Đá vỉa hè Hà Nội vỡ hỏng sau vài năm sử dụng: Sẽ đánh giá lại chủ trương

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Trước việc dư luận phản ánh, vỉa hè lát theo tiêu chuẩn mới vẫn chưa đảm bảo, thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả của chủ trương, chất lượng của việc lát đá vỉa hè theo tiêu chuẩn mới và xem xét có tiếp tục thực hiện lát đá vỉa hè nữa hay không.

Chiều 2.12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin trước kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022).

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi trong thời gian tới, HĐND thành phố có tiến hành giám sát chất lượng lát đá vỉa hè không? Bởi hiện nay, việc lát đá đang được tiến hành trên nhiều tuyến phố, nhưng chất lượng không đảm bảo, vài năm đã vỡ nát gây lãng phí lớn.

Trả lời vấn đề này, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, trước đây khi bắt đầu chủ trương lát đá vỉa hè thì đã có nhiều tuyến đường chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã có kiến nghị thành phố cho rà soát, đánh giá lại.

Do đó, UBND thành phố đã ban hành bộ quy chuẩn về lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, gần đây có những tuyến đường vỉa hè bị xuống cấp, hư hỏng.

Lát đá vỉa hè trên đường Giảng Võ. Ảnh: Phạm Đông
Lát đá vỉa hè trên đường Giảng Võ. Ảnh: Phạm Đông

"Ở đây chúng ta xác định vỉa hè có 2 dạng, một là theo tiêu chuẩn cũ, hai là vỉa hè đang lát đá theo tiêu chuẩn mới.

Theo dư luận phản ánh thì mặc dù lát theo tiêu chuẩn mới nhưng vẫn chưa đảm bảo. Nội dung này trước đây Ban Đô thị đã giám sát.

Còn trong nội dung thẩm tra của Ban Đô thị kỳ này đã khẳng định, nhiệm vụ này, có kiến nghị trong báo cáo thẩm tra để UBND TP Hà Nội trong năm 2023 cần đánh giá hiệu quả của chủ trương, đánh giá cả về chất lượng.

Từ đó xem xét hiệu quả đến đâu, chất lượng thế nào, có tiếp tục thực hiện lát đá vỉa hè nữa hay không? Nội dung này chúng tôi đưa vào trong kiến nghị UBND thành phố" - ông Quân thông tin.

Ông Nguyễn Ngọc Việt – Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội cho biết, HĐND thành phố đồng tình với những phản ánh của báo chí.

Theo ông, đây là một trong những kênh để cơ quan sẽ có đề xuất trong việc thực hiện chức năng giám sát.

Về vấn đề lát đá vỉa hè, ông Việt nêu rõ việc chọn nội dung giám sát ở kỳ tới sẽ được tổng hợp trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, của các tổ ứng cử trên các quận, huyện... những vấn đề dân sinh bức xúc. Khi tổng hợp sẽ có báo cáo HĐND thành phố để chọn, quyết định.

Ông Nguyễn Ngọc Việt cũng cho biết, ngoài kênh của HĐND thành phố thì còn Ủy ban MTTQ thành phố, cử tri, nhân dân, báo chí để giám sát.

Theo ông Việt, khi HĐND thành phố quyết định nội dung giám sát của năm tiếp theo là đại biểu HĐND thành phố quyết định.

Về việc có giám sát nội dung lát đá vỉa hè hay không, rồi giám sát nội dung gì trong năm 2023, thì sẽ được tổng hợp báo cáo tại kỳ họp và đại biểu HĐND sẽ bấm nút, chọn các nội dung giám sát.

Trước đó, Lao Động có nhiều bài viết phản ánh tình trạng cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè.

Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.

Trên mỗi tuyến phố lại được sử dụng các loại đá, vật liệu khác nhau để thi công. Bên cạnh đó, đá vỉa hè tại nhiều tuyến phố hư hỏng sau 2-3 năm sử dụng gây lãng phí và tốn kém cho ngân sách. 

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Điệp khúc cuối năm đào vỉa hè ở Hà Nội: Cần kiểm định lại từng đoạn đường

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Đào xới vỉa hè những tháng cuối năm tại Hà Nội dường như đã trở thành “điệp khúc”. Đá lát có tuổi thọ 70 năm nhưng sau 2-3 năm đã hư hỏng. Chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn đá, quá trình thi công thật sự đang có vấn đề và cần một cuộc thanh tra để rõ trách nhiệm trong sử dụng ngân sách.

Vỉa hè bị đào xới cuối năm ở Hà Nội: Mỗi đường, mỗi phố một loại đá

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Cứ dịp cuối năm là vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô lại bị xới tung lên lát lại. Trong khi đó, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số khu vực vỉa hè lát đá bị nứt vỡ, chất lượng xuống cấp thấy rõ.

Hà Nội: Người đi bộ bịt mũi, len lỏi giữa dòng phương tiện vì lát đá vỉa hè

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điệp khúc cuối năm đào vỉa hè ở Hà Nội: Cần kiểm định lại từng đoạn đường

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Đào xới vỉa hè những tháng cuối năm tại Hà Nội dường như đã trở thành “điệp khúc”. Đá lát có tuổi thọ 70 năm nhưng sau 2-3 năm đã hư hỏng. Chuyên gia cho rằng, việc lựa chọn đá, quá trình thi công thật sự đang có vấn đề và cần một cuộc thanh tra để rõ trách nhiệm trong sử dụng ngân sách.

Vỉa hè bị đào xới cuối năm ở Hà Nội: Mỗi đường, mỗi phố một loại đá

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Cứ dịp cuối năm là vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô lại bị xới tung lên lát lại. Trong khi đó, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số khu vực vỉa hè lát đá bị nứt vỡ, chất lượng xuống cấp thấy rõ.

Hà Nội: Người đi bộ bịt mũi, len lỏi giữa dòng phương tiện vì lát đá vỉa hè

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối năm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được chỉnh trang, cải tạo lại và lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, hoạt động “đào lên - lấp xuống” diễn ra thường xuyên, thời gian thi công kéo dài khiến người dân bức xúc.