Phụ huynh, giáo viên không đồng tình phong tỏa trường học khi có F0

Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố Hà Nội quy định, khi phát hiện F0, trường học sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp nấy. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp. Không ít phụ huynh cho rằng, phương án phong tỏa toàn bộ trường học khi xuất hiện F0 là không hợp lý, gây hoang mang cho học sinh, phụ huynh.

Thấp thỏm nỗi lo "lỡ xuất hiện F0"

“Các con cấp THPT có thể tự lo được sinh hoạt cá nhân, nhưng nếu chẳng may có F0, trường học sẽ đóng cửa toàn bộ, tất cả học sinh ở lại trong lớp. Vậy việc ăn uống, sinh hoạt, thuốc thang, học hành... của các con sẽ như thế nào?” - đó là băn khoăn chị Ngọc Mai (Đống Đa, Hà Nội) cùng nhiều bố mẹ khác sau khi đọc được thông báo hướng dẫn xử lý tình huống khi xuất hiện F0 trong trường học của Sở GDĐT Hà Nội.

Chị Ngọc Mai chia sẻ, trong suốt 7 tháng con học trực tuyến, cả gia đình luôn trong tâm thế mong chờ ngày con được đến trường vì năm nay con học lớp 12, lại không tự giác học tập nên việc dạy online không đem lại nhiều kết quả. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông báo đi học lại và quy định xử lý khi xuất hiện F0 trong trường học, chính bản thân chị vốn ủng hộ việc đi học trở lại bỗng cảm thấy chần chừ về quyết định này.

“Đã là quy định thì phải thực hiện nhưng thực sự tôi rất lo lắng và hoang mang. Lớp con tôi được phân công học trực tiếp vào thứ 3, 5, 7. Ngày hôm qua, khi trường học mở cửa, tôi đã nghe ngóng xem tình hình các bạn đến lớp ra sao, có sự cố xảy ra không. Con đến trường mà mẹ ở nhà thấp thỏm, lúc nào cũng chỉ sợ “lỡ có F0”, con bị mắc kẹt tại trường” – chị Ngọc Mai lo âu.

Anh Minh Huy (Thanh Xuân, Hà Nội) hoàn toàn ủng hộ phương án 50% học sinh khối 12 đi học trực tiếp, 50% đi học trực tuyến vì như vậy sẽ hạn chế số lượng học sinh, đảm bảo giãn cách, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, về phương án xử lý F0 trong trường học, anh không đồng ý vì có nhiều điểm chưa hợp lý, gây khó cho phụ huynh, học sinh và cả nhà trường.

“Đa số các trường đều có khu vực bếp ăn, nên việc ăn uống của học sinh tạm thời xem như ổn thỏa. Nhưng trong 1 lớp học có cả nam và nữ thì các cháu sẽ được bố trí chỗ ngủ như thế nào? Tắm rửa, sinh hoạt cá nhân ra sao? Việc phong tỏa cả trường học khi có ca nhiễm COVID-19 sẽ gây tâm lý lo lắng, bất an cho phụ huynh ở nhà.

Các con hầu hết đã được tiêm vaccine mũi 1, học sinh đến trường theo phương án lớp cách lớp, giải lao ngay tại lớp, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Vậy tại sao không xử lý theo phương án lớp nào có F0 thì có cách ly lớp đó, tòa nhà đó, thậm chí cách ly tại nhà để khỏi lây lan rộng? Như vậy, phụ huynh sẽ an tâm hơn khi cho con đi học trở lại” - anh Huy bày tỏ.

Cùng chung quan điểm như trên, thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng, Hà Nội nên học tập theo phương án xử lý khi xuất hiện F0 trong trường học tại TPHCM, áp dụng phương pháp "bong bóng học đường", phong tỏa theo phạm vi lớp học thay vì trong trường xuất hiện 1-2 ca F1, F0 mà đóng cửa cả trường.

Xuất hiện F0, không đóng cửa trường học

Thực tế, tại nhiều địa phương, việc xử lý khi xuất hiện F0 trong trường được thực hiện theo phương án khoanh vùng diện hẹp, phong tỏa lớp học thay vì đóng cửa toàn bộ trường học.

Chẳng hạn, Sở Y tế TPHCM quy định, các trường sẽ không thực hiện phương án đóng cửa khi xuất hiện F0 mà chỉ tạm ngưng tiết học để vệ sinh khử khuẩn, xét nghiệm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

Hay tại tỉnh Quảng Nam, khi trường học có F0, F1, Quảng Nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm, chứ không đóng cửa cả trường. Các cơ sở giáo dục tổ chức nội trú, bán trú, hằng tuần, địa phương tổ chức test nhanh cho học sinh; khu vực “điểm nóng” được xét nghiệm 2 lần/tuần.

“Mặc dù một số cơ sở giáo dục vẫn xuất hiện F0, F1 nhưng việc tổ chức dạy học của Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường”, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam, ông Hà Thanh Quốc nói.

Khoanh vùng hẹp, truy vết nhanh, khử khuẩn khẩn trương để học sinh trường có ca nhiễm chỉ học trực tuyến 2-3 ngày rồi trở lại trực tiếp cũng là cách mà Sở GDĐT Khánh Hòa đang triển khai.

Còn tại Nam Định, Giám đốc Sở GDĐT Cao Xuân Hùng cho hay, dịch COVID-19 ở tỉnh tiếp tục lan rộng khiến hàng trăm giáo viên, học sinh thành F0, nhưng các hoạt động giáo dục vẫn được nhà trường duy trì ổn định.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: "Trở lại trường học lúc này là thời điểm vàng đối với học sinh"

Minh Ánh |

Hà Nội - Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố, khoảng thời gian này chính là thời điểm vàng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến, giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho các kỳ thi cuối năm học.

Trường học tại Hà Nội ứng phó thế nào khi xuất hiện F0 trong trường?

Vương Trần |

Hà Nội - Những ngày qua, nhiều trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, dọn dẹp, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường. Bên cạnh đó, các trường cũng lập các phương án xử lý nếu xuất hiện F0 trong trường học.

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi có F0 trong trường học

Tường Vân |

Hà Nội - Khi phát hiện F0 trong trường, trường học đó sẽ tạm thời phong tỏa. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: "Trở lại trường học lúc này là thời điểm vàng đối với học sinh"

Minh Ánh |

Hà Nội - Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố, khoảng thời gian này chính là thời điểm vàng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến, giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho các kỳ thi cuối năm học.

Trường học tại Hà Nội ứng phó thế nào khi xuất hiện F0 trong trường?

Vương Trần |

Hà Nội - Những ngày qua, nhiều trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, dọn dẹp, khử khuẩn để đón học sinh trở lại trường. Bên cạnh đó, các trường cũng lập các phương án xử lý nếu xuất hiện F0 trong trường học.

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi có F0 trong trường học

Tường Vân |

Hà Nội - Khi phát hiện F0 trong trường, trường học đó sẽ tạm thời phong tỏa. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp.