Sắp xây 3 trường học đạt chuẩn quốc gia ở quận Tân Bình, TPHCM

Thanh Thanh |

3 trường học đạt chuẩn quốc gia ở quận Tân Bình, TPHCM sẽ được khởi công vào tháng 12 tới đây, dự kiến công trình được đưa vào sử dụng trong tháng 4.2025.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, hiện trên địa bàn quận có 24 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 13 trường THCS. Trong đó, chỉ có 9 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, không có trường THCS nào thực hiện trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Việc đầu tư xây dựng trường học theo quy hoạch trên địa bàn quận đã được UBND TPHCM phê duyệt.

Năm 2008, UBND thành phố ban hành quyết định xây dựng 3 ngôi trường đạt chuẩn quốc gia cho quận Tân Bình.

Trong đó, Trường mầm non Sơn Ca được xây trên phần đất 6.300m2, kết cấu 1 trệt, 3 lầu với 20 phòng học, có thể tiếp nhận 700 học sinh.

Trường tiểu học Hùng Vương xây trên phần đất 9.400 m2, quy mô 30 phòng học, hơn 1.000 học sinh.

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi xây trên phần đất 12.200 m2, 45 phòng học, trên 2.000 học sinh.

Cả 3 ngôi trường đạt chuẩn quốc gia này được xây dựng trên khu đất công trình công cộng, ở phường 6 với diện tích 50.308,7 m2 (đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18.4.2023 của HĐND TPHCM).

Theo quy hoạch, bên cạnh 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, thành phố còn dành 10.991,5 m2 tại khu vực này làm công viên cây xanh và 11.250 m2 xây dựng mới các tuyến đường nội bộ.

Ngoài ra, thành phố còn tiến hành cải tạo các tuyến đường và các con hẻm hiện hữu.

Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ dự án là 1.156,939 tỉ đồng, bao gồm chi phí hỗ trợ là 572,986 tỉ đồng, chi phí xây dựng 583,953 tỉ đồng.

Dự kiến, 3 ngôi trường đạt chuẩn quốc gia được khởi công xây dựng trong tháng 12.2023, đưa công trình vào sử dụng vào ngày 30.4.2025.

Năm 2008, UBND TPHCM giao cho UBND quận Tân Bình trực tiếp quản lý toàn bộ khu đất để đầu tư xây dựng công trình công cộng.

Một số hộ dân canh tác rau trên một phần diện tích của khu đất đã tự ý xây dựng công trình trái pháp luật. Tháng 1.2019, toàn bộ công trình vi phạm đã được tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định để lập lại kỉ cương, trật tự xây dựng và trả lại mặt bằng nguyên trạng.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tâm thư của kế toán trường học về lương, chế độ đãi ngộ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phản hồi về tâm thư của nhân viên kế toán trường học huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, kiến nghị về lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

Thêm 4 trường học ở Hải Phòng đạt chuẩn quốc gia

Mai Dung |

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam vừa ký Quyết định 3683/QĐ-UBND cấp Bằng công nhận Trường học đạt chuẩn quốc gia cho 4 trường học trên địa bàn các huyện Thủy Nguyên và An Lão.

Hiệu quả từ số hoá điểm danh thông minh trong trường học ở Đồng bằng sông Cửu Long

YẾN PHƯƠNG |

Hiện nay, một số tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bắt đầu áp dụng thiết bị điểm danh thông minh 4.0 trong nhà trường. Theo đánh giá ban đầu, phần mềm này có nhiều ưu điểm vượt trội, thuận lợi trong công tác quản lý cho cả thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Chiều 12.11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Sở hữu nhiều biển số đẹp, cái định danh được cái vẫn chưa thấy đâu

LÂM ANH |

Ở các tỉnh thành, trong khi nhiều người vui mừng vì có thể đăng ký cấp lại biển số đẹp đã thu hồi thành công sau nhiều ngày tháng chờ đợi, thì cũng có những người chưa nhận được thông báo biển số đã thu hồi có trong hệ thống biển định danh.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tâm thư của kế toán trường học về lương, chế độ đãi ngộ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phản hồi về tâm thư của nhân viên kế toán trường học huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, kiến nghị về lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

Thêm 4 trường học ở Hải Phòng đạt chuẩn quốc gia

Mai Dung |

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam vừa ký Quyết định 3683/QĐ-UBND cấp Bằng công nhận Trường học đạt chuẩn quốc gia cho 4 trường học trên địa bàn các huyện Thủy Nguyên và An Lão.

Hiệu quả từ số hoá điểm danh thông minh trong trường học ở Đồng bằng sông Cửu Long

YẾN PHƯƠNG |

Hiện nay, một số tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bắt đầu áp dụng thiết bị điểm danh thông minh 4.0 trong nhà trường. Theo đánh giá ban đầu, phần mềm này có nhiều ưu điểm vượt trội, thuận lợi trong công tác quản lý cho cả thầy cô, học sinh và phụ huynh.