Bộ chỉ đạo không để học sinh thiếu SGK, nhiều nơi cô trò vẫn "học chay"

Phan Liên - Tường Vân |

Dù đã bắt đầu năm học mới nhưng nhiều học sinh lớp 10 vẫn chưa nhận được đủ sách giáo khoa (SGK) và phải nghe "giảng chay".

Sau chỉ đạo của Bộ GDĐT, học sinh vẫn phải nghe "giảng chay"

Khoảng 23 triệu học sinh trên cả nước đã bắt đầu năm học mới. Năm học 2022 - 2023, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chính thức áp dụng với bậc THPT. Các em học sinh lớp 10 sẽ học chương trình mới, SGK mới.

Trước ngày khai giảng năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 4185/BGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022 - 2023.

Trong công văn, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, đảm bảo cung cấp đủ SGK cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu SGK đầu năm học.

Dù vậy, đến thời điểm này, khi năm học mới đã chính thức bắt đầu, nhiều trường học vẫn chưa có đủ sách cho học sinh học.

Em P.L.A, học sinh lớp 10, Trường THPT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc than phiền khi đến hiện tại, em mới chỉ nhận được ba đầu sách môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử.

"Các môn học khác, dù chưa có SGK nhưng học sinh vẫn học theo thời khóa biểu bình thường. Từ sách mẫu gửi về, thầy cô giáo làm thành các slide và sử dụng máy chiếu để giảng dạy cho các em" - nữ sinh cho biết.

Lo lắng về chất lượng dạy học khi thiếu SGK

"Học theo chương trình mới khiến chúng em gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ. Việc thiếu sách khi năm học mới đã bắt đầu lại càng khó khăn hơn.

Nếu có sách, chúng em có thể về đọc lại những phần chưa hiểu, trên bảng chiếu một lần đôi khi chúng em không hiểu hết, ghi chép thì lại không thể đầy đủ như sách” - L.A bày tỏ lo lắng.

Cũng giống như L.A, em P.T.V.A, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc được cô giáo “giảng chay” trong những ngày đầu tiên của năm học. Học sinh sẽ nghe và chép lại nội dung những môn học không có sách. Ngay buổi học đầu tiên, em đã phải học tới hai môn học chưa có sách là môn Địa lý và Vật lý.

“Thầy cô cũng động viên chúng em và nói lý do là vì quá nhiều trường đặt sách nên quá tải. Có thể hết tuần học đầu tiên chúng em sẽ có đầy đủ sách nên em và các bạn cũng cố gắng chờ” - V.A chia sẻ.

Sau những ngày đầu của năm học mới, V.A và L.A đều cho biết, cảm nhận ban đầu của các em là những nội dung, kiến thức trong sách giáo khoa mới có phần khó hiểu, đặc biệt là khi các em chưa được nhìn thấy mặt sách.

"Em chỉ mong sớm nhận được đầy đủ SGK" - L.A nói.

Tại Hà Nội, tình trạng thiếu SGK theo chương trình mới cho học sinh lớp 10 cũng xảy ra tại một số trường. Để khắc phục tình trạng này, các trường buộc phải đưa ra giải pháp dạy học bằng sách điện tử. Trước tiết học, giáo viên sẽ gửi file bài học để học sinh in ra và mang đến lớp học.

Đa số giáo viên và học sinh đều cho rằng, học bằng SGK điện tử rất bất tiện cho cả giáo viên và học sinh, vừa gây tốn kém mà chất lượng không bằng SGK giấy. Bởi vậy, mong ước lúc này của thầy trò là học sinh sớm có sách để việc học được đảm bảo.

Phan Liên - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Rơi vữa trần phòng học ở Hà Nội, 2 học sinh bị thương

Tường Vân |

Trong giờ nghỉ trưa, mảng vữa trần phòng học rơi xuống khiến 2 học sinh Trường THPT Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) bị thương.

Giáo dục 24/7: Lý do thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 24/7: Thiếu trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp; Thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới; Hải Phòng chưa thu học phí năm học 2022 - 2023...

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Rơi vữa trần phòng học ở Hà Nội, 2 học sinh bị thương

Tường Vân |

Trong giờ nghỉ trưa, mảng vữa trần phòng học rơi xuống khiến 2 học sinh Trường THPT Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) bị thương.

Giáo dục 24/7: Lý do thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 24/7: Thiếu trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp; Thiếu sách giáo khoa lớp 10 trước thềm năm học mới; Hải Phòng chưa thu học phí năm học 2022 - 2023...

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.