Bản giới thiệu hoành tráng
Trên website của mình Quảng ích giới thiệu:
“Được thành lập năm 2003, với gần 20 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích hướng đến mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu Việt Nam về các giải pháp công nghệ ứng dụng ở lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực có tính xã hội cao.
Công ty giới thiệu có 5 dịch vụ chính như: Hệ thống phần mềm thông tin quản lý giáo dục, đang được triển khai trên diện rộng với hơn 50.000 trường học.
Ứng dụng truyền thông giáo giáo dục eNetViet hiện đã có hơn 1 triệu phụ huynh, giáo viên và hàng nghìn trường học đang sử dụng.
Hệ thống mô hình cổng thông tin điện tử phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giáo dục, báo điện tử, trang thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp.
Cung cấp hệ thống quản lý thư viện điện tử văn minh, hiện đại, đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Hệ thống quản lý học liệu điện tử và thi trực tuyến Vstudy, cho phép quản lý và tổ chức kho học liệu điện tử và tổ chức kỳ thi từ khâu tạo câu hỏi, tạo đề thi và tổ chức thi.
Theo đó, Quảng Ích cho biết, hiện những sản phẩm của công ty đã được triển khai trên 50.000 trường học trên cả nước ở các tỉnh thành lớn: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cần Thơ, Vũng Tàu…
Thực tế thì…
Mặc dù, Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích giới thiệu đã triển khai nhiều phần mềm tới trường học ở các địa phương khác nhau. Thế nhưng như đã thông tin từ bài báo trước, ứng dụng eNetViet triển khai trên địa bàn Hà Nội còn nhiều mập mờ.
Không những vậy, đối với hệ thống phần mềm thông tin quản lý giáo dục, Quảng Ích giới thiệu đang được triển khai trên diện rộng với hơn 50.000 trường học trên cả nước ở các tỉnh thành lớn: TP. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cần Thơ, Vũng Tàu cũng có nhiều nghi vấn.
Cụ thể, trên trang mạng đấu thầu quốc gia, Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích chỉ trúng được vài gói thầu liên quan đến giáo dục. Tiêu biểu như, ngày 25.12.2020, ông Trần Tuấn Nam, khi đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định số 1010 /QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và triển khai tích hợp các hệ thống quản lý nhà trường vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích. Địa chỉ: Z5-46 TTTM LePARC, KM 1,5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Giá trúng thầu hơn 2,8 tỉ đồng.
Ngày 3.12.2020, ông Lê Quốc Tiến, khi đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ký Quyết định số 1668/QĐ-SGDĐT – KHTC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01, xây dựng phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu. Theo đó, Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích trúng thầu với giá gần 6,5 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 9.10.2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1323/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt gói thầu hệ thống thông tin quản lý giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc. Hình thức dự thầu là đấu thầu trực tiếp. Giá trúng thầu của Công ty Quảng ích với gói thầu là hơn 4,4 tỉ đồng.
Như vậy, nếu thông tin Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích giới thiệu là đúng sự thật thì nhiều cơ sở giáo dục ở các địa phương như Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cần Thơ, Vũng Tàu đang sử dụng phần mềm của Công ty này có thể đã không thông qua hoạt động đấu thầu. Vậy việc này đảm bảo tính công khai, minh bạch đến đâu sẽ cần được làm rõ.