Lãnh đạo địa phương tăng cường chỉ đạo thi THPT quốc gia để chống gian lận

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch các tỉnh phải tăng cường chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019. Quan điểm của Bộ là Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương, đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu toàn bộ trách nhiệm

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra vào tháng 6 tới, Bộ GDĐT vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, Cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019.

Theo Bộ GDĐT, kỳ thi THPT năm 2019 với một số điều chỉnh về kỹ thuật theo hướng ngày càng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để các hạn chế bất cập của kỳ thi các năm trước, nhất là năm 2018, để áp dụng ổn định đến năm 2020.

Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 24.6 đến ngày 27.6 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh);

Mỗi tỉnh có một cụm thi do Sở GDĐT địa phương chủ trì, phối hợp với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng do Bộ GDĐT điều động.

Bộ GDĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với sở GDĐT chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tại tỉnh đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, khách quan; có kế hoạch hướng dẫn và hỗ trợ để thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển thuận lợi; có phương án dự phòng để xứ lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.

 
Lịch thi THPT quốc gia 2019.

Không thu lệ phí dự thi THPT quốc gia của thí sinh

Về kinh phí tổ chức kỳ thi, công văn của Bộ GDĐT nêu rõ UBND các tỉnh/thành bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi, coi thi, chấm thi. Chỉ đạo thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại địa phương.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các trường Đại học, Cao đẳng được Bộ GDĐT điều động tham gia tổ chức kỳ thi, bố trí điểm thi của hội đồng thi hợp lý, đảm bảo tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh.

Đồng thời cần tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm do các trường ĐH chủ trì thực hiện tại địa phương.

Chỉ đạo các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp phối hợp, hỗ trợ tổ chức kỳ thi. Trong đó, chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi và đảm bảo an toàn cho cán bộ của các trường đại học, cao đẳng tham gia tổ chức thi tại địa phương.

Bộ GDĐT cũng đề nghị địa phương bố trí nơi ăn nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Sơn La “khủng hoảng” nhân sự sau vụ nâng điểm thi

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Sau khi hàng loạt cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La bị khởi tố bị can vì liên quan đến vụ nâng điểm thi gây chấn động dư luận, Sở này đang lâm vào cảnh… nhìn đâu cũng thiếu lãnh đạo.

Phó Giám đốc Sở GD Sơn La xuống làm chuyên viên sau khi nâng điểm thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Bị khởi tố vì liên quan vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, ông Trần Xuân Yến mặc dù vẫn có tên trên website của Sở GDĐT Sơn La kèm chức danh phó giám đốc, nhưng hiện làm việc như một chuyên viên.

Infographic: Số phận 222 thí sinh được nâng điểm - "kẻ ở, người về"

Đặng Chung - Huyên Nguyễn - Văn Thắng |

Tính đến ngày 27.4 đã có 81/222 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình bị buộc thôi học; 12 thí sinh được tiếp tục học, 2 thí sinh không nhập học, 2 thí sinh tự nguyện viết đơn thôi học. Hiện còn 125 thí sinh gian lận chưa biết học ở đâu hoặc bị xử lý thế nào?

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Sở GDĐT Sơn La “khủng hoảng” nhân sự sau vụ nâng điểm thi

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Sau khi hàng loạt cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La bị khởi tố bị can vì liên quan đến vụ nâng điểm thi gây chấn động dư luận, Sở này đang lâm vào cảnh… nhìn đâu cũng thiếu lãnh đạo.

Phó Giám đốc Sở GD Sơn La xuống làm chuyên viên sau khi nâng điểm thi

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Bị khởi tố vì liên quan vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, ông Trần Xuân Yến mặc dù vẫn có tên trên website của Sở GDĐT Sơn La kèm chức danh phó giám đốc, nhưng hiện làm việc như một chuyên viên.

Infographic: Số phận 222 thí sinh được nâng điểm - "kẻ ở, người về"

Đặng Chung - Huyên Nguyễn - Văn Thắng |

Tính đến ngày 27.4 đã có 81/222 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình bị buộc thôi học; 12 thí sinh được tiếp tục học, 2 thí sinh không nhập học, 2 thí sinh tự nguyện viết đơn thôi học. Hiện còn 125 thí sinh gian lận chưa biết học ở đâu hoặc bị xử lý thế nào?