Năng suất lao động của 23 người Việt mới bằng 1 người Singapore

HUYÊN NGUYỄN |

"Năng suất lao động của Việt Nam theo giá hiện hành đạt 3.600 USD. So sánh với các nước trong khu vực, 1 người Singapore có năng suất làm việc bằng gần 23 người Việt Nam, 1 người Malaisia bằng gần 6 người Việt Nam, 1 người Thái bằng gần 3 người chúng ta”, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp VN chia sẻ.

Tại Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017 đang diễn ra tại Hà Nội, ông Hoàng Quang Phòng dẫn ra số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy những bất ngờ về năng suất lao động của người Việt. Xuất phát từ những lí do được các chuyên gia kinh tế chỉ ra như lao động Việt Nam thiếu chuyên môn, chưa được đào tạo, các kỹ năng trang bị không phù hợp và đòi hỏi của thị trường, kĩ năng ngoại ngữ, làm việc nhóm kém... dẫn đến bị đánh giá kém hiệu quả.

Cùng với đó, nhân sự cấp cao của Việt Nam so với các nước còn có khoảng cách rất lớn. Chính vì thế, thống kê cho thấy, năng suất lao động tính bằng giá thì 1 người Singapore có năng suất làm việc bằng gần 23 người Việt Nam, 1 người Malaisia bằng gần 6 người Việt Nam, 1 người Thái bằng gần 3 người Việt Nam. 

“Chúng ta chưa dự báo nguồn nhân lực sát với thị trường lao động; chưa thực hiện dự báo nhu cầu đào tạo về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo. Công tác phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh còn chưa tốt; chưa thu hút được sự tham gia và phát triển nguồn nhân lực từ các đơn vị sử dụng lao động”, ông Phòng nhận định.

Mặt khác, ông Phòng cũng chỉ ra rằng, trong giáo dục, đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ, còn sự chênh lệch lớn về trình độ phát triển giữa các địa phương, vùng miền. Hệ thống phương pháp công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm định và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo còn lạc hậu, kém hiệu quả. Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa hiểu và thực hiện đúng. Các điều kiện đảm bảo chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng.

Từ thực tế trên, ông Phòng kiến nghị, Chính phủ cần phải bắt tay ngay vào việc xây dựng cơ cấu đào tạo với tập trung phát triển ngành tự động hóa, đồng thời đầu tư cho các nhóm nghiên cứu sâu về các kĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ thông tin, năng lượng và vật liệu mới, công nghiệp sinh học. Triển khai áp dụng khung trình độ quốc gia. Nâng cao chất lượng dạy nghề tiếp cận các chuẩn khu vực và thế giới. Chú trọng đến hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực…

Đặc biệt, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục nghề nghiệp; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống công tác quản lý và điều hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp…

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hai lao động Việt trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan đã được ra viện

Hà Liên |

Hai trong số 5 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở và kho của nhà máy sản xuất cách nhiệt ôtô tại Đào Viên, Đài Loan đã được ra viện.

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng năng suất lao động

Hà Liên |

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới nhận định, Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng năng suất lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hai lao động Việt trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan đã được ra viện

Hà Liên |

Hai trong số 5 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở và kho của nhà máy sản xuất cách nhiệt ôtô tại Đào Viên, Đài Loan đã được ra viện.

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng năng suất lao động

Hà Liên |

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới nhận định, Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng năng suất lao động.