Du học sinh cùng nhau gói bánh chưng, diện áo dài đón Tết sớm

HOÀI ANH |

Du học sinh tại Pháp, Singapore, Ma Rốc... đã cùng nhau gói bánh chưng, diện áo dài đón Tết sớm.

Vũ Thuỵ Anh (sinh năm 2003, quê Nam Định) diện áo dài đỏ, cùng các du học sinh nhảy sạp trong chương trình Xuân quê hương tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ma Rốc. Thuỵ Anh hiện là sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ và Văn học Ả Rập, Đại học Mohammed V Rabat.

Nữ sinh cho biết bắt đầu lên đường du học vào tháng 10.2022 và đây là năm đầu tiên em đón Tết xa nhà. “Nhờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Ma Rốc nên em đã cảm nhận được không khí Tết tại nơi đây, nỗi nhớ nhà cũng vơi bớt phần nào” - Thuỵ Anh nói.

Tại chương trình Xuân quê hương, tất cả các nữ sinh đều mặc áo dài và cùng nhau làm bánh ít trần, chả nem, chả tôm... Đây cũng là lần đầu tiên từ khi đặt chân tới đất nước này, em được nếm mùi vị của chiếc bánh chưng và chè đỗ đen. Thuỵ Anh cho hay tất cả bánh chưng đều được vận chuyển từ Việt Nam sang Ma Rốc để giữ trọn vẹn hương vị quê hương.

Tham gia chương trình này, nữ sinh quê Nam Định cùng các bạn du học sinh khác còn chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ như múa quạt, múa nón, hát tốp ca. Kết thúc chương trình là hoạt động múa sạp trên nền nhạc cổ truyền của Việt Nam. “Khoảnh khắc đó, em cảm giác như đang sống tại quê nhà của mình” - nữ sinh kể lại.

 
 
Thuỵ Anh diện áo dài đỏ tham gia chương trình Xuân quê hương diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ma Rốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Học tập tại Pháp, Nguyễn Ngọc Trân Châu - sinh viên năm nhất ngành Thiết kế thời trang, trường ESMOD cũng vừa trình diễn áo dài tại chương trình Ngày hội tôn vinh văn hóa Việt.

Đối với Trân Châu, tà áo dài Việt Nam luôn là trang phục cuốn hút nhất. Khi còn ở  Việt Nam, nữ sinh thường xuyên lựa chọn bộ trang phục này trong những dịp quan trọng. Thế nhưng, việc mặc áo dài tại Pháp mang đến cho em cảm giác hoàn toàn mới lạ. “Cảm giác được khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của quê hương và trình diễn trước bạn bè quốc tế khiến em cảm thấy vui và tự hào” - nữ sinh nói.

Tại chương trình, Trân Châu còn giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hoá của Việt Nam, các món ăn truyền thống ngày Tết,...

 
Trân Châu (áo dài đỏ) cùng các du học sinh trình diễn áo dài tại Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn tại Singapore, Lê Mai Tấn Đạt – sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia Singapore quây quần cùng các du học sinh khác để gói bánh chưng trong chương trình "Tết xa mà gần" do Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức.

Tấn Đạt cho biết, đây là lần đầu tiên em gói bánh chưng. Em đã phải mất một khoảng thời gian loay hoay với lá dong, gạo, đỗ, thịt... Thế nhưng, em đã được các thành viên khác nhận xét “học nhanh, gói đẹp”.

“Đây là năm đầu tiên em du học và cũng là năm đầu tiên phải ăn Tết xa gia đình. Em rất buồn vì mình không thể về Việt Nam ăn Tết, nhưng nhờ có sự kiện của Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore mà em cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Khi tham gia sự kiện, nam sinh nhớ đến những khoảng thời gian thức khuya xem gia đình gói bánh, ngồi đợi bên bếp lửa hồng mong chờ bánh chín. Em mong là các bạn đang còn ở Việt Nam có thể trân trọng những khoảng khắc bên gia đình” - Tấn Đạt tâm sự. 

 
Tấn Đạt (áo đỏ ngoài cùng bên trái) cùng các du học sinh gói bánh chưng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Những điểm mới trong mùa du học năm 2023

VY VY |

Nhiều quốc gia như Canada, Anh, Úc, Mỹ đã đưa ra một số quy định du học mới đáng chú ý kể từ năm 2023.

Giành học bổng du học đại học top đầu Singapore sau 5 năm chuẩn bị

HOÀI ANH |

Xuân Nguyên từng sốc vì không nghĩ bộ hồ sơ “đẹp như mơ” của mình lại bị trượt học bổng.

Du học sinh làm thêm nhiều công việc để giảm bớt khó khăn cho gia đình

HOÀI ANH |

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, du học sinh quyết định làm thêm nhiều công việc một lúc.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Những điểm mới trong mùa du học năm 2023

VY VY |

Nhiều quốc gia như Canada, Anh, Úc, Mỹ đã đưa ra một số quy định du học mới đáng chú ý kể từ năm 2023.

Giành học bổng du học đại học top đầu Singapore sau 5 năm chuẩn bị

HOÀI ANH |

Xuân Nguyên từng sốc vì không nghĩ bộ hồ sơ “đẹp như mơ” của mình lại bị trượt học bổng.

Du học sinh làm thêm nhiều công việc để giảm bớt khó khăn cho gia đình

HOÀI ANH |

Mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ, du học sinh quyết định làm thêm nhiều công việc một lúc.