Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội: GPA 3.98/4.0, quyết theo Địa lý vì đam mê

Linh Chi |

Với điểm GPA đạt 3.98/4.0, Trịnh Quang Thạch (sinh viên K69 chất lượng cao Khoa Địa Lý) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023.

Danh hiệu thủ khoa vừa là may mắn vừa là nỗ lực

Đã tốt nghiệp sớm từ hồi tháng 2.2023, Trịnh Quang Thạch khá bất ngờ khi nhận được tin mình là thủ khoa đầu ra Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 và đại diện hơn 1.300 sinh viên phát biểu trước toàn trường trong buổi lễ bế giảng.

Với chàng trai quê Đà Nẵng, nhận danh hiệu thủ khoa đầu ra vừa là may mắn nhưng cũng vừa là "trái ngọt" sau 4 năm nỗ lực học tập miệt mài trên giảng đường đại học. Trong suốt 4 năm học, chỉ có 2 môn Quang Thạch không đạt được điểm A vì kỳ học đó đăng ký quá nhiều môn.

Nhưng đó cũng chính là động lực giúp nam sinh điều chỉnh được thời gian biểu phù hợp với năng lực của bản thân: "Khi mới vào trường em cũng như các bạn khác, cũng khá bỡ ngỡ, cũng không biết ở đại học mình sẽ học như thế nào. Khi lên tới đại học, em mới biết là không có sách giáo khoa mà chỉ có tài liệu tham khảo, có những môn có giáo trình soạn sẵn, có những môn có giáo trình lưu hành nội bộ nhưng cũng có những môn thầy cô chỉ dạy bằng slide thôi. Bởi vậy, việc học chủ yếu là do chính mình.

Không chỉ là thủ khoa đầu ra K69, Trịnh Quang Thạch cũng là sinh viên có số điểm cao nhất lịch sử khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Không chỉ là thủ khoa đầu ra K69, Trịnh Quang Thạch cũng là sinh viên có số điểm cao nhất lịch sử khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi em xác định được như vậy thì cứ mỗi kỳ học mới, điều đầu tiên là em cân nhắc số môn sẽ học, không học nhiều quá, chỉ tầm 4-5 môn. Kỳ 1 năm 2 em đang ký tới 8 môn và bị ngợp, không đủ sức để em học được nên có vài môn không đúng với kế hoạch em đề ra", Quang Thạch chia sẻ.

Bên cạnh đó, trước mỗi giờ học, Quang Thạch đều sẽ chuẩn bị trước những kiến thức thầy cô sẽ dạy để phần nào không hiểu thì hỏi ngay trong tiết học. Sau giờ lên lớp, ngoài việc làm bài tập các thầy cô giao, Thạch cũng tự đặt ra các câu hỏi liên quan đến những phần kiến thức bản thân cảm thấy thú vị và lên thư viện đọc sách, tìm kiếm thêm về nó. Đối với Quang Thạch, bí quyết quan trọng nhất để giành được số điểm gần như tuyệt đối suốt 4 năm chính là tinh thần học tập.

"Em luôn nghĩ rằng mình phải học để sau này làm thầy dạy người khác nên mình phải cố gắng nỗ lực gấp đôi. Mình dạy 1 thì phải biết 10 thì mới có thể dạy được người khác", Quang Thạch nói.

Mong muốn trở thành người thầy truyền cảm hứng

Từng giành giải học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học nhưng Quang Thạch quyết định rời xa quê nhà Đà Nẵng để nhập học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mong muốn thử thách bản thân và trau dồi đam mê mới môn Địa lý. Cũng chính vì điều này, Thạch từng vấp phải sự phản đối từ phía gia đình vì đã học xa nhà lại theo Sư phạm Địa lý - môn học vẫn bị nhiều người cho rằng chỉ là môn phụ.

"Khi em lựa chọn khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, em cũng biết theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, ở cấp THCS môn Địa lý gọi là liên môn với môn Lịch sử còn ở THPT thì Địa lý là môn học tự chọn không giống với những môn khác như là Toán, Văn, Anh là những môn bắt buộc. Nhưng khi đó với em Địa lý vẫn là đam mê quá lớn, nó là tổng hòa của việc em yêu thích dạy học và yêu thích môn học này, và em cũng mong muốn có thể mang lại cho học sinh niềm thích thú với Địa lý", nam sinh sinh năm 2001 tâm sự.

Rồi chính những ngày tháng đi kiến tập thực tập, tập đứng trên bục giảng càng giúp Thạch thêm yêu nghề và nuôi quyết tâm được đứng lớp với môn học này. Tốt nghiệp từ tháng 2, hiện tại Thạch vừa trúng tuyển trở thành thầy giáo cho một cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng. Trong tương lai, Thạch mong muốn được đi du học nhưng vẫn sẽ quay trở lại để góp phần phát triển cho nền giáo dục nước nhà.

"Em mong bản thân mình có thể trở thành một người thầy để truyền cảm hứng nhiều hơn về môn học em theo đuổi hoặc truyền sự đam mê nghề nghiệp với các học sinh của mình", thủ khoa đầu ra trường Đại học Sư phạm Hà Nội K69 tâm sự.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội: Điểm gần tuyệt đối, bị mẹ cản vì theo sư phạm

Linh Chi - Văn Thắng |

Từng bị bố mẹ ngăn cản khi có ý định theo học ngành Sư phạm Địa lý, chàng trai quê Đà Nẵng Trịnh Quang Thạch đã chứng minh quyết định của bản thân là đúng đắn khi tốt nghiệp thủ khoa đầu ra trường Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm GPA gần như tuyệt đối 3,98/4.0.

"Game thủ" trường Newton đạt Thủ khoa THPT chuyên Sư phạm

Long Nguyễn |

Hà Nội - Đỗ Hải Nam (học sinh lớp 9G0, Trường THCS-THPT Newton) - Thủ khoa lớp 10 Trường THPT chuyên Sư phạm - với 10 Toán điều kiện và 10 điểm Toán chuyên là trường hợp hiếm gặp trên cả nước.

Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133/150 điểm

Vân Trang |

Ngày 12.6, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực THPT năm 2023, điểm cao nhất là 133/150 điểm.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Cafe chiều thứ 7: Điều quan trọng cần làm trước và sau khi thi THPT 2023

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động, TS. Giang Trung Khoa - Trưởng Ban Công tác Chính trị và công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bật mí những lưu ý mà các sĩ tử không thể bỏ qua trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới.

Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội: Điểm gần tuyệt đối, bị mẹ cản vì theo sư phạm

Linh Chi - Văn Thắng |

Từng bị bố mẹ ngăn cản khi có ý định theo học ngành Sư phạm Địa lý, chàng trai quê Đà Nẵng Trịnh Quang Thạch đã chứng minh quyết định của bản thân là đúng đắn khi tốt nghiệp thủ khoa đầu ra trường Đại học Sư phạm Hà Nội với số điểm GPA gần như tuyệt đối 3,98/4.0.

"Game thủ" trường Newton đạt Thủ khoa THPT chuyên Sư phạm

Long Nguyễn |

Hà Nội - Đỗ Hải Nam (học sinh lớp 9G0, Trường THCS-THPT Newton) - Thủ khoa lớp 10 Trường THPT chuyên Sư phạm - với 10 Toán điều kiện và 10 điểm Toán chuyên là trường hợp hiếm gặp trên cả nước.

Thủ khoa thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133/150 điểm

Vân Trang |

Ngày 12.6, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực THPT năm 2023, điểm cao nhất là 133/150 điểm.