Phụ huynh chi hàng chục triệu cho con luyện thi IELTS từ rất sớm

trà my |

Trước sự "bùng nổ" xét tuyển chứng chỉ IELTS vào đại học, hay thậm chí tuyển sinh đầu cấp bậc THCS, THPT, nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư cho con ôn luyện chứng chỉ này ngay từ khi còn rất sớm.

Phụ huynh sốt sắng chi tiền cho con học IELTS

Đặt mục tiêu con thi đỗ chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.0, chị Nguyễn Mai Thu (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để đầu tư cho con với hy vọng, cơ hội vào đại học của con sẽ rộng mở.

"Con trai bắt đầu học lớp 9 là gia đình đã đăng kí một khoá học IELTS. Lớp học có tổng cộng 5 học sinh. Một tuần học 3 buổi, khoảng 350 nghìn/ buổi học. Sau một năm, tôi tính ra số tiền cho con đi học và lệ phí thi IELTS rơi vào khoảng 70 triệu.

Với nhiều người đây là số tiền khủng để đầu tư cho con nhưng với tôi, nếu như con có một tương lai sáng lạn hơn và mở rộng cánh cửa vào đại học thì gia đình sẽ cố gắng cho con học IETLS tới cùng" – chị Thu kể.

Nhận thấy IELTS đang dần trở thành “tấm vé thông hành” trong xét tuyển đại học và được rất nhiều thí sinh lựa chọn, chị Mạc Thị Loan tại Phủ Lý (Hà Nam) cũng rốt ráo tìm chỗ ôn thi cho con.

“Ban đầu con học 3 khoá chứng chỉ IELTS hết khoảng 20 triệu đồng học phí. Nhưng con đánh giá việc học chưa thật sự hiệu quả. Tôi đã chuyển ngay con sang một trung tâm khác với chi phí 6 triệu đồng/khoá” – chị Loan cho biết.

Cơn sốt IELTS lan đến tuyển sinh đầu cấp

Không riêng tuyển sinh đại học, trong vài năm gần đây, nhiều trường THCS, THPT tại các tỉnh, thành cũng sử dụng IELTS như một “tấm vé" đặc biệt để tuyển sinh đầu cấp.

Đơn cử như tại TPHCM, từ năm 2021, việc tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng hơn, xét học sinh đạt chứng chỉ A2 trở lên theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu hoặc chứng chỉ Cambridge Flyer từ 10/15 khiên trở lên; hoặc TOEFL Primary Step 2 từ 3/5 huy hiệu trở lên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị miễn thi và tính điểm 10 tiếng Anh chung cho học sinh thi vào lớp 10 có IELTS từ 4.0 hoặc tương đương.

Còn tại Hà Nội, những năm gần đây, một số trường THPT đã có đề án ưu tiên xét tuyển đối với học sinh lớp 9 có chứng chỉ IELTS 5.5-6.0.

Chính vì lí do này, không ít phụ huynh sẵn sàng chi từ vài triệu, đến vài chục triệu cho con luyện thi chứng chỉ IELTS từ rất sớm, ngay còn khi ở bậc tiểu học.

"Tôi cho con học thêm tiếng Anh 2 buổi/tuần tại 1 trung tâm luyện thi IELTS để con làm quen với tư duy viết bài luận, cấu trúc đề thi. Kỹ năng giao tiếp của con khá ổn, nhưng để chuẩn bị cho việc thi chứng chỉ IELTS, con cần luyện thêm về kỹ năng, tư duy phản biện" - chị Hà Thảo Phương, phụ huynh có con học lớp 4 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Cần cân nhắc cho con học IELTS

Trước câu chuyện phụ huynh dành nhiều thời gian và tiền bạc để con luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thầy Đặng Minh Tuấn - Giảng viên khoa Sư phạm - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, việc học và thi chứng chỉ ngoại ngữ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Hơn hết, không phải ai cũng có điều kiện để theo học các chứng chỉ tiếng Anh.

"Để học và thi chứng chỉ ngoại ngữ rất tốn tiền. Thông thường học sinh ở thành phố được tiếp cận với các chứng chỉ IELTS sớm và có điều kiện tốt hơn các học sinh ở vùng sâu vùng xa. Điều này sẽ vô tình làm mất cân bằng việc học IELTS của các học sinh giữa các vùng miền.

Quay lại với vấn đề phụ huynh sẵn sàng bỏ tiền chi trả cho con đi học IELTS, tôi cho rằng phụ huynh cần cân nhắc bởi lẽ khi phụ huynh tập trung nâng cao năng lực của con em mình về tiếng Anh để ôn thi IELTS, TOEFL… sẽ mất đi quỹ thời gian để phát triển các nền tảng kiến thức cơ bản khác” - thầy Tuấn chia sẻ.

trà my
TIN LIÊN QUAN

IELTS chỉ nên là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học?

Tường Vân |

Theo ý kiến của nhiều học sinh, giáo viên, cần bàn lại việc sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT, hay xét tuyển vào đại học như hiện nay.

Bùng nổ việc sử dụng IELTS để xét tuyển đại học

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2023, có hơn 100 trường đại học sử dụng chứng chỉ IELTS để tuyển sinh đầu vào.

Đã đến lúc dừng lại việc "ưu ái" chứng chỉ IELTS để thay thế cho điểm thi

trà my |

Vừa qua, nhiều tranh cãi nổ ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra ý kiến xem xét lại chuyện sử dụng chứng chỉ IELTS thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh.

Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Nằm ven Quốc lộ 4D, trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích vốn là đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

Lưu ý làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tránh ''thiệt đơn, thiệt kép''

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, người lao động hết sức chú ý có việc làm lập tức phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mình đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp biết để tránh tình trạng trùng đóng, trùng hưởng - có việc làm mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khách du lịch ngán ngẩm cảnh chờ cả tiếng để qua phà Bình Khánh

Hữu Chánh |

Du khách đến huyện đảo Cần Giờ (TPHCM) vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, cản trở lớn nhất chính là nỗi ám ảnh mang tên chờ phà Bình Khánh.

Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Bản tin công đoàn: Kiểm tra chấp hành pháp luật ở các doanh nghiệp nợ BHXH

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật ở nhiều doanh nghiệp nợ BHXH; Không chỉ trợ cấp tiền, cần đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp; Trao 150 phần quà cho học sinh là con em công nhân lao động Bình Dương;...

IELTS chỉ nên là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học?

Tường Vân |

Theo ý kiến của nhiều học sinh, giáo viên, cần bàn lại việc sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT, hay xét tuyển vào đại học như hiện nay.

Bùng nổ việc sử dụng IELTS để xét tuyển đại học

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2023, có hơn 100 trường đại học sử dụng chứng chỉ IELTS để tuyển sinh đầu vào.

Đã đến lúc dừng lại việc "ưu ái" chứng chỉ IELTS để thay thế cho điểm thi

trà my |

Vừa qua, nhiều tranh cãi nổ ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra ý kiến xem xét lại chuyện sử dụng chứng chỉ IELTS thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh.