Sắp có Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Theo dự thảo thông tư, về tổ chức thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành liên quan thực hiện:

Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Xây dựng và hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em;

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê cho Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em có trách nhiệm thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) để tổng hợp.

Trước đó, theo Báo cáo của Chính phủ, giai đoạn từ 2015 đến 2019, có 8.442 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý, với 8.709 trẻ em bị xâm hại.

Trong các vụ xâm hại này thì phổ biến nhất, để lại hậu quả nặng nề, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em.

Đối tượng xâm hại trẻ em là người ruột thịt, người thân thích và người quen biết với trẻ có xu hướng gia tăng, chiếm trên dưới 90%.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống xâm hại trẻ em ở nơi xảy ra 2 vụ án đau lòng

Kỳ Quan |

Xuất phát từ vấn nạn xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã triển khai thực hiện mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.

17 cơ quan làm công tác bảo vệ trẻ em vẫn mạnh ai, nấy làm

ĐẶNG CHUNG - TRẦN VƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV , ngày 27.5 Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Trao đổi với Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội cho hay, qua thực tế giám sát tại các địa phương cho thấy những số liệu về tình trạng xâm hại trẻ em rất đáng báo động, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em.

Xâm hại trẻ em: Có trường hợp kêu khóc hàng ngày mà chính quyền không biết

Vương Trần |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, công tác bảo vệ trẻ em chưa tốt, có những vụ trẻ em bị bạo lực, kêu khóc hàng ngày mà chính quyền không biết, nhà trường không hay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phòng chống xâm hại trẻ em ở nơi xảy ra 2 vụ án đau lòng

Kỳ Quan |

Xuất phát từ vấn nạn xâm hại trẻ em gây bức xúc trong dư luận thời gian qua, xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã triển khai thực hiện mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.

17 cơ quan làm công tác bảo vệ trẻ em vẫn mạnh ai, nấy làm

ĐẶNG CHUNG - TRẦN VƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV , ngày 27.5 Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Trao đổi với Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội cho hay, qua thực tế giám sát tại các địa phương cho thấy những số liệu về tình trạng xâm hại trẻ em rất đáng báo động, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em.

Xâm hại trẻ em: Có trường hợp kêu khóc hàng ngày mà chính quyền không biết

Vương Trần |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, công tác bảo vệ trẻ em chưa tốt, có những vụ trẻ em bị bạo lực, kêu khóc hàng ngày mà chính quyền không biết, nhà trường không hay.