Nghị lực vượt khó của nữ sinh người dân tộc Thái

Vân Trang |

Thi tốt nghiệp THPT đạt 28,75 điểm, Lữ Thị La Nhung, người dân tộc Thái, là một trong 142 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được vinh danh tại lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Nỗ lực vượt khó

Lữ Thị La Nhung sinh ra và lớn lên tại vùng quê miền núi nghèo khó của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Gia đình có 4 chị em, điều kiện kinh tế khó khăn, nên 2 chị của Nhung học hết bậc THPT phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

Lên lớp 6, Nhung được tuyển ra Trường PTDTNT THCS Quế Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), bắt đầu quãng thời gian sống tự lập, dời xa vòng tay của gia đình.

Lữ Thị La Nhung (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn học. Ảnh: La Nhung
Lữ Thị La Nhung (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng bạn học. Ảnh: La Nhung

"Em đã rất nhớ nhà. Có những lúc muốn bỏ học về nhà bên gia đình. Nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ ở nhà vất vả với đồng ruộng bản thân em phải cố gắng lấy lại tinh thần, quyết tâm hơn nữa" - Nhung trải lòng.

Gạt qua nỗi nhớ nhung, nữ sinh người dân tộc Thái lấy gia đình làm động lực, là mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày, không làm phụ lòng bố mẹ, để bố mẹ luôn tự hào về con gái.

Lớp 10, em thi đỗ vào trường PTDTNT THPT số 2 Nghệ An. Tại đây, em nhận được sự giúp đỡ giảng dạy nhiệt tình của thầy cô. Mọi thời gian rảnh em đều tự học tập và ôn lại kiến thức đã được dạy trên lớp.

Nhớ lại quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Nhung nói, thời gian ôn thi chính là thời gian dịch COVID 19 đang diễn biến rất phức tạp, vừa phải chống dịch vừa phải ôn thi trong kí túc xá. Đây là quãng thời gian em không thể nào quên. 

"Với xuất phát điểm kém hơn các bạn, ngoài sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô thì sự nỗ lực và quyết tâm đối với em càng phải lớn hơn rất nhiều.

Ở môi trường nội trú chính là gia đình khi thầy cô là cha mẹ và bạn bè là anh em, nên mọi khó khăn dần cũng qua đi và mọi chuyện lại diễn ra như quỹ đạo tiếp tục những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp THPT" - La Nhung trải lòng. 

Suốt 3 năm cấp 3, La Nhung luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và là cô học trò được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Ước mơ trở thành cô giáo

Quyết tâm và nỗ lực vượt khó hơn người của nữ sinh người dân tộc Thái được minh chứng bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nhung đạt 28,75 điểm, tổ hợp xét tuyển C00. Trong đó, môn Ngữ văn 9,25 điểm; môn Lịch sử 10 điểm và môn Địa lí 9,5 điểm.

Với thành tích này, Nhung đã trúng tuyển và hiện đang là sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.

Trải lòng vì lí do lựa chọn và quyết thâm theo đuổi nghề giáo, Nhung nói: "Em rất yêu thích trẻ em và luôn khao khát sau này sẽ được góp một phần vào giáo dục, sẽ mang con chữ đến các em ở vùng xa xôi khó khăn như nơi mình sinh ra, truyền cho các em một nền giáo dục mới, cho các em được đi học vui chơi".

Để đạt được ước mơ trở thành cô giáo, Nhung luôn tự nhủ phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong 4 năm học đại học. Ngoài việc học, em cũng tích cực tham gia các câu lạc bộ, chương trình nhà trường tổ chức để hoàn thiện nhiều kĩ năng cho bản thân.

"Mục tiêu lớn nhất ở đại học của em là sẽ vượt qua các môn học trong các kì thi và không phải thi lại môn, ra trường đúng thời gian với một kết quả tốt nhất và bắt đầu công việc mơ ước của mình" - nữ sinh trải lòng.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Những thông tin quan trọng về các kỳ thi riêng mùa tuyển sinh năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học lớn đã đưa ra một số thông tin dự kiến về việc tổ chức kỳ thi riêng trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Điểm mặt 12 gương mặt vàng Olympic quốc tế 2022

Vân Trang |

Năm 2022, 12 em học sinh Việt đã xuất sắc đem về 13 huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế, góp phần vào bảng vàng vinh quang cho đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đắk Nông xóa mù chữ ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông là địa phương có tỷ lệ người mù chữ cao so với chỉ tiêu của cả nước. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Đắk Nông đã mở được 17 lớp xóa mù chữ cho hơn 500 học viên. Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ở Đắk Nông.

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Những thông tin quan trọng về các kỳ thi riêng mùa tuyển sinh năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học lớn đã đưa ra một số thông tin dự kiến về việc tổ chức kỳ thi riêng trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Điểm mặt 12 gương mặt vàng Olympic quốc tế 2022

Vân Trang |

Năm 2022, 12 em học sinh Việt đã xuất sắc đem về 13 huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế, góp phần vào bảng vàng vinh quang cho đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đắk Nông xóa mù chữ ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số

Phan Tuấn |

Đắk Nông là địa phương có tỷ lệ người mù chữ cao so với chỉ tiêu của cả nước. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Đắk Nông đã mở được 17 lớp xóa mù chữ cho hơn 500 học viên. Việc duy trì các lớp xóa mù chữ là một trong những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao trình độ dân trí, góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ở Đắk Nông.