Chánh thanh tra Sở GD Sơn La có con nâng điểm vẫn đi tập huấn thi?

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Dư luận lại thêm bức xúc khi hay tin ông Phan Ngọc Sơn - Chánh Thanh tra Sở GDĐT Sơn La có con được nâng 8,7 điểm vẫn tham gia tập huấn thanh tra thi năm 2019 của Bộ GDĐT mới đây. Lý do được đưa ra: “Sở đang hết người!”.

Mới đây, thông tin một cán bộ ngành giáo dục ở Sơn La, dù có con được nâng điểm thi nhưng vẫn được đi tham dự công tác tập huấn, thanh tra thi năm 2019 do Bộ GDĐT tổ chức khiến dư luận  càng thêm bức xúc.

Cụ thể, theo thông tin của PV Lao Động, đó là ông Phan Ngọc Sơn - Chánh Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Sơn La có con được nâng 8,7 điểm. Chưa biết cán bộ này có tác động gì để nâng điểm cho con hay không, nhưng với trách nhiệm là cán bộ công chức, Đảng viên, trước hết ông phải giải trình về sự việc. Đồng thời cũng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ việc vì sao con ông được nâng điểm? Do ông tác động, hay do cấp dưới tự ý sửa điểm để “nịnh” cấp trên?

Khi sự việc chưa được làm rõ, ông Sơn vẫn được cấp trên tin tưởng cử đi tập huấn thanh tra, sau đó về truyền đạt lại cho ngành giáo dục của tỉnh. Nhiều ý kiến cho rằng điều này là hoàn toàn không nên.

 

Trao đổi với PV Lao Động về sự việc, ông Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La cho biết, lý do ông Phan Ngọc Sơn - Chánh Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Sơn La - vẫn tham gia tập huấn thi là vì “Sở đang hết người”.

“Một đồng chí Phó Chánh Thanh tra được cử lên làm nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, vì nhân sự của phòng này đã bị khởi tố bị can để điều tra về việc sửa bài, nâng điểm thi. Hiện Thanh tra Sở chỉ còn đồng chí Chánh thanh tra và 1 thanh tra viên.

Sở đang hết người. Nếu có người, thì tất cả những anh, chị em có thông tin báo chí, dư luận phản ánh là được nâng điểm như thế thì sẽ không tham gia nữa”- ông Trọng thông tin.

Một sự gian lận ngoài sức tưởng tượng của những sĩ tử mùa thi 2018, cùng các ông bố, bà mẹ của những thí sinh này đã gây ra những hệ lụy và nỗi đau, khiến dư luận bức xúc.

Mùa thi mới sắp diễn ra, phụ huynh, học sinh không chỉ ở những địa phương xảy ra gian lận mà cả nước vẫn đang mong cơ quan chức năng rốt ráo xử lý dứt điểm, dưới sự giám sát của công luận để đảm bảo "nghiêm minh, đúng người, đúng tội", đủ sức răn đe để mùa thi THPT quốc gia 2019 diễn ra công bằng.

Không để Chánh thanh tra Sở GD Sơn La tham gia hoạt động thi năm 2019

Liên quan đến việc cán bộ thanh tra có con được nâng điểm thi năm 2018 vẫn được tham gia tập huấn thi năm 2019, ông Tống Duy Hiến - Phó Chánh thanh tra, Bộ GDĐT - cho biết, kết quả rà soát lại danh sách tham gia tập huấn thanh tra thi toàn quốc 2019 do Bộ GDĐT tổ chức có hai người là ông Phan Ngọc Sơn - Chánh Thanh tra và một thanh tra viên của Sơn La.

Ông Hiến cho rằng, dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra nhưng việc bố trí cán bộ trong diện nghi vấn con được nâng điểm là phản cảm.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo trực tiếp Sở GDĐT Sơn La không để ông Sơn tham gia tập huấn thi, không tham gia chỉ đạo và cũng không trực tiếp thanh tra thi năm 2019.

Thời gian tới, Bộ cũng quán triệt không để những ai liên quan đến vụ sửa, nâng điểm thi được tham gia công tác thanh tra thi năm 2019.

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

9 tháng sau khi vụ sửa điểm bài thi THPT quốc gia gây chấn động cả nước bị phát hiện, sự việc vẫn đang “nóng” khi cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can. Học sinh, phụ huynh, người dân vẫn chờ đợi người đứng đầu ngành Giáo dục  của 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình phải chịu trách nhiệm về những lời họ đã từng nói trước khi vụ gian lận thi cử bị phanh phui. 

Phó Bí thư Sơn La: Không có vùng cấm, vùng trống vụ gian lận điểm thi

Đặng Chung -Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - cho rằng, dư luận, người dân nên kiên nhẫn để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về hành vi của từng phụ huynh liên quan vụ gian lận điểm thi. Sai đến đâu, xử đến đó, không có vùng cấm, vùng trống nào hết...

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ông bất ngờ và không biết vì sao con ông lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

9 tháng sau khi vụ sửa điểm bài thi THPT quốc gia gây chấn động cả nước bị phát hiện, sự việc vẫn đang “nóng” khi cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can. Học sinh, phụ huynh, người dân vẫn chờ đợi người đứng đầu ngành Giáo dục  của 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình phải chịu trách nhiệm về những lời họ đã từng nói trước khi vụ gian lận thi cử bị phanh phui. 

Phó Bí thư Sơn La: Không có vùng cấm, vùng trống vụ gian lận điểm thi

Đặng Chung -Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - cho rằng, dư luận, người dân nên kiên nhẫn để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra về hành vi của từng phụ huynh liên quan vụ gian lận điểm thi. Sai đến đâu, xử đến đó, không có vùng cấm, vùng trống nào hết...

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ông bất ngờ và không biết vì sao con ông lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.