Khơi thông nguồn lực thực hiện quy hoạch để Hải Dương "cất cánh" mạnh mẽ

Vương Trần thực hiện |

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trao đổi với báo chí nhân dịp năm mới 2024, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - nhấn mạnh, đây là động lực quan trọng để Hải Dương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thưa ông, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hải Dương sẽ tập trung những nhiệm vụ gì để hiện thực hóa quy hoạch?

Có thể nói, quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chắc chắn sẽ trở thành động lực quan trọng để Hải Dương phát triển hơn nữa. Nếu khơi thông được các nguồn lực, tỉnh Hải Dương sẽ "cất cánh" mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

UBND tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh. Trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ quy hoạch tỉnh bảo đảm thống nhất với nội dung quy hoạch.

Xây dựng, trình ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức thực hiện quy hoạch gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - trao đổi với báo chí. Ảnh: Ái Vân
Ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - trao đổi với báo chí. Ảnh: Ái Vân

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ trong quy hoạch, tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, bảo đảm nguồn lực tài chính, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường. Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Hải Dương là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng Đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước.

Năm 2023 vừa qua đi, năm 2024 vừa tới, điều gì làm ông ấn tượng nhất với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua?

- Năm 2023, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hải Dương ở vị trí thứ 11 trong cả nước. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%. Đây là mức tăng trưởng cao so với trung bình cả nước, thể hiện sự nỗ lực của tỉnh trong việc chủ động xây dựng kịch bản phát triển ở mức cao nhất. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Bên cạnh việc tập trung cho phát triển kinh tế, Hải Dương cũng dành sự quan tâm thỏa đáng cho các lĩnh vực xã hội và an sinh, quan tâm toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Có thể nói chúng ta đã phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, đạt kết quả cao, không để ai bị bỏ lại phía sau và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trong năm 2023, tỉnh ban hành nhiều chính sách về an sinh xã hội. Đây là một điểm cũng rất đáng chú ý.

Năm 2024 là năm rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xin ông cho biết UBND tỉnh đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp gì để đạt được các mục tiêu?

- Năm 2024, Hải Dương đề ra 5 mục tiêu, 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, kèm theo đó là 15 giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9% trở lên. Tỉ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 35%, thu ngân sách nội địa phấn đấu tăng 10% so với dự toán.

Ngay từ đầu năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương cần thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình. Công bố và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).

Tỉnh cũng xác định tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ và gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh về phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự phát triển bứt phá nhanh và bền vững.

Cùng với đó, một nội dung quan trọng trong năm 2024 cần thực hiện đó là hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ.

Xin cảm ơn ông!

Vương Trần thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 14.10, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Công an tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Xem xét Quy hoạch tỉnh Hải Dương thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mai Dung |

Ngày 12.7​, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP.Hải Dương), HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc Kỳ họp thứ 16.

Siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh đẩy Chủ tịch Lâm Đồng vào vòng lao lý

Hữu Long - Mai Hương |

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị Bộ Công an bắt tạm giam điều tra về hành vi nhận hối lộ trong dự án Sài Gòn Đại Ninh. Đây là dự án với tổng vốn đầu tư 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Hiện trạng loạt dự án nghìn tỉ đồng ở TPHCM dự kiến khởi công trong năm 2024

Anh Tú |

TPHCM - Dự án mở rộng 600 m đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh với kinh phí 1.000 tỉ đồng, dự án xây dựng cầu - đường Nguyễn Khoái nối Quận 7, 4, 1 với kinh phí hơn 3.700 tỉ đồng, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với kinh phí 9.664 tỉ đồng là các dự án trọng điểm của TPHCM dự kiến sẽ được khởi công lần lượt trong năm 2024 nhằm giúp giảm ùn tắc, cải tạo môi trường.

5 quân nhân mất tích trong vụ máy bay bốc cháy ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Chiếc máy bay Nhật Bản bốc cháy sau khi va chạm với máy bay khác trên đường băng của sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản ngày 2.1.

Dự báo diễn biến rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong tháng 1 năm 2024

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dù không khí lạnh trong tháng 1.2024 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng khả năng rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện ở Bắc Bộ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 14.10, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Công an tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Xem xét Quy hoạch tỉnh Hải Dương thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mai Dung |

Ngày 12.7​, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP.Hải Dương), HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc Kỳ họp thứ 16.