Sách giáo khoa mới đầy ắp kệ, đáp ứng nhu cầu thị trường

Tường Vân - Trà My |

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khắp các cửa hàng sách, việc mua sách giáo khoa mới diễn ra sôi động.

Năm nay, sách giáo khoa theo chương trình phổ thông mới lớp 4, 8 và 11 bắt đầu được triển khai tại các trường học. Có 3 bộ sách là Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo được các nhà trường lựa chọn và sử dụng.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngoài các hệ thống bán lẻ thuộc các đơn vị xuất bản, tại các nhà sách lớn trên địa bàn Hà Nội đều phân phối đủ cả 3 bộ sách giáo khoa. Điều này giúp phụ huynh dễ dàng lựa chọn, mua sách giáo khoa cho năm học mới.

Tuy nhiên, do đặc thù là sách giáo khoa mới nên các đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ sẽ hạn chế nhập hoặc không nhập đủ các tên sách do không nắm được chính xác nhu cầu sử dụng trên địa bàn. Vì vậy, khó tránh khỏi tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa. Nhân viên của các nhà sách cho biết, những đầu sách hết hàng sẽ được nhập kho liên tục, phục vụ nhu cầu của người dân.

“Thông thường, phụ huynh mang theo danh sách các đầu mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học mới và nhờ nhân viên hỗ trợ chọn sách nên không mất quá nhiều thời gian. Có một số đầu sách hết hàng do nhu cầu mua của phụ huynh tăng cao. Tuy nhiên, chỉ trong 1-2 ngày, cửa hàng sẽ tiếp tục nhập hàng về kho, phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh” - chị Hà Anh - một nhân viên nhà sách tại Hà Nội cho biết.

Để giải quyết tình huống khó tìm mua các đầu sách do tình huống thiếu cục bộ, các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo, học sinh có thể đến mua sách tại các địa chỉ thuộc hệ thống bán lẻ của các đơn vị xuất bản.

Tường Vân - Trà My
TIN LIÊN QUAN

Nếu có thêm sách giáo khoa do Bộ GDĐT biên soạn, giáo viên thêm khổ

Vân My |

Theo nhiều giáo viên, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thiết kế thêm 1 bộ sách giáo khoa (SGK), rất dễ quay lại độc quyền như trước kia, gây xáo trộn cho cả giáo viên, học sinh.

Sự vô lý từ món nợ “hoa hồng” sách giáo khoa

Hoàng Lâm |

“Mức chiết khấu như vậy tác động đáng kể đến giá sách giáo khoa”- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nhận định như vậy khi báo cáo giải trình gửi Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm rõ một số vấn đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về đổi mới sách giáo khoa phổ thông

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Địa chỉ tin cậy, bạn đọc mến yêu

VƯƠNG TRẦN |

94 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Lao Động xứng đáng là địa chỉ tin cậy, được bạn đọc yêu mến và tiếp tục ghi những dấu ấn mới trong hành trình sắp tới. Nói về Báo Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là một trong những tờ báo có truyền thống lịch sử lâu đời, đồng hành cùng cách mạng, bám sát hơi thở cuộc sống.

Doanh nghiệp đau đầu vì “giấy phép con”

Minh Ánh - Cường Ngô |

Trong bối cảnh kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, các vướng mắc trong thủ tục hành chính trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Giấy phép con, chậm ra quy định... là những vướng mắc cần sớm tháo gỡ để giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi.

TPHCM có 30 dự án công có tỉ lệ giải ngân bằng 0

MINH QUÂN |

Tỉ lệ giải ngân của TPHCM trong 7 tháng hiện chỉ đạt 27,2%, thấp hơn 8,29% so với bình quân cả nước (35,49%). Trong đó có 30 dự án đầu tư công tại TPHCM có tỉ lệ giải ngân bằng 0.

Nghề nuôi tôm ở Quảng Nam gặp khó do nắng nóng, dịch bệnh

Hoàng Bin |

Nắng nóng kéo dài làm thay đổi môi trường ao nuôi, khiến hàng trăm hecta diện tích nuôi tôm tại Quảng Nam bị dịch bệnh gây hại, thậm chí phải "treo ao".

Nếu có thêm sách giáo khoa do Bộ GDĐT biên soạn, giáo viên thêm khổ

Vân My |

Theo nhiều giáo viên, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thiết kế thêm 1 bộ sách giáo khoa (SGK), rất dễ quay lại độc quyền như trước kia, gây xáo trộn cho cả giáo viên, học sinh.

Sự vô lý từ món nợ “hoa hồng” sách giáo khoa

Hoàng Lâm |

“Mức chiết khấu như vậy tác động đáng kể đến giá sách giáo khoa”- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nhận định như vậy khi báo cáo giải trình gửi Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm rõ một số vấn đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát về đổi mới sách giáo khoa phổ thông

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.