Ngày 8.3, UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, thống kê tình trạng học sinh nghỉ học, tính đến hiện tại có 30 em bỏ học ở các cấp học, trong đó xã Đắk Rơ Ông có 8 học sinh (4 em Tiểu học, 4 em THCS); Xã Đắk Tờ Kan có 11 học sinh (7 em Tiểu học, 4 em THCS). 2 xã này hiện có số học sinh bỏ học nhiều nhất tỉnh Kon Tum.
Huyện Tu Mơ Rông nằm dưới chân núi Ngọc Linh, được xem là “thủ phủ” của sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đời sống còn khó khăn, các em học sinh bỏ học chủ yếu do hoàn cảnh gia đình như mồ côi, bố mẹ đi làm ăn xa, bố mẹ ly hôn, theo gia đình bỏ khỏi địa phương, đi làm ăn ở ngoài tỉnh...
Theo ông Phạm Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, dù được thầy cô giáo, nhà trường và chính quyền địa phương vận động học sinh đến lớp nhưng các bậc phụ huynh còn chưa quan tâm đúng mức, điều kiện kinh tế khó khăn đã khiến họ chưa quan tâm đến việc học tập, kiến thức cho con em mình.
Cũng theo ông Quang, việc đưa học sinh trở lại trường lớp ở huyện Tu Mơ Rông không thể giải quyết được ngay mà cần phải có lộ trình từng bước mới chấm dứt được.
Huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công cán bộ giáo viên phụ trách thôn làng, hộ gia đình phối hợp cùng chính quyền, thôn trưởng, già làng, những người có chức sắc để tuyên truyền vận động, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm sinh lý học sinh để từ đó có những tác động cụ thể trong việc duy trì học sinh đến lớp.
Huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các em có điều kiện khó khăn về vật chất để các em tiếp tục đến lớp.