Những học sinh đầu tiên của TPHCM đến trường sau 7 tháng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sáng 10.12, học sinh một số trường học ở TPHCM đã đến trường, làm quen phương án phòng, chống dịch.

Để chuẩn bị cho buổi đi học chính thức từ 13.12, sáng nay, hơn 500 học sinh khối 9 của Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TPHCM) đến trường theo 4 khung giờ ở cổng chính, mỗi thời điểm cách nhau 15 phút, bắt đầu từ 6h45.

Từ ngoài cổng, học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi đi thẳng lên lớp theo hướng dẫn.

Trường đã tổ chức tách đôi lớp, mỗi lớp có khoảng 20 học sinh ngồi giãn cách theo sơ đồ. Số thứ tự và tên học sinh được dán trên mép bàn để cố định vị trí ngồi. Các phòng có một giáo viên chính và một phụ, cùng hỗ trợ lớp học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Ở tầng trệt, trường chuẩn bị ba phòng xử lý F0, một phòng theo dõi sức khoẻ.

Lớp học
Học sinh được bố trí giãn cách trong lớp học. Ảnh: LT

Bà Hứa Thị Diễm Trâm - Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập cho hay: Theo thăm dò trước đó, trường nhận được 91% ý kiến đồng thuận của phụ huynh. Nếu thí điểm ổn định, sẽ tạo được sự yên tâm cho phụ huynh các khối khác tiếp tục cho các em đến trường.

Trong hai tuần thí điểm, nhà trường dạy 5 buổi, mỗi buổi 4 tiết. Giờ ra về, các em cũng được chia thành 4 khung giờ. Bà Trâm nhấn mạnh một trong những điều quan trọng khi trường mở cửa là tránh lúng túng, bị động nếu gặp F0. Phương án này trường chuẩn bị kỹ theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.

Theo đó, khi có F0 tại trường, học sinh được cách ly tại phòng theo dõi, giáo viên và bạn học trong lớp được test nhanh. Nếu không có dấu hiệu bất thường, học sinh di chuyển qua phòng dự trữ, ngồi theo đúng sơ đồ lớp cũ để tiếp tục học.

Học sinh
Học sinh Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) rửa tay sát khuẩn ngay trước khi vào khu vực lớp học. Ảnh: NT

Để đón học sinh trở lại, Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) trang bị 3 máy đo nhiệt độ hồng ngoại, 3.000 khẩu trang y tế, 200 bộ đồ bảo hộ, 50 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 và nhiều máy rửa tay tự động.

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường cho hay sáng nay, nhà trường tiếp nhận 555 học sinh lớp 12 đến nghe phổ biến chương trình học tập. Số lượng học sinh vắng mặt là 37 em, chủ yếu do đang thực hiện cách ly tại nhà.

Giáo viên chủ nhiệm của các lớp đã tập huấn cho học sinh về tình huống khi có F0 tại trường và quy trình di chuyển để đảm bảo giãn cách khi đi học. Bên cạnh đó, thầy, cô cũng thông báo thời khóa biểu bao gồm các môn học trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới.

Ở quận 1, Trường THPT Trưng Vương cũng cho học sinh khối 12 cũng đến trường sáng nay chuẩn bị cho ngày học trực tiếp. Từ cổng, học sinh được nhân viên trường kiểm tra sức khoẻ, cho rửa tay sát khuẩn.

Học sinh lớp 12
Học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương cùng học tập các quy định về phòng chống dịch bệnh: Ảnh: NT

Giáo viên chủ nhiệm dành hơn 45 phút phổ biến cho học sinh kế hoạch phòng chống dịch của trường, thời khoá biểu và phương án xử lý tình huống khi có F0 hoặc người nghi nhiễm tại trường.

Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Du (quận 1), học sinh khối 9 được tập trung hai ca để học tập về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nghe phổ biến về kế hoạch học tập của nhà trường.

Khu vực
Khu vực phân luồng vào cổng và đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho học sinh. Ảnh: NT

Nhà trường tổ chức phân luồng học sinh theo cả hai cổng trên đường Nguyễn Du và đường Đặng Trần Côn, bố trí giáo viên, nhân viên hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt và rửa tay với dung dịch sát khuẩn.

Giáo viên hướng dẫn học sinh
Giáo viên hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn. Ảnh: NT

Theo kế hoạch, từ sáng 13.12, học sinh lớp 9 và 12 trên toàn thành phố sẽ đi học trở lại. Ông Lê Duy Tân - Trưởng Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT TPHCM cho biết, qua khảo sát có khoảng 80% phụ huynh học sinh ở 2 khối đồng ý cho con đi học trực tiếp.

Hiện nay, TPHCM có hơn 88.000 học sinh khối 9 và trên 66.000 học sinh khối 12. Sau 2 tuần thực hiện thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp, các trường sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng thêm đối tượng học sinh đến trường.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 80% phụ huynh lớp 9, lớp 12 đồng thuận cho con đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết tỉ lệ phụ huynh lớp 9, 12 đồng thuận cho học sinh đi học trở lại từ 13.12 ở mức cao, gần 80%. Các trường đang chuẩn bị phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

TPHCM thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND thành phố quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Phụ huynh lo ngại, nhà trường xin lùi lịch cho học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

Mặc dù rất muốn con sớm được đến trường nhưng với diễn biến dịch phức tạp, cộng với tình hình số ca mắc mới mỗi ngày, không ít phụ huynh đã xin lùi lịch học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: 80% phụ huynh lớp 9, lớp 12 đồng thuận cho con đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết tỉ lệ phụ huynh lớp 9, 12 đồng thuận cho học sinh đi học trở lại từ 13.12 ở mức cao, gần 80%. Các trường đang chuẩn bị phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

TPHCM thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND thành phố quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Phụ huynh lo ngại, nhà trường xin lùi lịch cho học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

Mặc dù rất muốn con sớm được đến trường nhưng với diễn biến dịch phức tạp, cộng với tình hình số ca mắc mới mỗi ngày, không ít phụ huynh đã xin lùi lịch học.