Lịch nghỉ hè mới nhất: Học sinh sẽ có 3 tháng nghỉ hè

Bích Hà |

Từ năm học 2020-2021, Bộ GDĐT yêu cầu tất cả các trường không được tập trung học sinh trước 1.9 và không được tổ chức dạy học trước ngày 5.9. Như vậy, nếu kết thúc năm học vào 31.5 như thường lệ, thì từ sang năm, học sinh sẽ có trọn vẹn 3 tháng nghỉ hè.

Tại cuộc họp báo thông tin về những chỉ đạo, điều hành của ngành giáo dục đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2020, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Nam thông tin, Bộ đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thay thế cho Quyết định số 2071/QĐ-BGD&ĐT.

Theo đó, Bộ GDĐT sẽ quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020-2021 là ngày 5.9.2020; quy định không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1.9.2020.

Cơ sở giáo dục công lập nào dạy học trước 5.9 sẽ bị xử lý nghiêm.

Thời gian thực học cho cấp THCS, THPT sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần (so với 37 tuần hiện nay) như với cấp Tiểu học. Nếu không chịu tác động của yếu tố khách quan, năm học sẽ kết thúc trước ngày 31.5.2021.

Đặc biệt, quy định này sẽ áp dụng từ năm học 2020-2021 trở về sau, trên tinh thần để học sinh, giáo viên có thêm thời gian nghỉ hè, tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Những năm trước, học sinh nghỉ hè từ 31.5 và thường tựu trường vào đầu tháng 8. Học sinh có 2 tháng để nghỉ hè. Với quy định mới, tựu trường sớm nhất từ 1.9, thì học sinh sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng.

Còn với năm học 2019-2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh các trường công lập trên cả nước vẫn đang phải đi học trong dịp hè. Hiện các cơ sở giáo dục đã thực hiện xong việc kiểm tra học kỳ II với học sinh.

Tại Hà Nội, nhiều trường đã tổ chức lễ bế giảng và chia tay học sinh lớp 9, lớp 12. Với các khối lớp còn lại, trường tổ chức ôn tập, dạy bù kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học các nội dung đã được Bộ GDĐT tinh giản trong sách giáo khoa. Học sinh trên toàn thành phố sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 15.7 đến đầu tháng 9.

Tương tự, TPHCM cũng cho học sinh nghỉ hè từ 15.7 và tựu trường vào 1.9.

Tại Thừa Thiên - Huế, theo ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, mặc dù năm học 2019-2020 kết thúc muộn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng kế hoạch của năm học mới 2020-2021 vẫn diễn ra đúng lịch chương trình của Bộ GDĐT.

Theo đó học sinh trên toàn tỉnh sẽ tựu trường và khai giảng năm học mới vào cùng ngày 5.9.2020.

Tại Nghệ An, các trường học trên địa bàn đồng loạt kết thúc năm học trong tháng 6. Cụ thể, khối THPT kết thúc năm học vào ngày 25.6, các khối lớp còn lại nghỉ học từ ngày 30.6.

Theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, Nghệ An và các địa phương đều phải thực hiện lịch tựu trường sớm nhất là 1.9.2020. Như vậy, năm nay học sinh sẽ có ít nhất 1,5 để nghỉ hè. Từ những năm sau, thời gian nghỉ hè có thể là 3 tháng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT yêu cầu không tổ chức dạy học trước 5.9, tăng thời gian nghỉ hè

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020 – 2021 là ngày 5.9; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè mới nhất: Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè 1,5 tháng

Bích Hà |

Trước chủ trương không tựu trường trước 1.9 của Bộ GDĐT,  nếu tính thời gian kết thúc năm học từ 15.7, học sinh các trường công lập trên cả nước sẽ có 1,5 tháng nghỉ hè.

Lấy ý kiến địa phương để nghỉ hè từ 15.7, khai giảng năm học mới vào 5.9

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có vấn đề lịch nghỉ hè, tựu trường của học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT yêu cầu không tổ chức dạy học trước 5.9, tăng thời gian nghỉ hè

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020 – 2021 là ngày 5.9; đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè mới nhất: Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ hè 1,5 tháng

Bích Hà |

Trước chủ trương không tựu trường trước 1.9 của Bộ GDĐT,  nếu tính thời gian kết thúc năm học từ 15.7, học sinh các trường công lập trên cả nước sẽ có 1,5 tháng nghỉ hè.

Lấy ý kiến địa phương để nghỉ hè từ 15.7, khai giảng năm học mới vào 5.9

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có vấn đề lịch nghỉ hè, tựu trường của học sinh.