Lịch trở lại trường: 3 địa phương quyết định học sinh đi học trong tháng 4

Bích Hà |

Tính đến sáng 17.4, có thêm nhiều địa phương thông báo về lịch trở lại trường, lịch nghỉ học để phòng dịch COVID-19 của học sinh. Trong đó, có 3 địa phương quyết định cho học sinh đi học trong tháng 4.2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có văn bản chỉ đạo toàn tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Riêng ngành giáo dục, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường vào ngày 27.4. Các cấp, bậc học còn lại tiếp tục nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của các trường, lớp và giáo viên để chỉ đạo đẩy mạnh dạy và học trực tuyến, áp dụng các hình thức giảng dạy phù hợp điều kiện của nhà trường.

Các trường phải phối hợp tốt chính quyền địa phương và gia đình quản lý chặt học sinh trong thời gian học sinh tạm nghỉ.

Khi học sinh đến lớp, nhà trường phải sắp xếp lịch học, giãn cách phụ huynh khi đưa đón học sinh, thực hiện tốt các biện pháp chống dịch theo quy định.

Tại Thái Bình, trong công điện về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cho học sinh khối trung học phổ thông, học sinh lớp 9 đi học trở lại 1/2 buổi trên ngày từ 20.4.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm vệ sinh trường, lớp học và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 3 địa phương thông báo cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường trong tháng 4. Trước đó, tỉnh Cà Mau có thông báo cho học sinh khối 9 và 12 đi học trở lại từ ngày 20.4.

Trong khi đó, nhiều địa phương khác có thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Lịch nghỉ học, trở lại trường của học sinh cả nước (cập nhật đến 18h ngày 17.4):

 
 
Cập nhật lịch nghỉ học của học sinh. Ảnh: Bích Hà

Tại Sơn La, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết ngày 3.5 để phòng, tránh dịch bệnh COVID-19.

Tại Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học từ ngày 20.4 đến hết ngày 3.5.2020 cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn.

Tại Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết kỳ nghỉ lễ 30.4 để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thông báo mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An về tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngành Giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy, học sinh các bậc học mầm non, tiểu học và THCS tỉnh Nghệ An nghỉ học liên tục 3 tháng. Học sinh THPT đi học trở lại trong tháng 3 sau đó tiếp tục nghỉ học từ ngày 28.3 đến nay.

Tỉnh Hà Nam cho học sinh nghỉ đến hết 3.5, Đồng Tháp cho nghỉ đến hết 2.5, Quảng Ninh nghỉ đến hết 30.4. Nhiều tỉnh thành khác cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp có thể cho học sinh đi học

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, các địa phương thuộc nhóm “nguy cơ thấp” có thể xem xét đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đi học trở lại, trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội cho 2 triệu học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16.4

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ 16.4 đến khi có thông báo mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT: Địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp có thể cho học sinh đi học

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, các địa phương thuộc nhóm “nguy cơ thấp” có thể xem xét đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh đi học trở lại, trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Lịch trở lại trường: Địa phương đầu tiên thông báo cho học sinh đi học lại

Đặng Chung |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại từ tuần sau, sau khi địa phương này xác định thuộc nhóm có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội cho 2 triệu học sinh tiếp tục nghỉ học từ 16.4

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học từ 16.4 đến khi có thông báo mới.