Đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm có thể bị phạt tù

Thế Kỷ |

Hành vi đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để giữ ấm là trái pháp luật, gây mất trật tự, an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Tối 25.1, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin cảnh báo về tình trạng người dân đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè, lòng đường, dưới gầm cầu, gây mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy.

Theo Công an TP Hà Nội, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, từ khoảng giữa tháng 12 đến nay, liên tục đón các đợt không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm mạnh. Để chống lại cái rét, những người lao động, làm việc trên đường phố, dù đã khoác nhiều lớp áo vẫn phải đốt lửa để sưởi ấm.

Trên các con phố của Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân, người lao động dùng củi khô để đốt lửa ở lòng đường, vỉa hè để sưởi ấm. Việc đốt lửa trên vỉa hè mang lại hơi ấm, giảm bớt cảm giác lạnh lẽo nhưng nếu thực hiện thường xuyên và liên tục có thể sẽ làm hư hỏng vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng môi trường, giảm tầm quan sát của người tham gia giao thông, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Những đống đốt rác thải, cây cỏ không có người canh chừng, rất có thể lửa sẽ lan vào gây chập, cháy, cháy lan thiêu đốt gây thiệt hại tài sản vật chất…

Người lao động ngoài trời thường đốt lửa để sưởi ấm những ngày đông giá rét. Ảnh: Thế Đại
Người lao động ngoài trời thường đốt lửa để sưởi ấm những ngày đông giá rét. Ảnh: Thế Đại

Theo quy định của pháp luật, đốt lửa trên vỉa hè, lề đường là một trong những hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu; neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn cầu;

- Tự ý be bờ, tát nước qua mặt đường giao thông; đặt ống bơm nước, bơm cát qua đường, đốt lửa trên mặt đường.

Như vậy, người dân tự ý đốt lửa để giữ ấm ở trên cầu, dưới gầm cầu, mặt đường có thể bị phạt hành chính đến 300.000 đồng.

Tại các thành phố lớn, nếu đốt lửa bừa bãi sẽ rất dễ có khả xảy ra cháy, nổ, thậm chí có thể gây thiệt hại về người và của.

Vì vậy, trường hợp đốt lửa tại các địa điểm dễ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, người đốt lửa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy như sau:

Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

- Làm chết người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 8 năm:

- Làm chết 2 người;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm:

- Làm chết 03 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Theo quy định trên, tùy thuộc vào hậu quả để lại do việc đốt lửa gây ra, người thực hiện có thể bị áp dụng mức phạt cao nhất lên đến 12 năm tù.

Hành vi đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để giữ ấm là trái pháp luật, gây mất trật tự, an toàn PCCC&CNCH và có thể bị phạt hành chính, thậm chí phạt tù. Vì vậy, người dân và người lao động không nên đốt lửa sưởi ấm tại vỉa hè, lòng đường để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm cho "đầu cơ nghiệp" trong giá lạnh

An Nhiên |

Để ứng phó với giá lạnh khi nhiệt độ giảm sâu, người dân các tỉnh vùng cao Yên Bái và Lào Cai đã đốt lửa sưởi ấm, thậm chí quấn chăn cho vật nuôi.

Người dân miền núi Thanh Hóa đốt lửa sưởi ấm cho gia súc, tránh bị chết rét

QUÁCH DU - TRẦN LÂM |

Thanh Hóa - Những ngày qua, thời tiết chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngành nông nghiệp cùng các cấp chính quyền huyện biên giới Mường Lát đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, cùng với bà con chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi.

Lạnh sâu, lao động đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè Hà Nội

THẾ ĐẠI |

Đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt tại Thủ đô giảm sâu, về đêm nhiệt độ còn khoảng 13 độ C, khiến nhiều người lao động phải đốt những đống lửa trên vỉa hè sưởi ấm.

Hé lộ hình ảnh linh vật rồng "siêu đẹp" ở Quảng Trị do Đinh Văn Tâm chế tác

HƯNG THƠ |

Sau 3 tháng thi công, linh vật rồng ở Quảng Trị do Đinh Văn Tâm và các cộng sự thực hiện đã hoàn thành, chuẩn bị được vận chuyển đến công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để trưng bày.

Cụ ông 90 tuổi đắm mình dưới sông Hồng trong ngày Hà Nội rét tê tái

HỮU CHÁNH |

Bất chấp thời tiết giá rét, cụ ông 90 tuổi ở Hà Nội vẫn giữ thói quen bơi lội giữa sông Hồng để rèn luyện sức khoẻ.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị xử phạt vi phạm hành chính

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với việc vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 và một số quy định hiện hành khác khi tổ chức tổ chức trưng bày (triển lãm) vật được cho là “xá lợi tóc của Đức Phật”, UBND TP.Uông Bí đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Sau nghệ sĩ, đến bác sĩ cũng tiếp tay thổi phồng công dụng TPCN

Nhóm PV |

Nếu như văn nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh khiến một bộ phận người dân tiền mất, tật mang thì việc y bác sĩ vì tiền mà bất chấp sẽ dẫn đến hệ lụy khủng khiếp hơn nhiều lần.

UBND tỉnh xử lý liên quan đến "lùm xùm" tại Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan việc Hiệp hội Karate Nghệ An công bố nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 không đúng quy định, UBND tỉnh Nghệ An đã có động thái xử lý.

Quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm cho "đầu cơ nghiệp" trong giá lạnh

An Nhiên |

Để ứng phó với giá lạnh khi nhiệt độ giảm sâu, người dân các tỉnh vùng cao Yên Bái và Lào Cai đã đốt lửa sưởi ấm, thậm chí quấn chăn cho vật nuôi.

Người dân miền núi Thanh Hóa đốt lửa sưởi ấm cho gia súc, tránh bị chết rét

QUÁCH DU - TRẦN LÂM |

Thanh Hóa - Những ngày qua, thời tiết chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngành nông nghiệp cùng các cấp chính quyền huyện biên giới Mường Lát đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, cùng với bà con chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi.

Lạnh sâu, lao động đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè Hà Nội

THẾ ĐẠI |

Đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt tại Thủ đô giảm sâu, về đêm nhiệt độ còn khoảng 13 độ C, khiến nhiều người lao động phải đốt những đống lửa trên vỉa hè sưởi ấm.