Nữ sinh trường làng thành thủ khoa Trường Đại học Luật Hà Nội

Trà My |

Đạt điểm trung bình học tập 3.66/4, Ngô Quỳnh Liên (sinh năm 2001, quê Hải Dương) đã xuất xắc trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2022-2023.

Vượt khó từ xuất phát điểm bình thường

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ngay từ nhỏ, Quỳnh Liên đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng học tập để sau này có một công việc ổn định và đỡ đần cha mẹ.

Lên cấp 3, em theo học tại một ngôi trường gần nhà. Xuất phát điểm vào đại học, điểm số của em cũng không phải quá xuất sắc. Dù vậy, với đam mê trở thành một luật sư giỏi, trong suốt 4 năm đại học, Quỳnh Liên không ngừng phấn đấu và nỗ lực học tập, xuất xắc trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2022-2023.

“Em rất vui mừng và tự hào khi được đứng trên bục vinh danh những thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của nhà trường năm nay. Em đã chờ đợi rất lâu để tới ngày được thu hoạch trái ngọt. Đây là một khởi đầu thuận lợi, đồng thời cũng là động lực để bản thân em cố gắng, nỗ lực hơn nữa nhằm xứng đáng hơn với danh hiệu này” - Quỳnh Liên bày tỏ và nói rằng, đây là động lực lớn để bản thân tiếp tục phát huy.

Là người đồng hành, chứng kiến quá trình rèn luyện của con trong suốt những năm tháng đại học, chị Nguyễn Thị Huyền - mẹ của Quỳnh Liên - bộc bạch: “Mặc dù gia đình không dư giả, nhưng con đã biết vượt lên trên hoàn cảnh. Bố mẹ chỉ biết dõi theo và động viên con cố lên từng ngày”.

Quỳnh Liên và mẹ tại buổi lễ tốt nghiệp ngày 25.6. Ảnh: Minh Hà
Quỳnh Liên và mẹ tại buổi lễ tốt nghiệp ngày 25.6. Ảnh: Minh Hà

Tâm sự về ngành học của mình, Quỳnh Liên phản bác quan điểm “con gái học luật rất khô khan”. Theo Quỳnh Liên, trong pháp luật không chỉ có lý mà còn có cả tình nên không phải cứ học luật là cứng nhắc.

“Em nghĩ con gái học luật không khô khan như mọi người nghĩ. Ngược lại, là con gái, em thấy mình còn có lợi thế, việc cân bằng giữa lý và tình sẽ trở nên đơn giản hơn.

Sinh viên ngành Luật, ngoài học về kiến thức pháp luật sẽ được rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết. Giảng viên cũng thường xuyên đưa ra các tình huống để sinh viên chủ động vận dụng pháp luật để giải quyết. Những bài tập thực tế đó sẽ phần nào phục vụ cho các sinh viên trong quá trình làm nghề sau này” - Quỳnh Liên nói.

Quỳnh Liên nhận chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè tại lễ tốt nghiệp ngày 25.6. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quỳnh Liên (ở giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè tại lễ tốt nghiệp ngày 25.6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài học “cần cù bù thông minh”

Quỳnh Liên nhận xét, điểm đầu vào đại học của em chỉ đạt mức trung bình so với mặt bằng chung. Nỗi lo lắng thua kém bạn bè đã thôi thúc em phải quyết tâm phấn đấu đến cùng.

“Trong lớp có rất nhiều bạn xuất sắc, có những bạn còn đạt điểm tuyệt đối đầu vào. Em coi các bạn là động lực để phấn đấu nhiều hơn. Em luôn nghĩ, các bạn và mình đều đang ở vạch xuất phát, nếu không cố gắng chạy nhanh, em rất dễ bị tụt lại phía sau” - Quỳnh Liên nói.

Trong suốt 4 năm học đại học, Quỳnh Liên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Trong suốt 4 năm học đại học, Quỳnh Liên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay từ khi lên đại học, Quỳnh Liên đã vạch ra cho mình mục tiêu rõ ràng, với ý thức phải học tập nghiêm túc, cầu thị. Quỳnh Liên cho rằng, việc làm tuy nhỏ nhưng sẽ là hành trang kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc luật sư trong tương lai.

Nữ sinh chia sẻ, bí quyết để chinh phục điểm số không hề “đao to búa lớn”, chỉ cần nắm rõ điểm mạnh của mình và phát huy hết năng lực.

“Em phải thừa nhận rằng, mình là người không thông minh. Mỗi lần thi, em đều dành rất nhiều thời gian để ôn tập, hệ thống lại kiến thức đã học của tất cả các môn. Khối lượng ôn tập rất lớn, chỉ có chăm chỉ mới giúp em nắm vững kiến thức” - Quỳnh Liên bộc bạch.

Kể lại khoảng thời gian học online do ảnh hưởng của dịch bệnh, vì muốn nâng cao năng lực của mình, Quỳnh Liên đã xin làm việc tại một văn phòng luật gần nhà.

“Thời gian học online vì dịch COVID-19, em tranh thủ thực tập tại văn phòng luật. Em thường đến chỗ làm để học hỏi kinh nghiệm của các anh chị trong nghề. Ở đây, em được cọ xát, tiếp thu tư duy và phong cách làm việc của họ” - Quỳnh Liên kể.

Sắp tới, Quỳnh Liên sẽ tiếp tục vừa đi làm vừa học lên cao học. Ước mong hiện tại của nữ sinh là được làm công việc mình yêu thích, tiếp tục phát triển kỹ năng.

“Với kinh nghiệm còn non yếu nên em không dám đòi hỏi mức lương quá cao. Em chỉ nghĩ nếu mình có năng lực, biết phấn đấu, sẽ có nhiều cơ hội tốt đến với mình” - Quỳnh Liên nói.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội: GPA 3.98/4.0, quyết theo Địa lý vì đam mê

Linh Chi |

Với điểm GPA đạt 3.98/4.0, Trịnh Quang Thạch (sinh viên K69 chất lượng cao Khoa Địa Lý) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023.

Thủ khoa lớp 10 TPHCM lấy cảm hứng việc học từ ca sĩ Sơn Tùng

Chân Phúc |

Vũ Ngọc Bích - học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú đã trở thành thủ khoa trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, với tổng điểm 3 môn 29,25/30 điểm. Trong đó, Ngữ Văn đạt 9,25 điểm, Toán đạt 10 điểm và Tiếng Anh đạt 10 điểm.

Lộ diện các thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa công bố điểm thi vào lớp 10 và danh sách các thủ khoa năm nay.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an bắn dê của người dân

Khánh Linh |

Hà Nội - 3 cựu công an liên quan vụ bắn 2 con dê của người dân rồi cho vào cốp xe ôtô vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Chuyển hồ sơ cho Công an vụ biến đất công sản thành đất tư nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 28.6, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An (thị trấn Phước An) cho Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội: GPA 3.98/4.0, quyết theo Địa lý vì đam mê

Linh Chi |

Với điểm GPA đạt 3.98/4.0, Trịnh Quang Thạch (sinh viên K69 chất lượng cao Khoa Địa Lý) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023.

Thủ khoa lớp 10 TPHCM lấy cảm hứng việc học từ ca sĩ Sơn Tùng

Chân Phúc |

Vũ Ngọc Bích - học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Anh Xuân, quận Tân Phú đã trở thành thủ khoa trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, với tổng điểm 3 môn 29,25/30 điểm. Trong đó, Ngữ Văn đạt 9,25 điểm, Toán đạt 10 điểm và Tiếng Anh đạt 10 điểm.

Lộ diện các thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa công bố điểm thi vào lớp 10 và danh sách các thủ khoa năm nay.