Năm học mới tại TPHCM: Học sinh tăng, tuyển gấp giáo viên

TUỆ NHI |

Năm học 2020-2021, TPHCM sẽ tăng thêm gần 55.000 học sinh do tình trạng dân số tăng cơ học. Ngành GDĐT cần tuyển gấp gần 7.000 giáo viên trước khi năm học mới. Theo đề xuất, học phí cũng sẽ được giữ nguyên.

Tăng thêm 54.600 học sinh

Theo Sở GDĐT, năm học tới, TPHCM tăng thêm hơn 54.600 học sinh. Số học sinh tăng nhiều nhất ở khối công lập với hơn 48.000 em, còn lại là ngoài công lập. Như vậy, thành phố sẽ có hơn 1,74 triệu học sinh từ mầm non đến THPT trong năm học tới.

Với số lượng trên, TPHCM phải xây thêm 1.371 phòng học mới, đảm bảo cho cho tất cả học sinh đủ chỗ học, kể cả gần 378.000 em không có hộ khẩu.

Học sinh tăng chủ yếu ở các Quận 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Điều này làm gia tăng sĩ số học sinh trên lớp học vượt cao so với chuẩn cấp tiểu học (không quá 35 em một lớp), nhiều nơi học sinh không thể học 2 buổi mỗi ngày.

Hiện, một số trường có sĩ số 40-50 em một lớp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Sân chơi, bãi tập, thư viện bị thu hẹp.

Tuyển gấp giáo viên

Tăng học sinh đồng nghĩa với việc phải tăng cán bộ quản lí, giáo viên. Vừa qua, Sở GDĐT TPHCM và 24 quận huyện phải tuyển gần 7.000 giáo viên cho năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển 456 giáo viên, 58 nhân viên (kế toán, thủ quỹ, văn thư, thư viện) để bổ sung nhân sự cho hơn 100 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trước tháng 9.

Đây cũng là năm đầu tiên Hiệu trưởng các trường THPT tham gia Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở. Trong các tiêu chuẩn xét tuyển, Sở không yêu cầu ứng viên có hộ khẩu thường trú TPHCM.

Ở 24 quận huyện, phần lớn đều tuyển giáo viên, chuẩn bị cho năm học mới. Quận 3 tuyển 79 giáo viên, Quận 4 tuyển 94 người, Quận 8 tuyển hơn 200 người, Phú Nhuận 30 người. Một số nơi đã hoàn thành việc tuyển dụng cho năm học mới như quận Tân Bình (hơn 100 giáo viên), huyện Nhà Bè (gần 200 giáo viên).

Trong đó, bậc tiểu học cần tuyển nhiều nhất với 3.462 người, THCS là 2.062 người, THPT hơn 500 người.

Không tăng học phí

Sở GDĐT cũng cho biết đã đề xuất UBND TPHCM giữ nguyên học phí năm học 2020-2021 như năm học trước. Thời gian thực hiện từ tháng 9.2020, áp dụng 9 tháng/năm học.

Hiện tại mức thu học phí (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) đang áp dụng theo Nghị định 86 của Chính phủ đối với các bậc học trên địa bàn thành phố là phù hợp với tình hình thực tế đời sống xã hội.

Riêng một số trường thực hiện mô hình tiên tiến có thu thêm theo thỏa thuận để đảm bảo các yêu cầu hoạt động.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Học sinh nghỉ trọn 3 tháng hè: Mừng nhưng lo!

Huyên Nguyễn |

Học sinh sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè - đây là thông tin khiến nhiều cô trò vui mừng vì có nhiều thời gian hơn để được nghỉ ngơi sau những ngày học vất vả. Nhưng cũng nhiều phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh ở thành phố lo chỗ trông con còn nhà trường "ngại" học sinh nghiện game, quên nề nếp, kiến thức.

Quy định mới nhất tuyển sinh vào lớp 1, 6 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Từ tháng 7, các quận, huyện bắt đầu thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 cho năm học 2020 - 2021 theo nguyên tắc phân tuyến căn cứ vào nơi cư trú và trường tiểu học mà học sinh đã học lớp 5.

Mức học phí năm học mới của khối THPT tại TPHCM: Cao nhất 1,5 triệu/tháng

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí học chương trình tiên tiến tại một số trường THPT tại TPHCM dự kiến là 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh nghỉ trọn 3 tháng hè: Mừng nhưng lo!

Huyên Nguyễn |

Học sinh sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè - đây là thông tin khiến nhiều cô trò vui mừng vì có nhiều thời gian hơn để được nghỉ ngơi sau những ngày học vất vả. Nhưng cũng nhiều phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh ở thành phố lo chỗ trông con còn nhà trường "ngại" học sinh nghiện game, quên nề nếp, kiến thức.

Quy định mới nhất tuyển sinh vào lớp 1, 6 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Từ tháng 7, các quận, huyện bắt đầu thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 cho năm học 2020 - 2021 theo nguyên tắc phân tuyến căn cứ vào nơi cư trú và trường tiểu học mà học sinh đã học lớp 5.

Mức học phí năm học mới của khối THPT tại TPHCM: Cao nhất 1,5 triệu/tháng

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí học chương trình tiên tiến tại một số trường THPT tại TPHCM dự kiến là 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng.