Ngay khi vừa kết thúc học kì 1 năm 4 ngành Quản trị Doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới Logistics, Trường Đại học Thương mại, Nguyễn Phương Anh (Hà Nội) đã bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng phù hợp với ngành đang theo học. Sau khi đã lập được danh sách công ty, Phương Anh bắt đầu hành trình "rải" hồ sơ.
Phương Anh cho biết, em tạo ra một bộ hồ sơ gốc ban đầu. Sau đó, tuỳ thuộc vào yêu cầu của phía công ty, em sẽ chỉnh sửa, sắp xếp lại hồ sơ sao cho hợp lý nhất, dễ dàng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tính đến hiện tại, em đã gửi hồ sơ đến 7 công ty. Trong đó có 2 công ty hẹn phỏng vấn, 5 đơn vị còn lại chưa phản hồi.
Nữ sinh cho hay, cuối năm 2021, em từng cộng tác cho một đơn vị về logistics. Sau 6 tháng làm việc, em quyết định xin nghỉ vì không phù hợp với môi trường này. Tuy nhiên, đây lại là một điểm cộng cho em trong bộ hồ sơ xin việc, khi đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.
Thời gian tới, Phương Anh dự định vẫn tiếp tục gửi hồ sơ đến một số công ty khác để tìm kiếm được công việc phù hợp nhất. "Dù tháng 6.2023 mới nhận bằng tốt nghiệp, nhưng hiện tại em đã cảm thấy sốt ruột khi khá nhiều bạn cùng khoá với em đã tìm được công việc và được kí hợp đồng" - nữ sinh tâm sự.
Sau Tết, Đặng Mai Hương - sinh viên năm 4 ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng bắt đầu nộp hồ sơ đến các công ty có tiếng trong lĩnh vực mà em đang theo học.
Chưa có bằng đại học, Hương không quá kì vọng vào việc sẽ nhận được phản hồi từ tất cả các công ty. Thế nhưng, với những kinh nghiệm từng làm thêm, cộng tác trước đây và sở hữu nhiều kỹ năng mềm, em hy vọng sẽ được nhận vào thử việc tại một trong các công ty này.
"Chưa có bằng đại học sẽ là một điểm trừ của ứng viên khi nộp hồ sơ xin việc. Thế nhưng, em cố gắng biến đây thành điểm cộng, để nhà tuyển dụng thấy được sự năng động, tinh thần ham học hỏi của em ngay từ khi chưa ra trường" - nữ sinh nói.
Trong khi bạn bè đều bắt tay vào tìm kiếm công việc, Nguyễn Khánh Duy - sinh viên năm cuối Đại học Công đoàn lại quyết định tận dụng khoảng thời gian này để trau dồi thêm các kỹ năng mềm và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trước khi đi làm.
"Em hiểu rằng được lo lắng của các bạn nếu ra trường vẫn chưa có một công việc chính thức. Thế nhưng em nghĩ rằng mình cần tận dụng từng giây phút của cuộc đời sinh viên để học hỏi thêm các kỹ năng, thay vì vội vàng tìm việc.
Thêm vào đó, thời điểm sau Tết cũng là khi các anh chị đã có kinh nghiệm bắt đầu "nhảy việc". Nộp hồ sơ lúc này cũng sẽ là một thách thức lớn với những bạn chưa cầm chắc tấm bằng tốt nghiệp trong tay" - Duy nói.