Một học sinh ở Đà Nẵng bị bầm tím người khi từ trường về

THUỲ TRANG |

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, đang xác minh vụ việc một học sinh bị bầm tím người sau khi từ trường về. Đáng chú ý, giáo viên chủ nhiệm không hay biết chuyện này cho đến khi phụ huynh phản ánh.

Ngày 6.10, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh một học sinh lớp 1 đang theo học trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng bị chân tay bầm tím sau khi đi học về.

Phụ huynh của em này cho biết, sau khi đón con về hôm 5.10 thì phát hiện trên người con có nhiều vết bầm tím, tinh thần con hoảng loạn, đau khắp người.

Sau khi phản ánh sự việc với giáo viên chủ nhiệm thì người nhà nhận được câu trả lời rằng, ngày xảy ra sự việc, giáo viên đưa học sinh lên phòng ngủ trưa và có để học sinh trên cho bạn học kèm đọc bài.

Chị N.P, phụ huynh có con em theo học cùng lớp với học sinh bị bầm tím người trên cho biết, theo lời kể của học sinh trên lớp và chia sẻ của giáo viên chủ nhiệm thì không có chuyện giáo viên đánh học sinh, mà là trong lúc chỉ bài cho bạn học, các học sinh khác đã dùng thước của cô giáo đánh bạn với ý “nhắc nhở”.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà xác nhận sự việc trên xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh. Trong ngày, nhà trường đã làm việc với các cá nhân, địa phương và phòng giáo dục cũng đang tiến hành làm việc với trường để có thông tin chính thức.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 6.10, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với người đã đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột gây xôn xao dư luận hồi tháng 9 vừa qua.

Đắk Nông ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng

Phan Tuấn |

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Đắk Nông có 629 học sinh bỏ học. Tình trạng học sinh bỏ học diễn ra phổ biến ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, ngành giáo dục và các địa phương ở tỉnh Đắk Nông đang có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tối đa tình trạng này.

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 6.10, Sở GDĐT TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu - chi đầu năm học 2022 -2023 của ngành GDĐT trên địa bàn, trong đó nhắc nhở việc thu chi không đúng của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 6.10, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với người đã đăng tin học sinh Quảng Nam ăn cơm với thịt chuột gây xôn xao dư luận hồi tháng 9 vừa qua.

Đắk Nông ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng

Phan Tuấn |

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh Đắk Nông có 629 học sinh bỏ học. Tình trạng học sinh bỏ học diễn ra phổ biến ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, ngành giáo dục và các địa phương ở tỉnh Đắk Nông đang có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tối đa tình trạng này.

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Ngày 6.10, Sở GDĐT TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu - chi đầu năm học 2022 -2023 của ngành GDĐT trên địa bàn, trong đó nhắc nhở việc thu chi không đúng của ban đại diện cha mẹ học sinh.