Phú Thọ: Ban hành kế hoạch phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Bảo Hân |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 627/KH-UBND về chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được củng cố và phát triển ở tất cả các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã.

Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện người học bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục.

Phấn đấu 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Phấn đấu 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; 40% các huyện, thành, thị xây dựng mô hình Phòng điều tra thân thiện với trẻ em.

Kế hoạch đề ra 6 nội dung, gồm: Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em; phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục; cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sắp có Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Phòng chống xâm hại trẻ em ở nơi xảy ra 2 vụ án đau lòng

Kỳ Quan |

Xuất phát từ vấn nạn xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã triển khai thực hiện mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.

17 cơ quan làm công tác bảo vệ trẻ em vẫn mạnh ai, nấy làm

ĐẶNG CHUNG - TRẦN VƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV , ngày 27.5 Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Trao đổi với Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội cho hay, qua thực tế giám sát tại các địa phương cho thấy những số liệu về tình trạng xâm hại trẻ em rất đáng báo động, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sắp có Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Phòng chống xâm hại trẻ em ở nơi xảy ra 2 vụ án đau lòng

Kỳ Quan |

Xuất phát từ vấn nạn xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã triển khai thực hiện mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.

17 cơ quan làm công tác bảo vệ trẻ em vẫn mạnh ai, nấy làm

ĐẶNG CHUNG - TRẦN VƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV , ngày 27.5 Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Trao đổi với Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội cho hay, qua thực tế giám sát tại các địa phương cho thấy những số liệu về tình trạng xâm hại trẻ em rất đáng báo động, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em.