Nghệ An: Hàng trăm học sinh bị bố mẹ ngăn cản đến trường

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau  ngày khai giảng, hàng trăm em học sinh ở xã Lạng Sơn (Anh Sơn), vẫn chưa được đến trường vì người lớn phản đối việc sáp nhập trường.

Sáng 7.9, hàng trăm người dân xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) vẫn không cho con đi học, tiếp tục tập trung trước cổng trường để phản đối việc việc sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn với Trường THCS Khai Sơn thành trường THCS Khai Lạng (đóng tại xã Khai Sơn). Lực lượng công an đã được huy động để bảo đảm an ninh trật tự.

Hiệu trưởng, giáo viên kêu gọi, nhưng chỉ có 11 em học sinh lớp 8 trong tổng số 154 học sinh các khối 6, 7, 8 vào học bình thường.

Các khối 6 và 7 không có em nào được vào lớp. Trong khi đó, có 52 em học sinh của xã Lạng Sơn đang học khối 9 tại điểm trường chính ở xã Khai Sơn cũng chỉ có 3 em đến lớp. Số còn lại phải nghỉ ở nhà vì cha mẹ phản đối chuyện sáp nhập nhà trường.

Phụ huynh cho biết việc sáp nhập trường làm cho con em đi học xa, vất vả và nguy hiểm. Ảnh: QĐ
Phụ huynh cho biết việc sáp nhập trường làm cho con em đi học xa, vất vả và nguy hiểm. Ảnh: QĐ

Người dân địa phương cho biết, họ phản đối việc sáp nhập ngay từ lúc nhận được thông báo nguyên nhân là do học sinh ở xã Lạng Sơn phải đi học xa hơn nhiều km, tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình di chuyển, đặc biệt khi thời tiết mưa bão.

Trước đó, sau lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5.9, nhiều phụ huynh không cho con em họ đến lớp.

Theo UBND huyện Anh Sơn, đề án sáp nhập trường lớp đối với cấp THCS Lạng Sơn và THCS Khai Sơn thành Trường THCS Khai Lạng (đóng trên địa bàn xã Khai Sơn) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có quyết định sáp nhập từ năm học 2018 - 2019. Điểm trường chính mới cách Trường THCS Lạng Sơn cũ 4,7km.

Học sinh khối 9 ở xã Lạng Sơn cũng được chuyển ra trường mới là THCS Khai Lạng, học ổn định từ năm 2018 đến nay. Sau khi phụ huynh có nhiều ý kiến không đồng tình, tháng 7/2021, UBND huyện Anh Sơn tạm dừng đề án sáp nhập, cho học sinh các khối 6, 7, 8 của xã Lạng Sơn học ở điểm trường cũ.

Được biết, đề án sáp nhập Trường THCS Khai Sơn và Trường THCS Lạng Sơn xuất phát từ thực tế quy mô trường lớp, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp của huyện.

Theo lộ trình, đầu năm học này, toàn bộ khối 6, 7, 8 sẽ được chuyển về trường mới. Nhiều phụ huynh phản đối vì cho rằng cơ sở vật chất của trường mới chưa đảm bảo cho toàn bộ học sinh của 2 xã, học sinh đi lại khó khăn hơn rất nhiều vì khoảng cách xa, có điểm cách trường đến hơn 8 km.

Theo Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn Đoàn Văn Thanh, việc phụ huynh ngăn không cho con em đến trường đã ảnh hưởng đến quyền học tập của các em. Hiện, ngành giáo dục đang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động phụ huynh để tháo gỡ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT chỉ đạo tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường; giảm thiểu tác động tiêu cực đối với học sinh phổ thông.

Bộ chỉ đạo không để học sinh thiếu SGK, nhiều nơi cô trò vẫn "học chay"

Phan Liên - Tường Vân |

Dù đã bắt đầu năm học mới nhưng nhiều học sinh lớp 10 vẫn chưa nhận được đủ sách giáo khoa (SGK) và phải nghe "giảng chay".

Thái Bình: Thông tin mới vụ nghi "bắt cóc" học sinh ở cổng trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình, khẳng định, khi làm việc với bà L, cán bộ điều tra không ghi nhận người phụ nữ này có mang theo dao, thuốc mê bên mình như thông tin chia sẻ, lan truyền trước đó trên mạng xã hội.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 5 đoàn viên

TRẦN ĐÔNG |

Ngày 7.9, Ban quản lý Quỹ “Mái ấm công đoàn” LĐLĐ tỉnh Nghệ An họp xét duyệt cho các đối tượng là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ GDĐT chỉ đạo tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường; giảm thiểu tác động tiêu cực đối với học sinh phổ thông.

Bộ chỉ đạo không để học sinh thiếu SGK, nhiều nơi cô trò vẫn "học chay"

Phan Liên - Tường Vân |

Dù đã bắt đầu năm học mới nhưng nhiều học sinh lớp 10 vẫn chưa nhận được đủ sách giáo khoa (SGK) và phải nghe "giảng chay".

Thái Bình: Thông tin mới vụ nghi "bắt cóc" học sinh ở cổng trường

TRUNG DU |

Thái Bình - Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình, khẳng định, khi làm việc với bà L, cán bộ điều tra không ghi nhận người phụ nữ này có mang theo dao, thuốc mê bên mình như thông tin chia sẻ, lan truyền trước đó trên mạng xã hội.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Hỗ trợ nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 5 đoàn viên

TRẦN ĐÔNG |

Ngày 7.9, Ban quản lý Quỹ “Mái ấm công đoàn” LĐLĐ tỉnh Nghệ An họp xét duyệt cho các đối tượng là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.