Nghệ An: 105 giáo viên mầm non huyện Tân Kỳ bị chậm lương 4 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Từ tháng 5.2022 đến nay, 105 giáo viên mầm non hợp đồng của huyện Tân Kỳ chưa có lương, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tâm lý.

Theo phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều giáo viên mầm non hợp đồng trên địa bàn huyện Tân Kỳ từ tháng 5.2022 đến nay không có lương, đời sống hết sức khó khăn, chật vật.

“Lương giáo viên mầm non vốn đã thấp, dịch bệnh khó khăn, cộng thêm 4 tháng liền không có lương, giáo viên rất mệt mỏi, bức xúc và hoang mang, lo lắng” - cô T.T.A, giáo viên mầm non tại Tân Kỳ chia sẻ.

Ngày 12.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Đình Sơn – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tân Kỳ cho biết: Toàn huyện có 105 giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018, được hưởng lương từ nguồn ngân sách trung ương.

Tuy nhiên, các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12.2021. Từ đầu năm 2022 đến tháng 4.2022, huyện đã trích ngân sách trả lương cho giáo viên. Từ tháng 5.2022 đến nay, huyện đang chờ triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, từ tháng 5.2022 đến nay, 105 giáo viên hợp đồng lao động của huyện không có lương. Tuy nhiên, huyện đã chỉ đạo các trường có sự hỗ trợ đối với các giáo viên này.

“Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, vừa qua Sở GDĐT đã có văn bản hướng dẫn, huyện đã làm dự toán gửi Sở GDĐT thống kê gửi Sở Tài chính đề nghị cấp ngân sách để trả lương cho các giáo viên hợp đồng. Chúng tôi đang cố gắng để có lương sớm nhất cho các cô” – ông Hoàng Đình Sơn cho biết.

Được biết, sắp tới, UBND huyện Tân Kỳ sẽ tiến hành tuyển dụng giáo viên mầm non, ưu tiên tuyển dụng các giáo viên đang hợp đồng theo Nghị định 06/2018 để bảo đảm ổn định đội ngũ.

Theo thống kê, đến đầu năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An còn 1.724 giáo viên hợp đồng hưởng lương kinh phí do ngân sách cấp theo Nghị định 06/2018. Giáo viên mầm non ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 là đối tượng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức.

Do các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12.2021, nên từ tháng 1.2022, có 1.724 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An không được cấp ngân sách để chi trả lương.

Vào tháng 7.2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 16 về cơ chế cấp ngân sách để trả lương cho đối tượng giáo viên này. Nguồn kinh phí thực hiện là từ nguồn ngân sách tỉnh chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Dự kiến, trong năm 2022 là 127,297 tỉ đồng, năm 2023 là 94,267 tỉ đồng, những năm tiếp nhu cầu kinh phí giảm dần (do được tuyển dụng vào viên chức); kết thúc việc hỗ trợ đến hết năm 2025.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên trường mầm non nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hợp Thanh và đoàn viên Công đoàn Công ty CP Chế biến lương thực, thực phẩm Ba Đình.

Nghệ An: Tết Trung thu ấm áp đến với con công nhân lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp Tết Trung thu, các tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, ấm áp niềm vui, tình người đến với con em công nhân, lao động.

Hà Nội hỗ trợ 1.133 tỉ tiền học phí cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Thành phố sẽ hỗ trợ học phí cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với số tiền khoảng 1.133 tỉ đồng năm học 2022-2023. Mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế khoảng 257 tỉ đồng.

Thiếu giáo viên, hơn 1.400 trẻ mầm non không được đi học

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do thiếu giáo viên nên hiện nay tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang có khoảng 1.450 trẻ từ 3-4 tuổi chưa được đi học.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Đoàn viên trường mầm non nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hợp Thanh và đoàn viên Công đoàn Công ty CP Chế biến lương thực, thực phẩm Ba Đình.

Nghệ An: Tết Trung thu ấm áp đến với con công nhân lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp Tết Trung thu, các tổ chức công đoàn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, ấm áp niềm vui, tình người đến với con em công nhân, lao động.

Hà Nội hỗ trợ 1.133 tỉ tiền học phí cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Thành phố sẽ hỗ trợ học phí cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với số tiền khoảng 1.133 tỉ đồng năm học 2022-2023. Mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế khoảng 257 tỉ đồng.

Thiếu giáo viên, hơn 1.400 trẻ mầm non không được đi học

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do thiếu giáo viên nên hiện nay tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang có khoảng 1.450 trẻ từ 3-4 tuổi chưa được đi học.