Nhiều tỉnh thành có trên 99% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

Đặng Chung |

Trải qua một năm học với nhiều khó khăn, cả hai học kỳ học sinh đều phải tạm dừng đến trường trong thời gian dài để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều tỉnh/thành phố đã thu về kết quả ấn tượng trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT, với tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp lên đến 98-99%.

Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tăng ấn tượng

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), sau khi công bố điểm thi, các địa phương sẽ làm thủ tục xét tốt nghiệp và công bố kết quả đến học sinh. Ghi nhận của Lao Động, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm nay vẫn ở mức ổn định, thậm chí cao hơn năm 2020. Không ít địa phương có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp lên đến trên 99%.

Nằm ở top đầu là Lâm Đồng, với 99,63% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 (tăng 0,09% so với năm học trước).

Tiếp đó là Bạc Liêu, với tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 99,6% - cao hơn năm 2020 (tỉ lệ năm 2020 là 99,5%), tiếp tục nằm trong top 10 cả nước.

Bình Dương là địa phương duy nhất đạt điểm trung bình trên 7,0 trong đợt thi vừa qua. Địa phương này cũng nằm trong top tỉnh thành có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, với 99,28% học sinh tốt nghiệp trong đợt này.

Đồng Nai cũng là địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp khối THPT thuộc top cao, lên đến 99,37%.

Tại Cà Mau, theo công bố của Sở GDĐT Cà Mau, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay đạt 99,09% (chưa phúc khảo); tăng 0,06% so với năm 2020 (99,03%)…

Trong số 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Lào Cai xếp thứ 3 (sau Phú Thọ và Bắc Giang) và xếp thứ 24 cả nước (xếp liền trước Hà Nội) về điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là tỉnh hiếm hoi ở khu vực miền núi phía bắc có học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,26%.

Năm nay, Hà Nội nằm trong số ít các tỉnh, thành có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT giảm so với năm học trước.

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 của toàn thành phố đạt 98,9% (năm 2020, tỉ lệ này là 99,52%).

Bảng so sánh tỉ lệ tốt nghiệp THPT 4 năm qua của Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang. Ảnh: Đặng Chung.

Hà Giang, Hoà Bình là 2 địa phương xếp cuối cùng cả nước về mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với số điểm lần lượt là 5,647; 5,920; và tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cũng mở mức thấp.

Tuy nhiên, nếu so sánh với các năm trước đó, thì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp năm nay lại có mức tăng vô cùng ấn tượng.

Đối với tỉnh Hà Giang, sau năm 2018 xảy ra vụ gian lận thi cử, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của toàn tỉnh Hà Giang bị rớt xuống mức thấp là 71,96% vào năm 2019. Nhưng tỉ lệ này tăng dần ở năm 2020 và tăng vượt bậc ở năm 2021.

Cụ thể, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh đạt 93,22%, dù ở top thấp nhất cả nước, nhưng vẫn cao hơn 5% so với năm 2020 và tăng 21,26% so với năm 2019.

Tương tự, tỉnh Hòa Bình cũng có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT tăng mạnh. Theo kết quả được Sở GDĐT Hòa Bình công bố, thì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh đạt 97,488% - tăng 2,33% so với năm 2020; tăng 11,01 % so với năm 2019.

Một địa phương khác là Sơn La, năm 2021, điểm thi trung bình của tỉnh Sơn La đạt 6,04 đứng thứ 59/63 tỉnh, thành trong cả nước, nhưng có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở mức cao, đạt 98,34% - tăng 2,6% so với năm 2020, tăng 26,37% so với năm 2019 (tỉ lệ đỗ tốt nghiệp chung của địa phương này năm 2019 là 71,97%).

Tỉ lệ tốt nghiệp THPT vẫn "đẹp" như nhiều năm qua

Một điều dễ nhận thấy, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay của các tỉnh dù tăng hay giảm thì vẫn duy trì ở mức “đẹp” như nhiều năm qua, luôn ở mức trên 90%. Thậm chí nhiều địa phương, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT gần như tuyệt đối.

Theo phân tích của các chuyên gia thì tỉ lệ tốt nghiệp cao có phần đóng góp không nhỏ của điểm trung bình lớp 12 (điểm học bạ).

Từ năm 2019 trở về trước, điểm thi và điểm học bạ chiếm tỉ lệ 50/50 trong điểm xét tốt nghiệp. Điểm học bạ được coi là “phao cứu sinh”, vì có năm điểm thi tốt nghiệp thấp, nhưng tỉ lệ đỗ tốt nghiệp vẫn rất cao, vì điểm học bạ cao.

Từ năm 2019, để “siết” việc coi điểm học bạ là “phao cứu sinh” nhằm nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp, Bộ GDĐT đã sửa đổi quy chế thi theo hướng giảm tỉ lệ điểm học bạ từ 50 xuống còn 30% và nâng tỉ lệ điểm thi từ 50 lên thành 70% trong tổng điểm xét tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT vẫn... ổn định ở mức cao.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm học bạ “vênh” với điểm thi tốt nghiệp THPT - xét tuyển đại học như thế nào?

Đặng Chung - Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố kết quả so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn. Kết quả đối sánh cho thấy, 8/9 môn trong kỳ thi có điểm thi thấp hơn điểm học bạ - trong đó Lịch sử chênh đến 2,68 điểm. Việc này đang đặt ra những băn khoăn về chất lượng đầu vào và công bằng trong xét tuyển đại học, khi cả nước có tới hơn 100 trường sử dụng điểm học bạ để tuyển sinh.

Lý do Lịch sử có chênh lệch lớn nhất giữa điểm học bạ và điểm thi THPT

Thiều Trang - Đặng Chung |

Phân tích kết quả đối sánh trung bình điểm học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 giữa các môn học cho thấy, Lịch sử là môn có điểm chênh lệch lớn nhất. Đặc biệt, độ "vênh" ở môn học này của Hà Nội lên tới 3,376 điểm - cao nhất cả nước.

Phổ điểm lệch phải, dự báo điểm chuẩn năm 2021 tăng

Bích Hà |

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo khối thi cho thấy, ở tất cả các khối, phổ điểm thi đều lệch phải. Các chuyên gia về tuyển sinh dự báo, điểm chuẩn đại học năm nay sẽ tăng, đặc biệt ở các trường top giữa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm học bạ “vênh” với điểm thi tốt nghiệp THPT - xét tuyển đại học như thế nào?

Đặng Chung - Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố kết quả so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn. Kết quả đối sánh cho thấy, 8/9 môn trong kỳ thi có điểm thi thấp hơn điểm học bạ - trong đó Lịch sử chênh đến 2,68 điểm. Việc này đang đặt ra những băn khoăn về chất lượng đầu vào và công bằng trong xét tuyển đại học, khi cả nước có tới hơn 100 trường sử dụng điểm học bạ để tuyển sinh.

Lý do Lịch sử có chênh lệch lớn nhất giữa điểm học bạ và điểm thi THPT

Thiều Trang - Đặng Chung |

Phân tích kết quả đối sánh trung bình điểm học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 giữa các môn học cho thấy, Lịch sử là môn có điểm chênh lệch lớn nhất. Đặc biệt, độ "vênh" ở môn học này của Hà Nội lên tới 3,376 điểm - cao nhất cả nước.

Phổ điểm lệch phải, dự báo điểm chuẩn năm 2021 tăng

Bích Hà |

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo khối thi cho thấy, ở tất cả các khối, phổ điểm thi đều lệch phải. Các chuyên gia về tuyển sinh dự báo, điểm chuẩn đại học năm nay sẽ tăng, đặc biệt ở các trường top giữa.