Kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam 9.11: Hiểu biết pháp luật để sống an toàn, văn minh

Minh Thiên - Thành Quang |

Để người dân tham gia, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì cần sự chủ động vào cuộc của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phổ biến, tuyên truyền luật pháp. Trong đó có vai trò của lực lượng Công an.

Chuyện từ một xã biên giới

Xã biên giới Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La từng là điểm “nóng”, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Thời gian qua, cùng với sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an huyện Vân Hồ, lực lượng Công an cơ sở, xã Tân Xuân đã có nhiều thay đổi đáng tự hào.

Nơi đây có 1.122 hộ dân, gần 5.200 nhân khẩu chủ yếu là người Mông, người Thái… quần cư bao đời nay trên mảnh đất cha ông để lại.

Với đường biên giáp quốc gia Lào 2,5km, đây là một trong những điều kiện để các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động qua biên giới.

Xã Tân Xuân là địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn của huyện Vân Hồ, đời sống bà con vất vả, bấp bênh. Nhiều năm về trước, nơi đây là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, có thời điểm ghi nhận hàng trăm người nghiện hoặc nghi nghiện ma tuý, đi đến đâu cũng chỉ thấy những “bóng ma” vật vờ vì thuốc phiện.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Đinh Đức Thỏa - Trưởng Công an xã Tân Xuân - chia sẻ: “Ngoài những công tác trong việc đảm bảo ANTT, phòng, chống các loại tội phạm, công an xã còn đảm đương nhiệm vụ chăm lo đời sống cho bà con nhân dân, lắng nghe những ý kiến của bà con nhân dân thông qua các buổi họp bản, buổi tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Không những vậy, việc thành lập 40 nhóm liên gia tự quản về ANTT, 9 tổ an ninh, 9 tổ hòa giải cơ sở cũng đã góp phần không nhỏ trong việc phát hiện, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật ngay từ các bản trên địa bàn xã”.

Thời gian qua, Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Tân Xuân đã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Sơn và các tỉnh, huyện, các địa bàn giáp ranh tập trung đấu tranh triệt phá “tận gốc” các điểm, tụ điểm, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các bản, lực lượng công an đã tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho bà con nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy…

Chị Lầu Thị Cúc ở bản Bún cho biết: “Nếu như vài năm trước đây ở bản chìm trong khói thuốc phiện, người nghiện ma túy không đếm xuể, nhà nhà, người người cùng nghiện, thì ngày nay những hình ảnh đó chẳng còn nữa”.

Ông Sồng A Sào thông tin: Ngay từ đầu năm, công an của xã đã nỗ lực chống dịch, trực ở các chốt cả ngày lẫn đêm, đến ngày hôm nay không ai trên địa bàn bị nhiễm COVID-19. Nhờ vậy, bà con yên tâm lao động sản xuất. “Hằng tuần các anh công an còn đến các bản tuyên truyền, hướng dẫn, bà con trong bản chống dịch, tránh xa tệ nạn ma túy” - ông Sào chia sẻ.

Với những cố gắng và quyết tâm, xã Tân Xuân đang ngày càng đổi thay cùng với bộ mặt và khí thế mới. Chia tay Tân Xuân khi màn đêm đang dần buông xuống, trên con đường ngoằn ngoèo nơi rẻo cao Tây Bắc ấy, những mái nhà đã sáng điện cùng hơi ấm của căn bếp đã đỏ lửa. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thật đẹp của miền biên giới, hứa hẹn cho một ngày mai tươi sáng nơi mảnh đất này.

Tiếp tục bám vào cơ sở

Ngày 18.10.2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1739/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.

Theo đó, Đề án này có 12 nhiệm vụ lớn, với mục tiêu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của quần chúng nhân dân tại các địa bàn cơ sở; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và cả hệ thống chính trị các cấp; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật.

Đáng chú ý, nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Đề án đưa ra các giải pháp rất cụ thể.

Ngoài ra, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân ở cơ sở theo hướng lấy người dân làm trung tâm và phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, thích ứng với các tình huống đặc biệt phát sinh trong thực tế nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân cũng là một trong những nhiệm vụ của Đề án...

Đề án phấn đấu 100% quy định của pháp luật về an ninh, trật tự liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân như: Các quy định pháp luật về hình sự; dân sự; thi hành án; xử lý vi phạm hành chính; cư trú; đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội... được thông tin kịp thời đến quần chúng nhân dân bằng hình thức phù hợp, đưa pháp luật về an ninh, trật tự vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Ngày 9.11.1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành. Vì vậy. Ngày 9.11 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 1.1.2013).

Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.


Minh Thiên - Thành Quang
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống pháp luật phải tạo động lực mới cho phát triển đất nước

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngày 3.11.

Xây dựng pháp luật cần tránh tình trạng "bắc nước chờ gạo"

Phạm Đông |

Trong công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, tránh tình trạng "bắc nước chờ gạo".

Xây dựng pháp luật không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng pháp luật phải bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Tuy nhiên, không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hệ thống pháp luật phải tạo động lực mới cho phát triển đất nước

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngày 3.11.

Xây dựng pháp luật cần tránh tình trạng "bắc nước chờ gạo"

Phạm Đông |

Trong công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, tránh tình trạng "bắc nước chờ gạo".

Xây dựng pháp luật không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong quá trình xây dựng pháp luật phải bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Tuy nhiên, không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận xã hội.