Một trường ở Hải Phòng cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 4.11, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương (Hải Phòng) thông tin, từ chiều nay 4.11, Trường tiểu học An Đồng cho học sinh nghỉ học liên quan đến các ca nghi nhiễm COVID-19.

Trước đó, ngày 4.11, UBND xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng), trong ngày, địa phương ghi nhận các trường hợp xét nghiệm mẫu gộp nghi nhiễm COVID-19 là 5 người trong gia đình, trong đó, có 2 cháu là học sinh Trường tiểu học An Đồng.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, gia đình này từng về thôn 3 Lân Xã (xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) vào ngày 23.10, nơi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 những ngày qua.

Ngày 3.11, 2 người trong gia đình trên có dấu hiệu mệt mỏi, sốt nên cả nhà đi làm xét nghiệm mẫu gộp, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm mẫu xét nghiệm đơn để có kết quả khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện An Dương, trong tối nay 4.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Dương sẽ có thông báo cụ thể liên quan đến phương án cho học sinh đến trường phù hợp tình hình dịch bệnh. 

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng, đến 18h ngày 4.11, Hải Phòng ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 trong ngày. Tích lũy số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng: 111 ca.

Hiện ngành Y tế thành phố đang chuẩn bị kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, với mục tiêu đến hết tháng 12.2021 toàn thành phố hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ 12 đến 17 tuổi đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả các nhóm đối tượng. Theo đó, dự kiến ngày 9.11 tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn; ngày 10.11 tiêm Mũi 1 tại các trường, các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng như Trạm Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tế… cho hơn 184.000 học sinh trên địa bàn thành phố.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương đối thoại, giải đáp kiến nghị người lao động bến xe ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Từ 7.10.2021, TP.Hải Phòng dừng hoạt động bến xe Niệm Nghĩa. Trong 28 người lao động bến xe phải thanh lý HĐLĐ, phần lớn không đồng tình với giải quyết quyền lợi liên quan đến tiền thưởng, phúc lợi, phương án sử dụng lao động của Công ty CP Bến xe Hải Phòng.

Từ 4.11, xe khách tuyến Hải Phòng đi Quảng Ngãi, Lâm Đồng hoạt động trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, kể từ ngày 4.11.

Từ 2.11, Hải Phòng nối lại tuyến xe khách đi Quảng Trị, Hưng Yên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, kể từ ngày 2.11 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Trị và ngược lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khẩn trương đối thoại, giải đáp kiến nghị người lao động bến xe ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Từ 7.10.2021, TP.Hải Phòng dừng hoạt động bến xe Niệm Nghĩa. Trong 28 người lao động bến xe phải thanh lý HĐLĐ, phần lớn không đồng tình với giải quyết quyền lợi liên quan đến tiền thưởng, phúc lợi, phương án sử dụng lao động của Công ty CP Bến xe Hải Phòng.

Từ 4.11, xe khách tuyến Hải Phòng đi Quảng Ngãi, Lâm Đồng hoạt động trở lại

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, kể từ ngày 4.11.

Từ 2.11, Hải Phòng nối lại tuyến xe khách đi Quảng Trị, Hưng Yên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông vận tải TP.Hải Phòng vừa có thông báo, kể từ ngày 2.11 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố đến tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Trị và ngược lại.