Mong muốn các trường đại học xét tuyển công bằng cho thí sinh thi đợt 2

Thiều Trang |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có phương án sẵn sàng cho việc tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh vùng dịch mong muốn các trường đại học điều chỉnh phương án và chỉ tiêu tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt 2.

"Hiện tại có quá nhiều áp lực"

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, học sinh nhiều địa phương trên cả nước phải đón năm học mới bằng buổi khai giảng online, thi học kỳ trực tuyến và chấp nhận bế giảng một mình. Đặc biệt, nhiều sĩ tử lớp 12 đang ôn luyện cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT trong tâm trạng bất an.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tiếp nhận thông tin có thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm 2 đợt, Nguyễn Hữu Phước - học sinh lớp 12 - Trường THPT Yên Phong 1 (Bắc Ninh) vẫn tỏ ra lo lắng. Nam sinh cho biết, đây là giai đoạn nước rút trong quá trình luyện thi của mình nên có nhiều áp lực về tâm lý.

"Chúng em không được ra ngoài, không được gặp thầy cô, toàn bộ các buổi ôn luyện đều thực hiện dưới hình thức online. Thật sự em rất lo lắng, hiện tại chỉ toàn là áp lực. Nghĩ đến cảnh các bạn trên cả nước đang thi còn mình thì ngồi nhà thấp thỏm chờ đợi cũng đủ áp lực rồi" - Phước bày tỏ.

Cùng tâm trạng với nam sinh, Tạ Thị Mùi - học sinh lớp 12 - Trường THPT Kinh Bắc (Bắc Ninh) cũng tỏ ra lo lắng về kế hoạch thi Tốt nghiệp THPT ở địa phương. Nữ sinh cho biết mình vừa trở về từ khu cách ly, hiện tại tình hình sức khỏe đã ổn định.

"Chúng em đang ôn thi Tốt nghiệp THPT bằng hình thức online. Hiện tại sức khỏe của em tốt, đảm bảo tham gia kỳ thi. Em hi vọng dịch chóng qua để kỳ thi giữ ổn định, chúng em không phải ôn tập trong lo lắng vì thi đợt 2" - nữ sinh chia sẻ.

Mong muốn trường đại học dành chỉ tiêu cho thí sinh thi đợt sau

Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh/thành trên cả nước phải tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lo lắng lịch sử lặp lại, nhiều sĩ tử tại Bắc Giang mong ngóng không biết khi nào mới hết dịch, lo thi sau sẽ thiệt thòi khi xét tuyển đại học.

Phạm Thị Ngọc Huyền - học sinh lớp 12 - Trường THPT Việt Yên 1 (Bắc Giang) cho biết, hiện tại học sinh toàn khối đang ôn thi bằng hình thức online. Nhà trường cũng tạo điều kiện bằng cách mở nhiều buổi học online để giúp học sinh ôn tập.

Tuy nhiên, nơi Huyền sinh sống hiện đang thực hiện giãn cách nên khả năng phải lùi lịch thi Tốt nghiệp THPT là rất cao. Nữ sinh tỏ ra lo lắng về phương án tuyển sinh của các trường đại học, sợ thiệt thòi khi xét tuyển sau.

"Nếu các bạn đợt 1 thi xong, các trường Đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu thì những thí sinh thi đợt 2 như chúng em có còn cơ hội không? Nếu còn cơ hội thì điểm trúng tuyển đợt 2 có cao hơn đợt 1 không?

Vì vậy, em mong rằng, các trường có phương án tuyển sinh với những thí sinh thi sau, có chỉ tiêu riêng để đảm bảo công bằng cho thí sinh nếu phải thi đợt 2" - Huyền mong muốn.

Bày tỏ sự lo lắng về việc ôn thi trực tuyến không hiệu quả bằng trực tiếp, Thân Thị Huệ - học sinh lớp 12 - Trường THPT Việt Yên 1 (Bắc Giang) cho rằng, việc kéo dài thời gian chỉ khiến học sinh căng thẳng và áp lực.

"Nếu phải thi đợt 2, điều em mong muốn nhất là đề thi sẽ có cấu trúc và độ khó như nhau. Đặc biệt, các trường Đại học có cơ chế riêng, dành chỉ tiêu tuyển sinh cho thí sinh thi đợt 2, đảm bảo tuyển sinh công bằng để chúng em có cơ hội vào ngôi trường mong ước" - Huệ bày tỏ.

Trước nhiều ý kiến lo ngại về việc tổ chức thi làm 2 đợt sẽ không công bằng, vì thí sinh phải thi đợt 2 có thể bị ảnh hưởng đến việc thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - cho biết sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh về phương thức, thời gian chỉ tiêu tuyển sinh để bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh xét tuyển vào đại học cao đẳng bằng cách sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bằng nhiều đợt khác nhau.

Đồng thời, Bộ GDĐT sẽ xây dựng đề thi cho các đợt thi khác nhau này bảo đảm sự tương đồng về độ khó, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh dự thi trong các đợt thi khác nhau.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh phù hợp việc thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Bích Hà |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - cho biết, đến thời điểm này, Bộ đã tính toán sẵn sàng cho việc tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT.

Hơn 3,8 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021

Bích Hà |

Theo thống kê của Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 17h ngày 16.5, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non là hơn 3,8 triệu, gấp khoảng 7 lần tổng chỉ tiêu (trên 545.000).

6 nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển nhất mùa tuyển sinh 2021

Bích Hà |

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhóm ngành Kinh doanh và quản lý có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhất, với 1.218.773 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh phù hợp việc thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Bích Hà |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - cho biết, đến thời điểm này, Bộ đã tính toán sẵn sàng cho việc tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT.

Hơn 3,8 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021

Bích Hà |

Theo thống kê của Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 17h ngày 16.5, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non là hơn 3,8 triệu, gấp khoảng 7 lần tổng chỉ tiêu (trên 545.000).

6 nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển nhất mùa tuyển sinh 2021

Bích Hà |

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhóm ngành Kinh doanh và quản lý có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển đại học nhất, với 1.218.773 nguyện vọng, trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679.