Lịch trở lại trường của học sinh: Nhiều địa phương cho nghỉ học hết tháng 4

Bích Hà |

Đến sáng 19.4, có 3 địa phương quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường trong tháng 4. Các địa phương khác tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.

Địa phương có quyết định mới nhất thông báo về lịch học của học sinh là Tây Ninh. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; sinh viên, học viên các trường trung cấp, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở dạy thêm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 3.5.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện tốt việc dạy học trên internet trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Đến thời điểm này, Cà Mau và Thái Bình là 2 địa phương cho học sinh trở lại trường vào ngày 20.4, trong đó ưu tiên học sinh lớp 9 và 12 đi học trước.

Tại Cà Mau, học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 20.4. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu các trường chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy, đảm bảo giãn cách 2 mét/1 em (chia theo từng lớp hoặc khối lớp, khối chuyên).

Tại Thái Bình, học sinh khối trung học phổ thông, học sinh lớp 9 sẽ đi học trở lại vào ngày từ 20.4.

Tại Vĩnh Long, học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 27.4, các lớp còn lại tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Lịch trở lại trường và nghỉ học của học sinh cả nước, cập nhật đến sáng 19.4:

 
 

Một địa phương khác đang có đề xuất, xem xét để học sinh trở lại  trường trong tháng 4 là Phú Yên. Nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, đến 27.4 sẽ cho học sinh lớp 9, 12 hoặc cấp III đi học lại, các bậc học khác xem xét sau.

Tại Quảng Ngãi, theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh thống nhất với đề xuất của ngành giáo dục về việc cho học sinh trở lại trường vào ngày 4.5. Học sinh các cấp từ mầm non đến cao đẳng, đại học sẽ quay lại trường ngày 4.5 nếu từ nay đến đó tình hình dịch bệnh ở địa phương được kiểm soát.

Tại Thanh Hóa, dự kiến học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học lại đầu tháng 5; các cấp học thấp hơn trở lại trường sau đó khoảng từ 1-2 tuần.

Tại Nghệ An, Đắk Lắk, Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đang đề xuất học sinh lớp 9, cấp trung học phổ thông đi học lại đầu tháng 5.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tiền Giang, Long An, Thừa Thiên – Huế cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 4, chờ dịch bệnh kiểm soát tốt sẽ có thông báo mới về việc trở lại trường của học sinh vào đầu tháng 5.

Trong khi đó, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Phú Thọ và nhiều địa phương khác tiếp tục cho học sinh nghỉ học, chưa xác định thời gian sẽ quay trở lại trường.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, nhiều tỉnh, thành thuộc nhóm “có nguy cơ thấp” đã lên kế hoạch, chuẩn bị các phương án để đón học sinh trở lại trường trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2020.

Lịch thi vào lớp 10 và những lưu ý về đề thi học sinh Hà Nội cần biết

Đặng Chung |

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Hà Nội dự kiến được tổ chức vào ngày 17 và 18.7. Học sinh tham dự sẽ làm 3 bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ - giảm 1 môn thi so với năm ngoái.

Lịch trở lại trường của học sinh: 22 địa phương thông báo thay đổi lịch học

Đặng Chung |

Tính đến 8h30 sáng 18.4, đã có 22 địa phương thông báo thay đổi về lịch học của học sinh. Có địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường, trong khi nhiều nơi tiếp tục cho nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều địa phương sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung |

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, nhiều tỉnh, thành thuộc nhóm “có nguy cơ thấp” đã lên kế hoạch, chuẩn bị các phương án để đón học sinh trở lại trường trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5.2020.

Lịch thi vào lớp 10 và những lưu ý về đề thi học sinh Hà Nội cần biết

Đặng Chung |

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Hà Nội dự kiến được tổ chức vào ngày 17 và 18.7. Học sinh tham dự sẽ làm 3 bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ - giảm 1 môn thi so với năm ngoái.

Lịch trở lại trường của học sinh: 22 địa phương thông báo thay đổi lịch học

Đặng Chung |

Tính đến 8h30 sáng 18.4, đã có 22 địa phương thông báo thay đổi về lịch học của học sinh. Có địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường, trong khi nhiều nơi tiếp tục cho nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.