Đề xuất cho học sinh khối 7-12 đến trường
Tại cuộc họp giao ban của Sở GDĐT triển khai hoạt động phòng chống dịch ngày 24.12, các đơn vị đã báo cáo tình hình học sinh đến trường học trực tiếp; đồng thời, đề xuất phương án cho học sinh các khối còn lại đi học trở lại.
Thông tin về kết quả dạy và học trực tiếp trong 2 tuần thí điểm, ông Nguyễn Thái Nguyên - Trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho hay, ban đầu tỉ lệ học sinh đi học thấp hơn 80% nhưng hiện tại đã tăng lên trên 92%. Khi xuất hiện F0, nhà trường đã xử lý kịp thời, bình tĩnh như hướng dẫn y tế, không hoang mang.
Về phương án đi học trở lại thời gian tới, TP.Thủ Đức đề xuất từ ngày 3.1.2022, học sinh các khối 7,8,10,11 được đi học. Đây là đối tượng đã được tiêm vaccine COVID-19. Riêng một số học sinh lớp 7 sinh tháng 12 chưa được tiêm, ông Nguyên cho biết thành phố cũng đang gấp rút triển khai.
Mặc dù vậy, ông Nguyên băn khoăn việc nhiều điểm trường tiểu học tiếp tục được trưng dụng làm điểm tiêm. Nếu đội ngũ giáo viên vừa tham gia công tác phòng chống dịch địa phương, vừa tham gia lực lượng tại chỗ điểm tiêm, vừa giảng dạy trực tiếp thì rất khó khăn cho đội ngũ.
Cùng quan điểm, ông Trần Trọng Khiêm - Phó trưởng Phòng GDĐT quận Tân Phú cũng đề xuất từ ngày 3.1.2022, cho học sinh khối 7,8,9 được đi học sớm nhất. Với học sinh lớp 6, do các em chưa được tiêm vaccine nên vẫn sẽ học trực tuyến.
Tuy nhiên, ông Khiêm đã đặt ra vấn đề, hoạt động học tập, phòng chống dịch trong 2 tuần thí điểm dạy và học trực tiếp với học sinh khối 9,12 đã được thực hiện rất nghiêm túc.
“Chúng ta mới đang triển khai thí điểm dạy học trực tiếp 1 khối nên thuận lợi là toàn thầy cô cùng tham gia, hỗ trợ, vì vậy công tác dạy và học được đảm bảo an toàn cao nhất. Nếu tăng thêm nhiều khối lớp khác thì chắc chắn nhiệm vụ của thầy cô phải chia nhỏ ra song song với giảng dạy chương trình, trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế sẽ gây nhiều khó khăn”, ông Khiêm nói.
Từ khó khăn trên, lãnh đạo phòng GDĐT quận Tân Phú cho rằng, lộ trình đi học trực tiếp cần tính toán về điều kiện cơ sở vật chất, lực lượng để thầy cô có thể đáp ứng được và phục vụ tốt nhất cho học sinh.
Ngoài ra, ông Khiêm kiến nghị khi mở rộng thêm đối tượng phải có nguồn kinh phí hoặc nguồn test COVID-19 hiệu quả để test cho học sinh, đội ngũ, đảm bảo việc học tập lâu dài, các trường an tâm thực hiện, thầy cô, phụ huynh, học sinh cũng an tâm...
Đề xuất đi học cả ngày, thực hiện bán trú
Rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai thí điểm, ông Nguyễn Thanh Thuỷ - Trưởng phòng GDĐT quận Gò Vấp cho hay, đơn vị này dự kiến các trường TH, THCS sẽ chia nửa sĩ số đi học ngày chẵn, nửa còn lại đi học ngày lẻ. Học sinh sẽ đi học cả ngày, nhà trường thực hiện bán trú, tránh học sinh phải đi lại nhiều lần, đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh, phụ huynh an tâm khi đi làm.
“Hiện nay trên địa bàn quận vẫn còn 4 trường mầm non, 5 trường TH và 1 trường THCS vẫn đang thực hiện phòng dịch, 1 trường THCS phải học chung với THCS khác, gây khó khăn khi học sinh đi học trở lại”, ông Thuỷ nói.
Theo thống kê của Sở GDĐT, tỉ lệ học sinh khối 9 và 12 học trực tiếp đến chiều 24/12 là 96%, cao hơn con số phụ huynh đồng ý ban đầu (khoảng 80%).
Từ tuần sau, học sinh khối 9 và 12 vẫn đi học trực tiếp tại trường. Riêng các khối còn lại, Sở GDĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế, các quận, huyện sơ kết hai tuần thí điểm dạy trực tiếp, đề xuất UBND TPHCM phương án dạy trực tiếp.