Phú Yên đề xuất bổ sung 1.500 biên chế giáo viên ở các cấp học

Hoài Luân |

Trước tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, lãnh đạo Sở GDĐT Phú Yên đã có văn bản đề xuất hơn 1.500 biên chế giáo viên trong năm học 2023 - 2024.

Ngày 11.5, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở GDĐT Phú Yên cho biết, sở vừa có văn bản gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) về việc đề xuất bổ sung trên 1.500 biên chế giáo viên tại các cấp học trong năm học 2023 - 2024.

 
Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa). Ảnh: Hoài Luân

Theo Sở GDĐT Phú Yên, hiện nay, tại 4 cấp học, gồm: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn đều thiếu giáo viên. Trong đó, cấp mầm non thiếu nhiều nhất.

Cụ thể, cấp mầm non tại tỉnh Phú Yên hiện có 676 nhóm/lớp, với số giáo viên biên chế là 1.370 người. Trong khi đó, số giáo viên theo định mức tối đa là 1.487 người. Như vậy, ở cấp học này, tỉnh còn thiếu 117 giáo viên.

 
Trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa). Ảnh: Hoài Luân

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 904 phòng tại các trường công lập, tuy nhiên chỉ mới sử dụng được 676 phòng. Còn lại 288 phòng không sử dụng nên địa phương cần bổ sung 634 giáo viên để huy động trẻ ra lớp.

Do vậy, Sở GDĐT Phú Yên đề xuất bổ sung 751 biên chế giáo viên ở cấp mầm non, (gồm 117 biên chế còn thiếu so với định mức hiện nay và 634 biên chế để khai khác 288 phòng học còn trống).

Ở cấp tiểu học, Phú Yên hiện có 2.835 lớp với 3.868 giáo viên biên chế. Trong khi đó, số giáo viên cần có theo định mức tối đa là 4.340 người. Do vậy, Sở GDĐT Phú Yên đề xuất bổ sung 472 biên chế giáo viên ở cấp tiểu học trong năm học 2023 - 2024.

Đối với cấp trung học cơ sở, toàn tỉnh hiện có 1.544 lớp học với tổng số giáo viên biên chế là 3.211 người. Trong khi đó, giáo viên cần có theo định mức tối đa là 3.237 người. Do vậy, Sở GDĐT Phú Yên đề xuất bổ sung thêm 26 biên chế giáo viên ở cấp học này.

Đối với cấp trung học phổ thông, toàn tỉnh hiện có 735 lớp với số giáo viên biên chế hiện có là 1.702 người. Vì số giáo viên định mức tối đa ở cấp học này là 1.717 người nên cần bổ sung thêm 15 biên chế giáo viên trong năm học 2023 - 2024.

​Ông Trần Khắc Lễ cho biết, mặc dù ở các cấp học hiện đang thiếu biên chế giáo viên nhưng tỉnh vẫn cơ bản đáp ứng được việc giảng dạy vì sở và các địa phương thực hiện hợp đồng giáo viên ngắn hạn.

"Việc đề xuất bổ sung biên chế giáo viên là để tỉnh có đầy đủ số lượng giáo viên cho năm học 2023 - 2024 và những năm học tiếp theo để thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy.

Trường hợp Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục không bố trí đủ số biên chế giáo viên như đề xuất, sở sẽ rà soát để phân bổ số lượng giáo viên hợp lý. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các địa phương vận dụng những quy định, chính sách hiện nay để thực hiện hợp đồng giáo viên ngắn hạn" - ông Trần Khắc Lễ cho hay.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bộ đề nghị bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ sự đồng tình trước đề xuất này.

Từ 30.5, không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ

HƯƠNG NHA |

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT nêu rõ không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30.5.2023.

Đề xuất giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định

LƯƠNG HẠNH |

Do đặc thù, tính chất công việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định.

Đề xuất miễn phí vé đi tuyến Metro số 1 trong tháng đầu khai thác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khai thác vận hành thương mại.

Dự án bạc tỉ đắp chiếu trên "đất vàng", quận Cầu Giấy nói gì?

Tuyết Lan |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm trên "đất vàng", quận Cầu Giấy đã có phản hồi.

Bộ Công an lí giải về việc vì sao người dân cần phải có căn cước điện tử

Quang Việt |

Căn cước điện tử thực tế là tài khoản định danh điện tử và người dân cần phải có để sử dụng, thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công...

Vì sao tháp Chăm vừa trùng tu tiền tỉ đã bị muối hóa, rêu mốc

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chỉ 1 thời gian ngắn, sau khi trùng tu, 2 di tích tháp Bắc và tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, tại huyện Núi Thành đã có hiện tượng "muối hóa", rêu xanh, dấy lên lo ngại về chất lượng gói thầu thi công hơn 12 tỉ đồng.

Gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm: Manulife chỉ giải quyết khiếu nại gửi trước 30.4

NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Tối ngày 12.5, Manulife Việt Nam đưa ra câu trả lời làm rõ thông tin về quá trình giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm Tâm an đầu tư (được phân phối qua Ngân hàng SCB).

Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bộ đề nghị bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ sự đồng tình trước đề xuất này.

Từ 30.5, không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ

HƯƠNG NHA |

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT nêu rõ không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30.5.2023.

Đề xuất giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định

LƯƠNG HẠNH |

Do đặc thù, tính chất công việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với quy định.