Nhà khoa học nữ đầu tiên được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Minh Hạnh |

Chiều 18.5, nhân kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 và Lễ trao Giải thưởng báo chí về KHCN năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự lễ kỷ niệm.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Các cơ chế, chính sách về Khoa học công nghệ đã được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để Khoa học công nghệ thực sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu (do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia làm Cơ quan thường trực) được Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức hằng năm, là sự ghi nhận và tôn vinh đối với các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu xuất sắc được công bố trên các Tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 được trao tặng cho 3 nhà khoa học (Giải chính) thuộc các ngành Cơ học, Y sinh dược học và Vật lý. Đây cũng là năm đầu tiên giải thưởng được trao cho một nhà khoa học nữ là PGS-TS Nguyễn Lê Khánh Hằng - Phó trưởng Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ đã xác định được những điểm mấu chốt của virus cúm A/H5N1 tại Việt Nam giai đoạn 2003-2010.

Giải thưởng Báo chí về Khoa học công nghệ năm 2019 được đề xuất trao tặng 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, là sự ghi nhận của Bộ Khoa học Công nghệ đối với những nhà báo có tinh thần khoa học, những nhà báo đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh mọi lĩnh vực của ngành KHCN, đóng góp cho sự phát triển KHCN của đất nước bằng chính các tác phẩm của mình.

Đồng thời thông qua các bài viết góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học công nghệ trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Minh Hạnh |

Ngày 15.5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và Liên minh Đổi mới sáng tạo Phát triển Quốc tế (IDIA) tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Một trụ cột cho phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng: Phải thực sự coi khoa học công nghệ là động lực đột phá

Xuân Hải |

Ngày 22.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Tổ tư vấn kinh tế.

Đẩy mạnh liên kết khoa học công nghệ phát triển kinh tế vùng ĐBSCL

minh hạnh |

Hoạt động KHCN thẫm đẫm trong chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, điều đó thể hiện sự quan tâm ngày càng sát sao của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh với các địa phương trong Vùng. Đặc biệt, chủ trương đẩy mạnh phát triển KHCN đúng và trúng với chủ trương của Chính phủ và của Bộ KHCN. Đó là phát biểu của Bộ Trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh tại Hội nghị Giao ban KHCN vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXV tại thành phố Mỹ Tho vừa qua.

Khoa học công nghệ là trọng tâm phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ

đặng tiến |

Tại Hội nghị giao ban KHCN vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XIII diễn ra tại Nghệ An vừa qua Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đã nhấn mạnh các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ cần tăng cường liên kết trong các hoạt động cũng như trong lựa chọn triển khai các nhiệm vụ KHCN trọng tâm, có thế mạnh của vùng, địa phương. Đặc biệt là ưu tiên lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN có tính ứng dụng nhằm giải quyết được vấn đề đồng bộ theo chuỗi giá trị, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương và vùng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Minh Hạnh |

Ngày 15.5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và Liên minh Đổi mới sáng tạo Phát triển Quốc tế (IDIA) tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Một trụ cột cho phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng: Phải thực sự coi khoa học công nghệ là động lực đột phá

Xuân Hải |

Ngày 22.12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Tổ tư vấn kinh tế.

Đẩy mạnh liên kết khoa học công nghệ phát triển kinh tế vùng ĐBSCL

minh hạnh |

Hoạt động KHCN thẫm đẫm trong chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, điều đó thể hiện sự quan tâm ngày càng sát sao của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh với các địa phương trong Vùng. Đặc biệt, chủ trương đẩy mạnh phát triển KHCN đúng và trúng với chủ trương của Chính phủ và của Bộ KHCN. Đó là phát biểu của Bộ Trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh tại Hội nghị Giao ban KHCN vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXV tại thành phố Mỹ Tho vừa qua.

Khoa học công nghệ là trọng tâm phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ

đặng tiến |

Tại Hội nghị giao ban KHCN vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XIII diễn ra tại Nghệ An vừa qua Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đã nhấn mạnh các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ cần tăng cường liên kết trong các hoạt động cũng như trong lựa chọn triển khai các nhiệm vụ KHCN trọng tâm, có thế mạnh của vùng, địa phương. Đặc biệt là ưu tiên lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN có tính ứng dụng nhằm giải quyết được vấn đề đồng bộ theo chuỗi giá trị, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương và vùng.