Phụ huynh có con đi du học ngày Tết: Gửi video để con vơi nỗi nhớ nhà

HOÀI ANH |

Dù buồn khi con đi du học và phải đón Tết nơi xứ người, song các bậc phụ huynh vẫn luôn gọi điện động viên để con yên tâm học tập.

Ông Lê Quang Đông (TPHCM) giơ cao chiếc điện thoại, quay lại toàn bộ cảnh trang hoàng nhà cửa rồi gửi video này vào nhóm gia đình.

Ông Đông cho hay, con trai lớn của ông đã du học Mỹ 11 năm, con gái út cũng đã có 4 năm du học xứ cờ hoa.

Những năm các con bận không thể về Việt Nam ăn Tết, ông đều quay video như vậy để 2 con cảm nhận được không khí ở quê nhà.

“Năm nay, tôi cũng đã có tuổi, nên dịp Tết đến vẫn luôn muốn gia đình đủ đầy, các thành viên quây quần bên nhau. Dù vậy, tôi vẫn luôn ủng hộ, động viên các con để các con yên tâm học tập” – ông Đông nói.

Có những năm, khi nghe con gái út khóc thút thít ở đầu dây bên kia, ông Đông thường an ủi con rằng: “Có những thời điểm, chúng ta phải chịu thiệt thòi ở một số góc cạnh để làm tốt các việc khác. Cũng như việc đi du học, chúng ta phải xa bố mẹ, phải sống tự lập để tập trung cho việc học và lo cho tương lai sau này”.

Năm mới, ông mong 2 con sẽ khỏe mạnh, đạt được các mục tiêu học tập ở nơi xứ người.

 
Ông Đông chụp ảnh cùng vợ và 2 con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có con đi du học Hungary, từ mấy tháng trước Tết, bà Bàn Thị Bình (Hà Giang) đã nhắn tin hỏi xem năm nay con trai có về Việt Nam không. Dù đã biết trước câu trả lời, song bà vẫn luôn mong ngóng con trai về để 4 thành viên trong gia đình cùng nhau xem Táo quân, cùng đi chúc Tết họ hàng.

Biết con trai “mê” bánh chưng nên năm nào, nhà bà Bình cũng gói rất nhiều. Thế nhưng 4 năm trở lại đây, khi con đi du học và không về Việt Nam đón Tết, số lượng bánh trong gia đình cũng được cắt giảm.

“Tôi muốn gửi bánh chưng, gửi những món ăn mà con yêu thích sang Hungary cho con. Thế nhưng do nhà ở vùng cao, việc gửi đồ gặp nhiều khó khăn, nên tôi thường gửi cho con một chút tiền để con ăn Tết cùng các bạn du học sinh ở bên đó”, bà Bình tâm sự.

Bà Nguyễn Thụy Thùy Linh (TPHCM) cho biết, con trai bà hiện đang là du học sinh tại Mỹ. Đây là năm đầu tiên con đón Tết xa nhà.

Bà cho biết, dù cả 2 vợ chồng đều buồn khi thấy vắng bóng con. Thế nhưng, cả 2 đều động viên nhau phải tập quen với việc này, vì chắc chắn trong tương lai vẫn sẽ còn một vài lần con đón Tết xa quê.

Thương con, những ngày gần Tết, bà Linh thường gọi video để trò chuyện và gửi ảnh, video khung cảnh chuẩn bị Tết tại nhà cho con vơi bớt nỗi nhớ nhà.

“Năm mới, tôi mong con sẽ luôn biết giữ gìn sức khỏe, học tập tốt và bình an” - bà Thuỳ Linh nói. 

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh chi hàng chục triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam đón Tết

HOÀI ANH |

Nhiều du học sinh đã chi hàng chục triệu đồng và đặt vé máy bay trước cả tháng để về Việt Nam ăn tết cùng gia đình.

Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng, diện áo dài đón Tết sớm

HOÀI ANH |

Du học sinh tại Pháp, Singapore, Ma Rốc... đã cùng nhau gói bánh chưng, diện áo dài đón Tết sớm.

Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng gửi đi khắp Singapore

HOÀI ANH |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng và gửi đi cho các bạn du học sinh khác, với mong muốn các bạn không cảm thấy cô đơn khi ăn Tết xa xứ.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Du học sinh chi hàng chục triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam đón Tết

HOÀI ANH |

Nhiều du học sinh đã chi hàng chục triệu đồng và đặt vé máy bay trước cả tháng để về Việt Nam ăn tết cùng gia đình.

Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng, diện áo dài đón Tết sớm

HOÀI ANH |

Du học sinh tại Pháp, Singapore, Ma Rốc... đã cùng nhau gói bánh chưng, diện áo dài đón Tết sớm.

Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng gửi đi khắp Singapore

HOÀI ANH |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng và gửi đi cho các bạn du học sinh khác, với mong muốn các bạn không cảm thấy cô đơn khi ăn Tết xa xứ.