Hai lao động Việt trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan đã được ra viện

Hà Liên |

Hai trong số 5 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà ở và kho của nhà máy sản xuất cách nhiệt ôtô tại Đào Viên, Đài Loan đã được ra viện.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, rạng sáng hôm nay (14.12), xảy ra cháy ở khu vực nhà ở dành cho lao động và nhà kho của nhà máy sản xuất cách nhiệt ôtô tại Đào Viên, Đài Loan.

“Thông tin sơ bộ từ các cơ quan chức năng Đài Loan, đến trưa 14.12, có 5 lao động Việt Nam bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, đến nay có 2 người đã được ra viện”, bà Lê Thị Thu Hằng- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 14.12.

Cũng theo bà Lê Thị Thu Hằng, có 6 lao động khác vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan chức năng cho biết, đã phát hiện 6 thi thể trong đám cháy và cơ quan chức năng đang xác minh danh tính.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã cử cán bộ đến hiện trường, khẩn trương tìm hiểu thông tin và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục cử cán bộ tại hiện trường theo dõi phối hợp với cơ quan chức năng Đài Loan trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ và cập nhật tình hình các lao động Việt Nam ở đây. “Hy vọng cuối ngày hôm nay sẽ nhận được các thông tin cụ thể về danh tính nạn nhân bị thương, bị nạn”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương tìm, cứu nạn một lao động Việt Nam mất tích trên biển tại Đài Loan

H.L |

Một lao động Việt Nam bị thương nặng, một lao động Việt Nam hiện chưa được tìm thấy trên tàu đánh cá Thắng Phúc số 6 (Đài Loan, Trung Quốc). 

Lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út: Đào tạo tối thiểu 45 ngày

Quỳnh Chi |

Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, với các thị trường “nóng”, điều kiện với DN và người lao động đều được làm kỹ và chặt chẽ hơn.

Lao động Việt Nam bị thương trong vụ nổ nhà máy ở Đài Loan

H.L |

Lao động Việt Nam Trần Văn Sơn là một trong số 5 người bị thương trong vụ nổ nhà máy nén ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan. 

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Khẩn trương tìm, cứu nạn một lao động Việt Nam mất tích trên biển tại Đài Loan

H.L |

Một lao động Việt Nam bị thương nặng, một lao động Việt Nam hiện chưa được tìm thấy trên tàu đánh cá Thắng Phúc số 6 (Đài Loan, Trung Quốc). 

Lao động đi làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út: Đào tạo tối thiểu 45 ngày

Quỳnh Chi |

Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, với các thị trường “nóng”, điều kiện với DN và người lao động đều được làm kỹ và chặt chẽ hơn.

Lao động Việt Nam bị thương trong vụ nổ nhà máy ở Đài Loan

H.L |

Lao động Việt Nam Trần Văn Sơn là một trong số 5 người bị thương trong vụ nổ nhà máy nén ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan.