Nhân viên y tế học đường phải thuộc nhóm việc làm chuyên môn dùng chung

TRÀ MY |

Việc xếp nhân viên y tế trường học vào vị trí việc làm chuyên môn dùng chung sẽ giải quyết rất nhiều tâm tư, lo lắng của đội ngũ này.

Theo thông tư mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục được phân thành 4 nhóm gồm nhóm lãnh đạo quản lý, nhóm chuyên môn nghiệp vụ, chuyên môn dùng chung, nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Riêng vị trí việc làm của nhân viên y tế học đường, trước đây thì thuộc nhân viên trong cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới đây tại Thông tư của Bộ Nội vụ vào tháng 2.2023, gần đây nhất là Thông tư số 20 của Bộ GDĐT thì vị trí việc làm của nhân viên y tế học đường sẽ chuyển vào nhóm 4 - nhóm hỗ trợ (gồm nhân viên y tế, bảo vệ, lao công).

Tuy nhiên, nhiều nhân viên trường học rất mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị với Bộ Nội vụ để vị trí việc làm y tế học đường sẽ không bị xếp vào nhóm hỗ trợ, phục vụ của Thông tư 19, 20/2023/TT-BGDĐT mà được xếp vào vị trí việc làm chuyên môn dùng chung.

Gần 15 năm công tác, chị Đào Ngọc Hạnh - nhân viên y tế trường học tại Đông Triều (Quảng Ninh) - đánh giá, nhiệm vụ của đội ngũ y tế học đường rất quan trọng và đòi hỏi trách nhiệm cao. Tuy nhiên, chị Hạnh cũng chia sẻ lí do tại sao nhân viên y tế trường học thường "lép vế" so với các nhóm đối tượng khác.

"Vì không quyết định trực tiếp đến kết quả giảng dạy học tập của trường nên họ thường bị coi là lực lượng phục vụ. Nhưng trên thực tế, khối lượng công việc mà nhân viên y tế trường học đảm đương rất vất vả: khám bệnh cho học sinh, lưu trữ hồ sơ sức khoẻ của các em, đôi khi còn phải xử lí kịp thời và nhanh chóng vết thương..." - chị Hạnh cho hay.

Xác định được trách nhiệm và tầm quan trọng của đội ngũ y tế trường học, chị Hạnh chỉ mong mỏi có thể xếp lại vị trí việc làm cho nhân viên y tế trong trường học để họ yên tâm công tác.

"Khi vị trí việc làm được giải quyết phù hợp sẽ phần nào giải toả những băn khoăn, tâm tư của lực lượng y tế học đường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hiện nay.

Được xếp vào vị trí việc làm chuyên môn dùng chung, vị trí y tế học đường sẽ được xếp chung với các vị trí thư viện, kế toán, văn thư... sẽ được hưởng lương, phụ cấp đặc thù theo quy định" - chị Hạnh mong muốn.

Ở góc độ khác, chị Lê Thị Biên - nhân viên y tế trường học tại Hải Phòng - khẳng định: "Phải điều chỉnh vị trí y tế học đường từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục để hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên y tế học đường. Đồng thời, đây cũng là giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu vị trí y tế học đường".

Liên quan tới việc có hay không sắp xếp lại vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học, TS Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, Bộ GDĐT - cho biết, xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác y tế học đường và nguyện vọng của đội ngũ nhân viên y tế học đường, Bộ GDĐT đã tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 12, điều chỉnh vị trí “y tế học đường” từ danh mục hỗ trợ, phục vụ sang danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung để bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ này khi tuyển dụng.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế học đường vùng biên mong chờ điều chỉnh vị trí việc làm

Lam Thanh |

Sau khi Bộ GDĐT có công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao vừa mừng, vừa lo. Nguyện vọng lớn nhất của họ là được sắp xếp vị trí tương xứng với bằng cấp, nỗ lực.

Hai ngày tôn vinh nghề trong năm lại khiến nhân viên y tế học đường chạnh lòng

Lam Thanh |

Không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở khi lưng chừng giữa hai ngành giáo dục và y tế. Dù công việc vất vả, miệt mài cống hiến nhưng các chế độ vẫn chưa thực sự tương xứng.

Đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh vị trí việc làm cho nhân viên y tế học đường

Bích Hà |

Ngày 15.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm. Trong đó đề nghị điều chỉnh vị trí “y tế học đường” từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục.

Người dân trở lại Hà Nội sau Tết Dương lịch: Ngã Tư Sở ùn ứ, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ tắc dài

Nhóm PV |

Kết thúc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, người dân quay trở lại Thủ đô học tập, làm việc gây tình trạng ùn tắc ở những cửa ngõ Thành phố Hà Nội.

Xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người chết vì tai nạn giao thông, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Xử phạt loạt bãi giữ xe chặt chém đêm Countdown ở phố đi bộ Hồ Gươm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 29 bãi trông giữ xe vi phạm trong đêm Countdown ở phố đi bộ Hồ Gươm bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt.

Khơi thông nguồn lực thực hiện quy hoạch để Hải Dương "cất cánh" mạnh mẽ

Vương Trần thực hiện |

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trao đổi với báo chí nhân dịp năm mới 2024, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - nhấn mạnh, đây là động lực quan trọng để Hải Dương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hoàn trả mặt bằng đất ruộng bị múc trộm ở Thái Bình ngay trong kỳ nghỉ lễ

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 1.1, bà Vũ Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, từ chiều qua (31.12.2023), thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Thái Bình, UBND phường Hoàng Diệu đã yêu cầu các cá nhân liên quan vụ việc múc trộm đất ruộng trên địa bàn theo phản ánh của Báo Lao Động thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, hoàn trả lượng đất ải đã múc lấy trước đó về nguyên trạng.

Nhân viên y tế học đường vùng biên mong chờ điều chỉnh vị trí việc làm

Lam Thanh |

Sau khi Bộ GDĐT có công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, nhiều nhân viên y tế học đường vùng cao vừa mừng, vừa lo. Nguyện vọng lớn nhất của họ là được sắp xếp vị trí tương xứng với bằng cấp, nỗ lực.

Hai ngày tôn vinh nghề trong năm lại khiến nhân viên y tế học đường chạnh lòng

Lam Thanh |

Không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở khi lưng chừng giữa hai ngành giáo dục và y tế. Dù công việc vất vả, miệt mài cống hiến nhưng các chế độ vẫn chưa thực sự tương xứng.

Đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh vị trí việc làm cho nhân viên y tế học đường

Bích Hà |

Ngày 15.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn gửi Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm. Trong đó đề nghị điều chỉnh vị trí “y tế học đường” từ nhóm danh mục hỗ trợ, phục vụ sang nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung trong các cơ sở giáo dục.