Lịch trở lại trường của học sinh: 22 địa phương thông báo thay đổi lịch học

Đặng Chung |

Tính đến 8h30 sáng 18.4, đã có 22 địa phương thông báo thay đổi về lịch học của học sinh. Có địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường, trong khi nhiều nơi tiếp tục cho nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.

Cà Mau quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học lại đầu tuần sau, 20.4. Nhiều tỉnh, thành khác lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường từ cuối tháng 4 hoặc tuần đầu của tháng 5.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh thống nhất với đề xuất của ngành giáo dục về việc cho học sinh trở lại trường vào ngày 4.5. Học sinh các cấp từ mầm non đến cao đẳng, đại học sẽ quay lại trường ngày 4.5 nếu từ nay đến đó tình hình dịch bệnh ở địa phương được kiểm soát.

Vĩnh Long thông báo cho học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ 27.4, các lớp còn lại thông báo sau.

Tại Phú Yên, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, đến 27.4 sẽ cho học sinh lớp 9, 12 hoặc cấp III đi học lại, các bậc học khác xem xét sau.

Tại Thái Bình, học sinh khối trung học phổ thông, học sinh lớp 9 đi học trở lại 1/2 buổi trên ngày từ 20.4.

Quảng Ngãi đang dự kiến học sinh đi học lại ngày 4.5. Tiền Giang, Long An cũng dự kiến học sinh trở lại học đầu tháng 5.

Tại Thanh Hóa, dự kiến học sinh THCS, THPT đi học lại đầu tháng 5; các cấp học thấp hơn trở lại trường sau đó khoảng từ 1-2 tuần.

Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất cấp THPT đi học lại đầu tháng 5. Học sinh tiểu học, THCS đi học muộn hơn 1-2 tuần.

Tại Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND tỉnh cho học sinh đi học lại vào đầu tháng 5.

Tại Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tham mưu UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Cập nhật lịch trở lại trường, lịch nghỉ học của học sinh cả nước  (cập nhật đến 8h30 ngày 18.4):

 
 

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 3.5, như TP.Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế.

Tối 17.4, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đến hết ngày 3.5 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố triển khai các bài giảng tiếp nối kiến thức học kỳ 2 trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý những bài giảng trên truyền hình chỉ tập trung giới thiệu kiến thức, giáo viên truyền đạt nội dung bài mới.

Sau khi học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19, giáo viên tổ chức rà soát học sinh đã học đều, học đủ chưa, nắm tình hình đến đâu, cần thiết thì bổ sung để hoàn chỉnh và tổ chức kiểm tra để công nhận kết quả học tập cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia.

Tại Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn cho học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 3.5.

Tại Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản cho phép học sinh các cấp trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 3.5.2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giao cho Sở GDĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các trường học thực hiện vệ sinh trường học, lớp học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại.

Tại, Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho học sinh các cấp nghỉ đến hết 26.4.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chia nhỏ sĩ số lớp, học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Để đảm bảo an toàn, nhiều trường trung học phổ thông đã đưa ra giải pháp sắp xếp lịch học luân phiên, chia nhỏ sĩ số lớp, yêu cầu học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường vào ngày mai – 20.4.

5 yếu tố quyết định thành công trong dạy học trực tuyến

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, ngành giáo dục đã triển khai giải pháp dạy học trực tuyến. Để việc dạy học theo phương thức này đạt hiệu quả, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Giúp học sinh giảm căng thẳng, âu lo vì “núi bài tập online”

Bích Hà |

Bị “cắt” khỏi những hoạt động xã hội thường nhật, tất bật với lịch học online, lo lắng vì còn “núi bài tập” chờ giải quyết, xuất hiện cảm giác bất an, căng thẳng... Không ít học sinh, sinh viên đang trải qua trạng thái này trong những ngày nghỉ học ở nhà để phòng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chia nhỏ sĩ số lớp, học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Để đảm bảo an toàn, nhiều trường trung học phổ thông đã đưa ra giải pháp sắp xếp lịch học luân phiên, chia nhỏ sĩ số lớp, yêu cầu học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường vào ngày mai – 20.4.

5 yếu tố quyết định thành công trong dạy học trực tuyến

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, ngành giáo dục đã triển khai giải pháp dạy học trực tuyến. Để việc dạy học theo phương thức này đạt hiệu quả, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Giúp học sinh giảm căng thẳng, âu lo vì “núi bài tập online”

Bích Hà |

Bị “cắt” khỏi những hoạt động xã hội thường nhật, tất bật với lịch học online, lo lắng vì còn “núi bài tập” chờ giải quyết, xuất hiện cảm giác bất an, căng thẳng... Không ít học sinh, sinh viên đang trải qua trạng thái này trong những ngày nghỉ học ở nhà để phòng dịch COVID-19.