Ngày 19.8 tới, học sinh TPHCM sẽ tựu trường

A.N |

Học sinh từ bậc tiểu học đến THPT tại TPHCM sẽ tựu trường vào ngày 19.8. Ngày khai giảng sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 5.9 ở tất cả các bậc học.

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Cụ thể, đối với bậc học mầm non, ngày tựu trường sẽ vào ngày 5.9, trùng với ngày khai giảng.

Còn đối với các bậc học từ tiểu học đến THPT, các em học sinh sẽ tựu trường vào ngày 19.8 và tới ngày 5.9 các trường sẽ tổ chức khai giảng.

Theo kế hoạch này, bậc tiểu học sẽ có 18 tuần thực học ở học kỳ I, 17 tuần thực học ở học kỳ II, còn lại là dành cho các hoạt động giáo dục. Ngày xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15.6.2020.

Bậc THCS có 19 tuần thực học ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II và các hoạt động giáo dục. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15.6.2020.

Bậc THPT có 19 tuần thực hiện chương trình ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II, và các hoạt động giáo dục khác. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 31.7. 2020.

Bậc Giáo dục thường xuyên (hệ THPT) sẽ có 16 tuần thực học ở học kỳ I, 16 tuần thực học ở học kỳ II. Còn lại dành cho các hoạt động giáo dục.

Dự kiến, ngày nghỉ tết âm lịch bắt đầu từ ngày 20.1.2020 (ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 2.2.2020 (mùng 9-1 âm lịch).

A.N
TIN LIÊN QUAN

6 điểm mỗi môn trong học bạ sẽ trúng tuyển vào nhiều trường đại học tư thục

A.N |

Với 6 điểm mỗi môn trong học bạ, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều ngành tại các trường đại học (ĐH) tư thục trên địa bàn TPHCM.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Anh Nhàn |

Trước khi công bố kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2019, hàng loạt trường đại học (ĐH) phía Nam công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng và điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ trung học phổ thông.

Giáo dục 24h: "Chốt" thời gian công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Chính thức truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La; thời gian công bố điểm thi THPT quốc gia 2019; Hà Nội nói về hình thức xét tuyển đặc cách với giáo viên hợp đồng; Hà Nội tăng học phí khiến phụ huynh băn khoăn... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hơn 500 sinh viên đại học Đông Á Đà Nẵng đã được nhận làm việc tại Nhật

Thanh Hải |

Thêm 60 sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) được tiếp nhận, làm việc tại Nhật ngay sau lễ tốt nghiệp, nâng tổng số sinh viên của ĐH này được tiếp nhận, làm việc tại Nhật Bản trong năm 2019 lên 512 người.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

6 điểm mỗi môn trong học bạ sẽ trúng tuyển vào nhiều trường đại học tư thục

A.N |

Với 6 điểm mỗi môn trong học bạ, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều ngành tại các trường đại học (ĐH) tư thục trên địa bàn TPHCM.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Anh Nhàn |

Trước khi công bố kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2019, hàng loạt trường đại học (ĐH) phía Nam công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng và điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ trung học phổ thông.

Giáo dục 24h: "Chốt" thời gian công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Chính thức truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La; thời gian công bố điểm thi THPT quốc gia 2019; Hà Nội nói về hình thức xét tuyển đặc cách với giáo viên hợp đồng; Hà Nội tăng học phí khiến phụ huynh băn khoăn... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hơn 500 sinh viên đại học Đông Á Đà Nẵng đã được nhận làm việc tại Nhật

Thanh Hải |

Thêm 60 sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) được tiếp nhận, làm việc tại Nhật ngay sau lễ tốt nghiệp, nâng tổng số sinh viên của ĐH này được tiếp nhận, làm việc tại Nhật Bản trong năm 2019 lên 512 người.