Điều chỉnh thời gian tuyển sinh phù hợp việc thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Bích Hà |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - cho biết, đến thời điểm này, Bộ đã tính toán sẵn sàng cho việc tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh phương thức, thời gian, chỉ tiêu tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh khi tổ chức kỳ thi làm 2 đợt.

Sẵn sàng cho việc tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

Về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh cho biết, Bộ và các địa phương đã chuẩn bị các kịch bản để tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh.

Theo đó, kỳ thi vẫn sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch, cụ thể là vào ngày 7 và 8.7.2021. Tuy nhiên đến gần mốc thời gian trên, nếu vẫn có những nơi vẫn thực hiện phong tỏa hay cách ly xã hội theo chỉ thị của Chính phủ về chống dịch COVID-19, thì đợt thi tháng 7.2021 chỉ tổ chức cho những nơi an toàn và cho những thí sinh không thuộc diện F0, F1 và F2.

“Như vậy, đương nhiên Bộ GDĐT và các địa phương sẽ tổ chức thêm kỳ thi lần thứ hai cho những địa phương có thí sinh chưa thể thi được trong đợt thi thứ nhất. Thời gian thi như thế nào thì Bộ GDĐT cùng các địa phương sẽ tính toán một cách kỹ lưỡng” – ông Mai Văn Trinh cho biết.

Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đại diện Bộ GDĐT lưu ý các địa phương tập trung vào việc chủ động, nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch COVID-19 ở địa phương mình. Đặc biệt là sàng lọc các thí sinh dự thi, để phân loại các em nhóm F0, F1 và F2, sẵng sàng có giải pháp xử lý một cách chủ động

Đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ thi theo kế hoạch, trong đó lưu ý các giải pháp phòng chống COVID-19, đặc biệt là giải pháp 5K, các giải pháp mà ngành y tế khuyến cáo, trong đó lưu ý các điểm thi phải bố trí các phòng thi dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khác nhau.

Bộ GDĐT sẽ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm 2 đợt.

“Ngoài ra, lưu ý các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ tham dự kỳ thi tới đây trong thời gian này hạn chế đi lại đối với những nơi mà không thực sự cần thiết. Các em học sinh yên tâm, bình tĩnh, Bộ GDĐT cùng các địa phương sẽ có giải pháp tốt nhất để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các em. Các em tập trung giữ gìn sức khỏe, nỗ lực ôn tập để có kết quả thi cao nhất trong kỳ thi tới đây” – ông Mai Văn Trinh cho biết.

Sẽ điều chỉnh phương thức, thời gian tuyển sinh

Có ý kiến lo ngại, nếu tổ chức thi làm 2 đợt sẽ không công bằng, vì thí sinh phải thi đợt 2 có thể bị ảnh hưởng đến việc thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Về điều này, ông Mai Văn Trinh khẳng định, Bộ GDĐT cũng đã tính toán đến kịch bản sẽ tổ chức kỳ thi theo 2 đợt. Do đó đối với công tác tuyển sinh xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng bằng cách sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thì bảo đảm quyền lợi cho các em khi thi các đợt khác nhau.

Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh về phương thức, thời gian chỉ tiêu tuyển sinh để bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh xét tuyển vào đại học cao đẳng bằng cách sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bằng nhiều đợt khác nhau.

Đồng thời, Bộ GDĐT sẽ xây dựng đề thi cho các đợt thi khác nhau này bảo đảm sự tương đồng về độ khó, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh dự thi trong các đợt thi khác nhau,

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Học sinh mong muốn giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vào đúng thời điểm học sinh lớp 12 sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất - thi Tốt nghiệp THPT (Trung học phổ thông). Điều này khiến nhiều học sinh bối rối, lo lắng nhưng hầu hết các em đều mong muốn giữ ổn định kỳ thi để yên tâm học tập và ôn luyện tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt nếu cần thiết

Bích Hà |

PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT đã xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Kỳ thi sẽ được tổ chức theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, vì quyền lợi học sinh. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thành nhiều đợt.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

Học sinh mong muốn giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vào đúng thời điểm học sinh lớp 12 sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất - thi Tốt nghiệp THPT (Trung học phổ thông). Điều này khiến nhiều học sinh bối rối, lo lắng nhưng hầu hết các em đều mong muốn giữ ổn định kỳ thi để yên tâm học tập và ôn luyện tốt.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt nếu cần thiết

Bích Hà |

PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT đã xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Kỳ thi sẽ được tổ chức theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, vì quyền lợi học sinh. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thành nhiều đợt.