Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ:

Phụ huynh cho con chơi điện thoại ít đi, dành thời gian tập thể dục

Đặng Chung |

Học sinh, sinh viên hiện nay có thể chơi điện thoại nhiều, game nhiều, làm bài tập, ôn thi nhiều, nhưng thời gian dành cho việc tập thể dục, chơi thể thao lại rất ít. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần khuyến khích học sinh tập thể dục, chơi thể thao nhiều hơn.

Ngày 23.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị toàn quốc về nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học. Trên tinh thần cầu thị, Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ mong muốn các chuyên gia, đại biểu thẳng thắn nhìn vào những tồn tại của việc dạy học bộ môn giáo dục thể chất trong nhà trường, để có những “hiến kế” từng bước khắc phục.

 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các đại biểu chủ trì hội nghị.

Muốn chơi thể thao nhưng không có chỗ

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa, công tác giáo dục thể chất trong nhà trường những năm qua đã được thực hiện khá tốt, tuy nhiên vẫn còn đó những bất bập.

Chương trình giáo dục thể chất còn khô cứng, chưa tạo hứng thú cho học sinh. Việc phát triển câu lạc bộ thể thao trường học góp phần phát hiện và nuôi dưỡng được tài năng, nhưng chưa được đẩy mạnh. Đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Còn theo TS Nguyễn Gắng – Trưởng khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế, để nâng cao hoạt động thể dục, thể thao trong trường học, rất cần phải xây dựng những câu lạc bộ thể thao. Tuy nhiên, vấn đề khó nhất hiện nay là nhiều nơi đang thiếu trầm trọng sân tập, sân chơi cho học sinh. Vì không có sân chơi, học sinh muốn tập thể dục, chơi thể thao phải ra công viên tìm chỗ.

 
PGS-TS Vũ Đức Thu chỉ ra nhiều tồn tại của công tác giáo dục thể chất.

PGS-TS Vũ Đức Thu - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT - thì chỉ ra một thực tế khác. Hiện nay có không ít sinh viên sư phạm môn giáo dục thể chất ra trường nhưng không xin được việc. Hoặc nếu xin được thì vẫn mang thân phận là giáo viên môn phụ, không được vào biên chế, có thể bị cắt hợp đồng bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, nhiều nơi lại có tình trạng cho giáo viên dạy kiêm nhiệm, người không có chuyên môn về giáo dục thể chất, khiến chất lượng và hiệu quả dạy học chưa cao.

Chơi thể thao giúp học sinh hạnh phúc!

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, đối với bậc học phổ thông, giáo dục thể chất rất quan trọng.Nếu chăm chỉ tập thể dục, chơi thể thao, sẽ giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, trí tuệ minh mẫn, qua đó học tập tốt hơn.

Ông mong muốn ngoài việc rèn luyện trên lớp, ở nhà, phụ huynh cũng nên cho con em chơi thể thao nhiều hơn.

“Phụ huynh nên cho con em chơi điện thoại ít đi, mà cần khuyến khích tập thể dục để phát triển chiều cao. Không chỉ vậy, tôi quan sát, khi chơi thể thao, trẻ sẽ vui vẻ, tinh thần phấn khởi và từ đó hạnh phúc hơn”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.

 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh:X.Tùng

Bộ trưởng cũng cho rằng giáo viên giáo dục thể chất phải đổi mới sáng tạo hơn trong cách dạy học.  Ông đề nghị: "Học thể thao phải thoải mái, vui vẻ, chứ không được nặng về điểm số… Thầy cô dạy thể dục phải thực sự là những huấn luyện viên, tích cực tham gia các câu lạc bộ thể thao, để khuyến khích học sinh tham gia".

Bên cạnh đó, tư lệnh ngành giáo dục cũng cho rằng, cần phải bỏ ngay tư tưởng coi giáo dục thể chất là môn phụ. Người đứng đầu cơ sở giáo dục cần sâu sát, tích cực đẩy mạnh xã hội hóa, để có những địa điểm, sân bãi cho học sinh chơi thể thao, đặc biệt là tập luyện bơi lội.

“Cần nghiên cứu có hình thức khuyến khích, nếu học sinh biết bơi sẽ được khen thưởng ra sao. Đây là cách để các em nâng cao thể chất, sức khỏe, cũng là cách bảo vệ mình”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tư lệnh ngành giáo dục cũng phát động phong trào tập thể dục, chơi thể thao trong nhà trường và mong toàn xã hội  cùng chung tay, để có phong trào thể thao thiết thực, lành mạnh. Việc này góp phần nâng cao sức khỏe của học sinh, thực hiện tốt việc học tập rèn luyện trong nhà trường và nâng cao tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT quốc gia: Nếu có gian lận, địa phương phải chịu trách nhiệm

Đặng Chung |

Năm 2018, khi xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử, làm mất sự công bằng trong một kỳ thi quan trọng, nhiều ý kiến đã đặt ra vấn đề xác định trách nhiệm của Bộ GDĐT và người đứng đầu địa phương. Chỉ khi trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, từng mắt xích trong các khâu của kỳ thi, mới hy vọng mỗi cá nhân trong quy trình đó sẽ phải làm hết trách nhiệm vì danh dự của mình.

Tiết lộ sự đặc biệt trong giáo dục của ngôi trường hữu nghị Việt-Triều

Đặng Chung |

Giáo viên ra tận cổng đón học sinh vào lớp. Bước thêm vài bước đến phòng học, học sinh sẽ nghe được câu nói: “Cô luôn luôn yêu các con”!. Học sinh không chỉ được vui chơi, giảng dạy kiến thức, văn hóa Việt Nam mà còn được tìm hiểu phong tục và văn hóa của Triều Tiên…

Chỉ đạo "nóng" sau hàng loạt vụ bạo hành thể chất, tinh thần học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 6.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản chỉ đạo về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thi THPT quốc gia: Nếu có gian lận, địa phương phải chịu trách nhiệm

Đặng Chung |

Năm 2018, khi xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử, làm mất sự công bằng trong một kỳ thi quan trọng, nhiều ý kiến đã đặt ra vấn đề xác định trách nhiệm của Bộ GDĐT và người đứng đầu địa phương. Chỉ khi trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, từng mắt xích trong các khâu của kỳ thi, mới hy vọng mỗi cá nhân trong quy trình đó sẽ phải làm hết trách nhiệm vì danh dự của mình.

Tiết lộ sự đặc biệt trong giáo dục của ngôi trường hữu nghị Việt-Triều

Đặng Chung |

Giáo viên ra tận cổng đón học sinh vào lớp. Bước thêm vài bước đến phòng học, học sinh sẽ nghe được câu nói: “Cô luôn luôn yêu các con”!. Học sinh không chỉ được vui chơi, giảng dạy kiến thức, văn hóa Việt Nam mà còn được tìm hiểu phong tục và văn hóa của Triều Tiên…

Chỉ đạo "nóng" sau hàng loạt vụ bạo hành thể chất, tinh thần học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 6.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có văn bản chỉ đạo về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.