Hơn 500 sinh viên đại học Đông Á Đà Nẵng đã được nhận làm việc tại Nhật

Thanh Hải |

Thêm 60 sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) được tiếp nhận, làm việc tại Nhật ngay sau lễ tốt nghiệp, nâng tổng số sinh viên của ĐH này được tiếp nhận, làm việc tại Nhật Bản trong năm 2019 lên 512 người.

Lễ tốt nghiệp 2019 của Đại học Đông Á vừa được tổ chức cho 53 học viên cao học, 1.099 sinh viên bậc đại học. Dịp này,  trường Đông Á cũng vinh dự đón nhận Cờ của UBND TP. Đà Nẵng ghi nhận thành tích 10 năm xây dựng và phát triển.

Ngay tại Lễ tốt nghiệp 2019 này, 60 sinh viên ngành Điều dưỡng cũng chính thức được tiếp nhận đào tạo và làm việc bởi Tập đoàn y tế xã hội Aijinkai và Seichoukai (Nhật Bản), nâng tổng số sinh viên Đại học Đông Á được các doanh nghiệp nước ngoài tiếp nhận làm việc tính đến tháng 7.2019 lên 512 sinh viên.

Năm 2018 đã có 186 sinh viên sang thực tập và làm việc tại Nhật được hưởng mức lương 1.500 USD/tháng và 2.200-2.500 USD/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp đi làm.

Theo văn bản ký kết quốc tế về đào tạo và tiếp nhận điều dưỡng tại Lễ tốt nghiệp, từ năm 2019, phía Aijinkai và Seichoukai sẽ phái cử điều dưỡng viên, nhân viên y tế và vật lý trị liệu tham gia đào tạo toàn diện 60 sinh viên Điều dưỡng mỗi năm tại phòng thực hành tiêu chuẩn Nhật Bản về các lĩnh vực phục hồi chức năng và chăm sóc điều trị.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ về học bổng, chỗ ở, sinh hoạt phí và các chương trình nâng cao kỹ năng Nhật ngữ, trải nghiệm nghề nghiệp và văn hóa Nhật Bản giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập và phát triển.

Thời gian thực tập nghề nghiệp tại các bệnh viện Nhật Bản cũng gia tăng đáng kể những trải nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên Điều dưỡng. Đáng chú ý là kỳ thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản này cũng được quy đổi tương đương các tín chỉ thực hành trong chương trình đào tạo của ngành Điều dưỡng Đại học Đông Á.

Các bệnh viện Nhật Bản đảm nhận đánh giá thường xuyên về kết quả thái độ và năng lực thực tập của sinh viên, đảm bảo sinh viên được tiếp cận thiết bị, công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến và thực hành đúng chuyên môn đào tạo về điều dưỡng.

ThS. Lương Minh Sâm -  Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á  -chia sẻ: “Với Đại học Đông Á, sinh viên là tâm điểm phát triển trở thành sinh viên quốc tế, làm việc ở môi trường quốc tế.

Lựa chọn Nhật Bản là đối tác chính cũng như là thị trường đầu ra cho sinh viên được Đại học Đông Á xem là vấn đề sống còn của nhà trường. Vì đây là cơ hội cuộc đời của sinh viên và là nguồn lực của cả xã hội.

Từ những hợp tác về đào tạo hoặc cơ hội nghề nghiệp ban đầu, đến nay, cùng với sự tín nhiệm từ các đối tác Nhật, Đại học Đông Á đã phát triển thành những hợp tác toàn diện theo chuỗi giá trị nghề nghiệp và việc làm quốc tế cho sinh viên ở các khối ngành.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ được Bộ công bố vào khoảng thời gian từ 6h đến 6h30 ngày 14.7.

Bắc Giang đẩy mạnh bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Đức Thành |

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có gần 20.000 giáo viên thiếu tiêu chuẩn về bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN). Từ năm 2017 đến nay, Bắc Giang mới tổ chức bồi dưỡng được 4.200 giáo viên các cấp học theo hạng.

Người đam mê “khơi nguồn sáng tạo” cho học sinh

Hà Anh Chiến |

Lịch sử là môn dễ khiến nhiều học sinh cảm thấy khó học, nhưng điều đó không xảy ra tại Trường Tiểu học Quang Trung, TP.Vũng Tàu, khi nhà trường không bắt các em học sinh thuộc lòng bài học. Việc dạy và học lịch sử của trường đã chuyển sang phương pháp vừa chơi vừa học, tăng cường tương tác cho học sinh, giúp các em vui vẻ, thoải mái vì có trải nghiệm thú vị.

Phụ huynh than: Sao các tỉnh miễn giảm, Hà Nội liên tục tăng học phí?

HUYÊN NGUYỄN |

"TPHCM miễn học phí, Hà Nội thì liên tục tăng. Lương "ba cọc ba đồng" nuôi 2 con ăn học vất vả quá!" - đây là than thở của nhiều phụ huynh khi Hà Nội tiếp tục tăng học phí từ 26,3 đến 40% trong năm học 2019-2020.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thời điểm công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), điểm thi THPT quốc gia 2019 sẽ được Bộ công bố vào khoảng thời gian từ 6h đến 6h30 ngày 14.7.

Bắc Giang đẩy mạnh bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Đức Thành |

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có gần 20.000 giáo viên thiếu tiêu chuẩn về bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN). Từ năm 2017 đến nay, Bắc Giang mới tổ chức bồi dưỡng được 4.200 giáo viên các cấp học theo hạng.

Người đam mê “khơi nguồn sáng tạo” cho học sinh

Hà Anh Chiến |

Lịch sử là môn dễ khiến nhiều học sinh cảm thấy khó học, nhưng điều đó không xảy ra tại Trường Tiểu học Quang Trung, TP.Vũng Tàu, khi nhà trường không bắt các em học sinh thuộc lòng bài học. Việc dạy và học lịch sử của trường đã chuyển sang phương pháp vừa chơi vừa học, tăng cường tương tác cho học sinh, giúp các em vui vẻ, thoải mái vì có trải nghiệm thú vị.

Phụ huynh than: Sao các tỉnh miễn giảm, Hà Nội liên tục tăng học phí?

HUYÊN NGUYỄN |

"TPHCM miễn học phí, Hà Nội thì liên tục tăng. Lương "ba cọc ba đồng" nuôi 2 con ăn học vất vả quá!" - đây là than thở của nhiều phụ huynh khi Hà Nội tiếp tục tăng học phí từ 26,3 đến 40% trong năm học 2019-2020.