dịp Tết Nguyên đán các năm 2020, 2021, 2022, UBND xã Tây Giang được UBND huyện Tây Sơn phân bổ gạo cấp phát hỗ trợ gạo "đỏ lửa ngày Tết" để quan tâm, động viên và chăm lo người dân nghèo, gia đình chính sách, người neo đơn. Tuy nhiên, quá trình cấp phát gạo xảy ra tình trạng đong thiếu gạo của người dân, dẫn đến tồn kho hơn 808kg.

 
Nhiều hộ dân nghèo phải bỏ công ăn việc làm để đến nhận hơn 4 lạng gạo. Ảnh: Hoài Luân

Khi nhận thấy gạo tồn kho, tháng 6.2022, bà Châu Thị Phương Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang đã tự ý cho người vận chuyển toàn bộ số gạo ra ngoài để khảo sát giá thị trường và bán nhưng lại không báo cáo, hay xin ý kiến cấp trên.

Sau khi sự việc vỡ lở, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Sơn đã vào cuộc, xử lý kỷ luật bà Trang hình thức cảnh cáo do thiếu tinh thần trách nhiệm; ông Đặng Văn Hậu (công chức văn hóa xã hội xã Tây Giang) bị khiển trách do “cân đong gạo hỗ trợ người dân thiếu chuẩn xác”.

Dùng xô ước chừng để phát gạo?

Lý giải về số gạo hỗ trợ cho dân bị tồn kho, bà Châu Thị Phương Trang cho biết, trong quá trình cấp phát, tổ phát gạo xã không kịp cân mà chỉ dùng xô để gạch định lượng số gạo hỗ trợ.

Bà Trang cũng thừa nhận, việc tự ý chỉ đạo người đưa số gạo trên ra khỏi kho để khảo sát giá thị trường và bán đi không xin ý kiến cấp trên. Khi bị tố giác, bà Trang đã chủ động bỏ tiền túi ra mua gạo trả về kho để phát cấp bù cho dân.

“Liên quan đến gạo hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách thì không có cơ chế nào để xử lý gạo tồn kho sau khi người dân đã nhận, ký đủ. Vì vậy, bản thân tôi tận dụng bán lấy tiền để có nguồn, sau đó hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn đột xuất chứ không hề có tư lợi gì" - bà Trang cho hay.

Thông tin về sự việc trên, ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết, việc cấp phát gạo bù 4,18 lạng là chỉ đạo của UBND huyện sau khi đưa ra bàn thảo phương án khắc phục sự việc. Tuy nhiên, việc này ít nhiều ảnh hưởng nhiều đến uy tín cán bộ xã, tạo dư luận không tốt cho địa phương.

“Số lượng gạo tồn kho rất lớn ngay trong trụ sở xã mà các lãnh đạo xã khi được hỏi không hay biết là thiếu tinh thần trách nhiệm, cần chấn chỉnh ngay” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, sắp tới, sẽ xem xét để tiếp tục xử lý bước 2 theo quy định của Đảng. Có thể điều chuyển những lãnh đạo, cán bộ vi phạm qua vị trí khác phù hợp hơn để tránh dư luận xấu.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Trưởng thôn biển thủ 5 tấn gạo quy ra tiền hoàn trả lại cho người dân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ một trưởng thôn (ở Thanh Hóa) biển thủ gần 5 tấn gạo để nấu rượu, người này đã khắc phục hậu quả bằng cách trả lại tiền, tương đương giá trị số gạo đã biển thủ.

Cựu trưởng thôn “biển thủ” gần 5 tấn gạo hỗ trợ người nghèo để nấu rượu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một cựu trưởng thôn (ở Thanh Hóa) đã lập khống hồ sơ, biển thủ gần 5 tấn gạo hỗ trợ cho người dân trồng và bảo vệ rừng. Sau khi biển thủ, cựu trưởng thôn đã mang số gạo này để nấu rượu và cho gia đình em dâu.

"Mánh" biển thủ 3,8 triệu USD trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Việt Dũng |

Trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Tổng Giám đốc Dược Cửu Long Lương Văn Hoá bị cáo buộc cùng cấp dưới "biển thủ" hơn 3,8 triệu USD của Nhà nước.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Dự án Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau có nhiều vi phạm

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm Thương mại, Khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có nhiều vi phạm.

Thiết bị y tế độc quyền, báo giá gấp đôi gấp ba, có bị coi là thổi giá?

Thùy Linh |

Với tình huống trang thiết bị y tế độc quyền, báo giá có thể lên gấp 2-3 lần so với giá nhập khẩu như vậy liệu báo giá đó có bị coi “thổi” giá không?

Tri ân gia đình liệt sĩ Gạc Ma: Tổ quốc không quên ơn các anh

Thanh Thúy - Hoài Luân |

Kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm Lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ. Những món quà không lớn về mặt vật chất nhưng có giá trị tinh thần, là sự tri ân của xã hội trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Sắp xuất hiện không khí lạnh gây mưa dông diện rộng, miền Bắc trở rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 12.3, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến Bắc Bộ và Trung Bộ khiến thời tiết chuyển biến nhanh chóng.

Trưởng thôn biển thủ 5 tấn gạo quy ra tiền hoàn trả lại cho người dân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ một trưởng thôn (ở Thanh Hóa) biển thủ gần 5 tấn gạo để nấu rượu, người này đã khắc phục hậu quả bằng cách trả lại tiền, tương đương giá trị số gạo đã biển thủ.

Cựu trưởng thôn “biển thủ” gần 5 tấn gạo hỗ trợ người nghèo để nấu rượu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một cựu trưởng thôn (ở Thanh Hóa) đã lập khống hồ sơ, biển thủ gần 5 tấn gạo hỗ trợ cho người dân trồng và bảo vệ rừng. Sau khi biển thủ, cựu trưởng thôn đã mang số gạo này để nấu rượu và cho gia đình em dâu.

"Mánh" biển thủ 3,8 triệu USD trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Việt Dũng |

Trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Tổng Giám đốc Dược Cửu Long Lương Văn Hoá bị cáo buộc cùng cấp dưới "biển thủ" hơn 3,8 triệu USD của Nhà nước.