Lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trên toàn địa bàn Thành phố.

Sáng nay (8.11), tại Hà Nội đã diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật ứng xử trên môi trường mạng" năm 2022.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, trong 10 năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp ủy đảng, sở, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn Thành phố hưởng ứng tích cực.

Theo ông Sơn, Ngày Pháp luật được tổ chức ngày càng nề nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự tan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trên toàn địa bàn Thành phố.

 
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

"Đây thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý và trở thành ngày Hội pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô", ông Sơn nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện tốt, bài bản, nghiêm túc Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật trong thời gian qua.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hằng năm luôn được quan tâm triển khai phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, hướng về cơ sở.

"Điều quan trọng là Thủ đô Hà Nội đã tìm ra cách làm đúng để hưởng ứng, thực hiện các định hướng chung của Trung ương, đồng thời có sự bổ sung, sáng tạo cách làm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Thủ đô", Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc.

Theo ông Ngọc, việc Hà Nội tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” là một ví dụ điển hình khi Ban tổ chức lựa chọn chủ đề cuộc thi rất thời sự, thu hút được sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Ban thi đua khen thưởng TP Hà Nội công bố quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng xã hội trên địa bàn Thành phố" cho những tác giả đoạt giải.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Phát động hội thi viên chức, người lao động hưởng ứng Ngày Pháp luật

HUYÊN NGUYỄN |

Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM vừa phát động hội thi “Viên chức và người lao động Đại học Quốc gia TPHCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam".

Kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam 9.11: Hiểu biết pháp luật để sống an toàn, văn minh

Minh Thiên - Thành Quang |

Để người dân tham gia, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì cần sự chủ động vào cuộc của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phổ biến, tuyên truyền luật pháp. Trong đó có vai trò của lực lượng Công an.

75 năm ngày ra đời bản Hiến pháp 1946, 8 năm ngày Pháp luật Việt Nam: Khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân

Minh Thành |

Cách đây tròn 75 năm, ngày 9.11.1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa với 240 phiếu thuận, 2 phiếu chống. Hiến pháp 1946 được thông qua. Từ năm 2013, ngày 9.11 chính thức là Ngày Pháp luật Việt Nam.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Phát động hội thi viên chức, người lao động hưởng ứng Ngày Pháp luật

HUYÊN NGUYỄN |

Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM vừa phát động hội thi “Viên chức và người lao động Đại học Quốc gia TPHCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam".

Kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam 9.11: Hiểu biết pháp luật để sống an toàn, văn minh

Minh Thiên - Thành Quang |

Để người dân tham gia, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì cần sự chủ động vào cuộc của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phổ biến, tuyên truyền luật pháp. Trong đó có vai trò của lực lượng Công an.

75 năm ngày ra đời bản Hiến pháp 1946, 8 năm ngày Pháp luật Việt Nam: Khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân

Minh Thành |

Cách đây tròn 75 năm, ngày 9.11.1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa với 240 phiếu thuận, 2 phiếu chống. Hiến pháp 1946 được thông qua. Từ năm 2013, ngày 9.11 chính thức là Ngày Pháp luật Việt Nam.