Thủ khoa khối A00: Mê game, từng bỏ học 3 năm đi làm đủ nghề kiếm sống

HUYÊN NGUYỄN |

Chán học, mê chơi game, từng bỏ trường lớp 3 năm đi làm đủ nghề để kiếm sống… chàng trai quê lúa Thái Bình không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành 1 trong 2 thủ khoa đại học khối A với số điểm 29,75.

Vấp “trường đời” mới biết thương cha mẹ

Xúc động khi nhận kết quả thi cùng xếp thứ thạng thủ khoa khối A (Toán–Lí–Hoá), Nguyễn Văn Kiên (SN 1999), học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình) và cả gia đình nghẹn ngào không ăn nổi cơm.

Những nỗ lực của em hôm nay là cả một hành trình dài đầy ngoạn mục mà theo như lời của cô giáo chủ nhiệm là “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Những năm THCS, Kiên là cậu học trò thông minh, cá tính, có thành tích học tập khá tốt. Đỗ lớp 10 vào một ngôi trường THPT có tiếng của huyện, thế nhưng cậu không thấy hào hứng mỗi buổi đến trường. Kiên thích những buổi thong dong đi chơi, mê game online hơn.

Chơi nhiều nên kết quả học tập sa sút càng khiến Kiên chán nản. Được 1 kỳ, Kiên quyết định bỏ đi làm, điều này khiến cả bố mẹ đều sốc. Mẹ Kiên khóc suốt, còn bố vốn là người nghiêm khắc, tưởng chừng sẽ mắng chửi thì chỉ biết im lặng.

Nghỉ học, 16 tuổi, Kiên một mình vào Bình Dương làm đủ thứ nghề như đi làm tại xưởng may, bán cà phê... Mỗi ngày như thế, Kiên kiếm được 200.000 đồng.

“Ban đầu em thấy tự do lắm! Em thuê phòng trọ hết 1 triệu/tháng, ăn hết 2 triệu/ tháng. Chi tiêu các khoản, em vẫn còn để dư ra một ít. Nhưng một thời gian sau, khi phải liên tục tăng ca, làm từ 7h đến 21-22h mới về đến nhà, em bắt đầu thấy nản”, Kiên kể.

16 tuổi, Kiên từng một mình
16 tuổi, Kiên từng một mình từ Thái Bình vào Bình Dương để làm đủ thứ nghề phổ thông vì không thích đi học. Ảnh: NVCC

Lần đầu va vấp “trường đời”, khiến Kiên ngộ ra nhiều điều. Cậu từng bị bắt nạt, thậm chí bị lừa, được tận mắt chứng kiến những người lao động vất vả... Trải nghiệm thực tế này khiến cậu nhận ra nếu không có kiến thức, mãi mãi mình vẫn chỉ là người làm việc tay chân, bị sai vặt.

Trong suốt quá trình con trai làm nơi xa, bố mẹ vẫn không ngừng khuyên Kiên quay trở lại học tập. “Nói chuyện qua điện thoại, bố mẹ vẫn khuyên em suốt. Những lần có việc vào miền Nam, mẹ có xuống thăm em. Mẹ vẫn khóc suốt!”, Kiên tâm sự.

Những đêm nằm một mình trong phòng trọ xa lạ cách quê hơn 1.500km, Kiên nhớ tới mẹ, tới những người thân yêu.

“Mẹ em thường đi bán hoa quả và mía ở chợ quê. Ngày nào khá bán được 200.000 đồng, còn không cũng chỉ được vài chục nghìn. Có hôm trời mưa còn bị lỗ vốn vì hoa quả thối, không bán được nữa. Bố em đi làm về xây dựng cũng vất vả đêm ngày. Em bỗng thương bố mẹ và cảm thấy mình đang phụ lòng của bố mẹ” – chàng trai quê lúa tâm sự.

Kiên muốn quay lại để được đi học dù cảm thấy rất ngại ngùng. Kiên quyết định gọi điện về nhà. Lần này, bố mẹ mừng vui và nói con cứ học đi, tốn bao nhiêu tiền bố mẹ cũng nuôi được. Kể cả không có tiền, bố mẹ cũng có thể đi vay, chỉ cần con học tốt.

Những cú vấp đầu đời khiến Kiên như “tỉnh ngộ”. Khi bạn bè cùng trang lứa đã ổn định tại giảng đường đại học, Kiên mới quyết định thi lại lớp 10.

Bắt đầu lại từ con số 0

Nghỉ học 3 năm, Kiên gần như quên hết mọi thứ căn bản. Cậu lại miệt mài bắt đầu học lại từ con số 0. Giai đoạn đó, theo Kiên, bản thân đã phải nỗ lực hơn gấp 10 lần bình thường. Nhờ sự thông minh và quyết tâm, chỉ sau 1 tháng liên tục, Kiên đã học lại được tất cả những kiến thức cơ bản. Đến năm lớp 11, cậu mới đuổi kịp các bạn trong lớp.

Sau đó, Kiên lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh và đoạt giải Nhất học sinh giỏi môn Hoá học tỉnh Thái Bình năm lớp 12.

Bước ra khỏi phòng thi, Kiên tự tin với kết quả của mình nhưng không thể ngờ lại có thể trở thành thủ khoa khối A của cả nước với số điểm 29,75 (Toán 10 điểm, Hóa 10 điểm và Lí 9,75 điểm). Cùng với điểm ưu tiên khu vực, tổng điểm của Kiên là 30,25 điểm.

 
Nguyễn Văn Kiên - thủ khoa khối A năm 2020.

Chia sẻ về bài thi, Kiên cho hay em có chút tiếc nuối khi bị sai 1 câu môn Vật lí dù đã đi đúng hướng giải bài, nhưng dù sao đó cũng là nỗ lực để em ngày một hoàn thiện hơn.

Nhận kết quả thi khi đang ở Hà Nội, Kiên vỡ oà sung sướng. “Em vui lắm. Bố mẹ em chắc còn vui hơn. Cả nhà em nghẹn ngào tới không ăn nổi cơm”, Kiên chia sẻ.

Dù đã “chắc suất” khi được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng Kiên cho biết đó không phải điểm đích của mình.

"Với kết quả giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hoá, em được tuyển thẳng vào ngành Kỹ thuật Hàng không nhưng sở thích của em là ngành Công nghệ thông tin. Vì thế, sau khi thi xong, em một mình lên Hà Nội để ôn thi vào lớp Tài năng Khoa học máy tính”, Kiên chia sẻ.

Nhắc về cậu học trò đặc biệt, cô giáo Bùi Thị Miên – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 nghẹn ngào: “Lần này, Kiên đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa’”. Với cô Miên, đây là kết quả xứng đáng với những nỗ lực của em.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa và top 10 thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất cả nước

Thiều Trang- Thành Đô |

Thí sinh đạt thủ khoa khối C00 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đến từ Ninh Bình, với tổng số điểm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đạt 29,25 điểm.

Lộ diện 4 thủ khoa khối B00, có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước

Đặng Chung - Thiều Trang |

Năm nay có 4 thí sinh cùng được 29,8 điểm khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây cũng là số điểm cao nhất mà thí sinh cả nước đạt được ở 3 môn Toán - Hóa - Sinh.

Các thủ khoa đầu vào đại học mách nước sĩ tử: 1 ngày trước thi nên làm gì?

Hà Phương - Thanh Chân |

Chỉ còn một ngày nữa, gần 900.000 sĩ tử cả nước sẽ chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của các thủ khoa, á khoa đầu vào của các trường đại học trong những năm trước về những điều nên làm trong ngày cuối trước khi thi.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thủ khoa và top 10 thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất cả nước

Thiều Trang- Thành Đô |

Thí sinh đạt thủ khoa khối C00 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đến từ Ninh Bình, với tổng số điểm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đạt 29,25 điểm.

Lộ diện 4 thủ khoa khối B00, có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước

Đặng Chung - Thiều Trang |

Năm nay có 4 thí sinh cùng được 29,8 điểm khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây cũng là số điểm cao nhất mà thí sinh cả nước đạt được ở 3 môn Toán - Hóa - Sinh.

Các thủ khoa đầu vào đại học mách nước sĩ tử: 1 ngày trước thi nên làm gì?

Hà Phương - Thanh Chân |

Chỉ còn một ngày nữa, gần 900.000 sĩ tử cả nước sẽ chính thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của các thủ khoa, á khoa đầu vào của các trường đại học trong những năm trước về những điều nên làm trong ngày cuối trước khi thi.